xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chết để lại gần 600 triệu USD, triệu phú Mỹ bỗng "nhận" hơn 130 con

Gia Minh (Theo Independent)

(NLĐO) - Triệu phú người Mỹ Jeffrey Epstein đã chết trong phòng giam vào ngày 10-8-2019 và không có vợ con chính thức nhưng hiện nay đã có hơn 130 người nhận là con của ông.

Một công ty DNA thiết lập một trang web có tên epsteinheirs.com cho biết có tới 130 người đã tuyên bố nhận Epstein là cha và sẵn sàng thử DNA - bao gồm một số người Anh - kể từ khi trang web ra mắt.

Bất cứ ai có thể chứng minh triệu phú Jeffrey Epstein - bị giam và chết trong tù với cáo buộc "phạm tội tình dục" - là cha của họ sẽ được tham gia đòi quyền lợi thừa kế. Tài sản của ông Epstein khoảng 470 triệu bảng Anh (khoảng 574 triệu USD), bao gồm một biệt thự ở TP New York và một bất động sản cao cấp rộng 30 ha.

"Jeffrey Epstein đã quan hệ tình dục bừa bãi quá lâu. Đến nỗi bây giờ việc ông ta có thể làm cha lại trở nên hợp lý. Thậm chí còn có thể là ông nội" - ông Harvey Morse, người sáng lập ra Công ty DNA Morse Genealogical Services, nói.

Nếu công ty thiết lập được các đầu mối thuyết phục, họ sẽ kiến ​​nghị tòa án Mỹ cho xét nghiệm DNA để xác nhận mối liên kết di truyền. "Khoảng 1/4 các cuộc gọi thông báo đã yêu cầu công ty điều tra" - ông Morse nói thêm.

Với 470 triệu bảng thừa kế, hơn 130 người nhận là con của nhà tài phiệt Mỹ - Ảnh 1.

Nhà tài phiệt Jefrey Epstein. Ảnh: AP

Nhà tài phiệt Epstein đã chết vì tự tử trước khi có thể bị xét xử với tội danh buôn bán tình dục. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn tiếp tục xoay quanh vụ việc này.

Bác sĩ Michael Baden, cựu giám đốc cơ quan y tế của TP New York, người được gia đình thuê để giám sát khám nghiệm tử thi, cho rằng có thể Epstein đã bị sát hại.

"Tôi nghĩ rằng các bằng chứng đã chỉ ra việc giết người thay vì tự sát" - ông Baden nói trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News năm 2019. Ông lưu ý rằng một số xương ở cổ Epstein bị gãy có thể do bị tác động ngoại lực, nó không giống với việc treo cổ.

Vào tháng 3-2019, một luật sư đã gặp Epstein trong những ngày trước khi ông chết, cũng có những nghi ngờ tương tự như trên.

"Lý do tôi nói không tin rằng đó là tự tử vì sự tương tác của tôi với ông ta. Mục đích của việc Epstein đề nghị tôi đến vào ngày hôm đó và trong vài tuần trước nhằm yêu cầu tôi bảo vệ ông ấy" - luật sư David Schoen nói.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo