xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Châu Âu “sốt” bầu cử

NGÔ SINH

Tương lai của Liên minh châu Âu (EU) chịu nhiều tác động của các cuộc bầu cử liên tiếp tại Anh, Pháp, Đức và Ý

Hạ viện Anh ngày 19-4 đã bỏ phiếu tán thành tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8-6 tới, sau lời kêu gọi tiến hành bầu cử trước thời hạn của Thủ tướng Theresa May đưa ra một ngày trước đó.

Dập tắt hy vọng đảo ngược Brexit

Hạ viện xứ sở sương mù ủng hộ nữ thủ tướng với 522 phiếu thuận so với 13 phiếu chống, vượt xa mức 2/3 phiếu ủng hộ cần thiết để thông qua quyết định bầu cử sớm. Thủ tướng May khẳng định rằng bước tiến này sẽ củng cố thêm sức mạnh của London trong các cuộc đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (gọi tắt là Brexit), đồng thời tạo lập sự chắc chắn cho tương lai của nước này.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo diễn ra vào năm 2020 nhưng luật pháp Anh cho phép tổ chức bầu cử sớm nếu được 2/3 nghị sĩ ủng hộ. Thủ lĩnh Đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn hoan nghênh tuyên bố bất ngờ của bà May. Theo báo The Guardian, lý do quan trọng khiến thủ tướng Anh đi đến quyết định trên là bà cần phải thuyết phục các đối tác châu Âu rằng không thể đảo ngược Brexit. Sự thật là trong giới lãnh đạo và công chúng châu Âu vẫn còn có người cho rằng có thể giúp đỡ người dân Anh thay đổi ý kiến về Brexit. Ngay cả khi điều khoản 50 đã được kích hoạt, nhiều luật sư của Liên minh châu Âu (EU) tin rằng vẫn có con đường pháp lý để Anh rút lại quyết định ra đi.

Thủ tướng Anh Theresa May rời phủ thủ tướng đến hạ viện hôm 19-4 Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Anh Theresa May rời phủ thủ tướng đến hạ viện hôm 19-4 Ảnh: REUTERS

Hồi tháng 3 qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker thậm chí bày tỏ hy vọng Anh sẽ tái gia nhập EU. Ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cũng từng mong Anh suy nghĩ lại. Tuy nhiên, Hạ viện ủng tổ chức bầu cử sớm đồng nghĩa với việc kịch bản nước Anh thay đổi ý kiến về Brexit sẽ tan biến. Khi đó, kết quả sít sao của cuộc trưng cầu ý dân về Brexit sẽ được xác nhận trong một cuộc tổng tuyển cử toàn diện.

Bước đi trên của bà May diễn ra không lâu trước khi Pháp dự kiến tiến hành vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống trong ngày 23-4 - một sự kiện có thể tác động mạnh mẽ đến tương lai EU. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy sự khó lường của cuộc đua sắp tới. Hồi tháng trước, ứng viên độc lập Emmanuel Macron và nữ ứng viên Marine Le Pen của Đảng Mặt trận Dân tộc cực hữu chiếm 2 vị trí đầu và ông Macron được dự báo sẽ dễ dàng chiến thắng trong vòng 2 ngày 7-5. Thế nhưng, chỉ trong vòng hai tuần qua, khoảng cách giữa họ và 2 ứng viên còn lại - Francois Fillon (Đảng Cộng hòa) và Jean-Luc Melenchon (được Đảng Cộng sản hậu thuẫn) - đã thu hẹp đáng kể.

Đồng euro bị đe dọa

Kết quả cuối cùng vẫn chưa có gì chắc chắn bởi khoảng 30% cử tri Pháp còn lưỡng lự. Một kịch bản có thể khiến EU mất ngủ là cả bà Le Pen và ông Melenchon đều lọt vào vòng 2. Dù có quan điểm chính trị đối lập nhưng hai nhân vật này từng tuyên bố sẽ xem xét việc bỏ sử dụng đồng euro, cũng như đều muốn tái thương lượng những điều khoản về tư cách thành viên EU của Pháp trước khi đưa vấn đề này ra trưng cầu ý dân. Theo trang Bloomberg, cuộc bầu cử tổng thống Pháp có điểm tương tự ở Mỹ: Một quốc gia lớn nhưng bị chia rẽ, đối mặt nhiều vấn đề kinh tế - xã hội trong lúc nhiều người dân vỡ mộng với giới chính khách. Ngoài ra, bà Le Pen có quan điểm chống nhập cư và ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ như Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà cũng hứa làm cho nước Pháp vĩ đại trở lại, tương tự cam kết của ông Trump khi tranh cử.

Trong khi đó, cuộc tổng tuyển cử ở Đức - dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới - sẽ là cuộc đối đầu giữa Thủ tướng đương nhiệm Angela Merkel và thủ lĩnh Đảng Dân chủ Xã hội Martin Schulz. May cho EU là cả hai đều cam kết tăng cường hội nhập với khối. Trái với Pháp, nước Đức không đối mặt viễn cảnh một nhân vật cấp tiến giành chiến thắng và thay đổi cơ bản hướng đi của đất nước.

Còn ở Ý, tình hình căng thẳng hơn khi các đảng ủng hộ rời khỏi khu vực đồng euro đang thu hút ngày càng nhiều sự chú ý. Theo kế hoạch, tổng tuyển cử ở Ý sẽ diễn ra vào ngày 23-5-2018. Tuy nhiên, 2 đảng lớn nhất nước - Đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Matteo Renzi và Đảng Phong trào 5 Sao - đều kêu gọi bầu cử sớm vào mùa hè năm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo