xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Châu Âu nới lỏng kiểm soát biên giới nội khối

Xuân Mai

Các nước châu Âu hôm 15-6 dỡ bỏ một số biện pháp kiểm soát biên giới sau nhiều tháng phong tỏa nhưng Tây Ban Nha không nằm trong số những nước này.

Khu vực Schengen gồm 22 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) cùng với Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ sẽ mở cửa biên giới trở lại sau 3 tháng đóng cửa. Bà Ylva Johansson, ủy viên phụ trách các vấn đề nội vụ của châu Âu, hồi tuần trước kêu gọi các nước thành viên khối Schengen dần mở cửa biên giới nội khối từ tháng 7. Động thái này có thể giúp cứu vãn một phần ngành du lịch và hoạt động đi lại vào mùa hè ở châu Âu vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Tuy nhiên, sự đi lại vẫn chưa hoàn toàn được tự do. Theo hãng tin Reuters, chính phủ Tây Ban Nha hôm 14-6 cho biết nước này sẽ mở cửa biên giới với hầu hết người châu Âu từ ngày 21-6, 10 ngày sớm hơn dự kiến.

Châu Âu nới lỏng kiểm soát biên giới nội khối - Ảnh 1.

Hành khách đến sân bay quốc tế Eleftherios Venizelos ở thủ đô Athens - Hy Lạp hôm 15-6 Ảnh: REUTERS

Tại những nước khác, quyền đi lại của cá nhân sẽ phụ thuộc vào nơi sống và nơi đến. Chẳng hạn Hy Lạp sẽ tiến hành cách ly bắt buộc đối với hành khách đến từ các sân bay ở 8 quốc gia EU. Trong khi đó, Cộng hòa Czech áp dụng hệ thống dựa theo tín hiệu đèn giao thông, theo đó cấm nhập cảnh khách du lịch từ các quốc gia "màu cam" hoặc "đỏ" như Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Riêng Tây Ban Nha có thể bắt đầu chào đón trở lại du khách bên ngoài EU hoặc khu vực Schengen từ ngày 1-7 nhưng điều này còn tùy vào tình hình dịch bệnh tại đất nước của họ.

Còn tại Mỹ, theo Reuters, các ca nhiễm mới và trường hợp nhập viện vì Covid-19 đã đạt mức cao kỷ lục tại nhiều bang, trong đó có Florida và Texas. Bang Alabama ghi nhận số ca mới tăng cao kỷ lục trong ngày thứ 4 liên tiếp hôm 14-6. Các bang Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Oklahoma, Bắc và Nam Carolina đều có số ca Covid-19 nhiều chưa từng có trong 3 ngày qua. Đáng lo hơn, một số bang như Arkansas, Bắc Carolina, Texas, Utah… chứng kiến số lượng bệnh nhân Covid-19 nhập viện cao kỷ lục trong ngày 13-6.

Dù vậy, hầu hết các bang không xem xét đóng cửa trở lại giữa lúc ngân sách thiếu hụt và tỉ lệ thất nghiệp ở mức cao. Riêng Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 14-6 dọa đóng cửa trở lại những địa phương nào không thực thi các quy định nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo