xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh tượng lạ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Moscow vừa công bố đoạn video cho thấy lực lượng Nga và Ukraine cùng bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Đài RT ngày 27-2 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video dài 2 phút cho thấy "lính dù Nga bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cùng với Vệ binh Quốc gia Ukraine".

Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Nga đã "đạt được thỏa thuận với tiểu đoàn bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Vệ binh Quốc gia Ukraine". Theo đó, cả lực lượng Nga lẫn Ukraine đều đang bảo vệ nhà máy này. 

Đoạn video quay cảnh khu vực xung quanh nhà máy, binh sĩ được trang bị súng trường tấn công và 2 người mặc quân phục - bao gồm 1 người với lá cờ Ukraine trên cánh tay. Họ thảo luận về camera an ninh và máy dò chuyển động trong khu vực.

Cảnh tượng lạ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl - Ảnh 1.

Moscow vừa công bố đoạn video cho thấy lực lượng Nga và Ukraine cùng bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Chernobyl đang hoạt động bình thường và môi trường hạt nhân trong khu vực vẫn an toàn. Một người đàn ông dường như là quân nhân Nga nói trong đoạn video rằng môi trường hạt nhân được theo dõi 6 lần/ngày và tình hình đang được kiểm soát.

Quân đội Nga và Ukraine tuần tra chung bảo vệ Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Chernobyl nằm ở phía Bắc Ukraine, cách không xa biên giới Belarus. Lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát khu vực này sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24-2. 

Ngày 25-2, Cơ quan quản lý hạt nhân và Bộ Nội vụ Ukraine cảnh báo mức độ phóng xạ gia tăng tại khu vực đặt Chernobyl. Reuters cho rằng điều này có thể là do bụi phóng xạ từ thiết bị hạng nặng di chuyển qua khu vực gây ra. 

Cảnh tượng lạ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl - Ảnh 3.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: BelTA

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 27-2 cho biết rốc-két được bắn từ lãnh thổ Belarus vào các vị trí của quân đội Ukraine ở Ukraine nhằm đáp trả việc Kiev triển khai các tiểu đoàn tên lửa cách biên giới Belarus vài km. 

Cùng ngày 27-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko viết trên mạng xã hội Twitter rằng không quân Ukraine đã "bắn hạ một tên lửa hành trình do máy bay ném bom Tu-22 phóng từ lãnh thổ Belarus vào thủ đô Kiev". 



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo