xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát Hàn Quốc đột kích công ty "tìm thấy chiến hạm chở vàng"

Đỗ Quyên (Theo CNN)

(NLĐO)- Cảnh sát ở Seoul hôm 7-8 đã đột kích văn phòng của công ty Hàn Quốc tuyên bố tìm thấy tàu chiến chìm của Nga với số vàng hàng tỉ USD.

Tập đoàn Shinil Group đã thu hút nhiều chú ý khi đưa ra tuyên bố hồi tháng trước rằng họ đã tìm thấy chiếc tàu chiến 5.800 tấn mang tên Dmitri Donskoii bị chìm hồi năm 1905 trong trận chiến Tsushima ở vùng biển ngày nay nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Những thông tin vào thời điểm chiếc tàu chìm nói rằng nó mang theo lượng vàng có thể trị giá tới 125 tỉ USD – một con số gây sửng sốt nhưng sau đó phía Shinil đã hạ xuống mức thấp hơn nhiều nhưng vẫn còn gây chú ý, vào khoảng 8,9 tỉ USD, trong cuộc họp báo hôm 26-7.

Cảnh sát Hàn Quốc đột kích công ty tìm thấy chiến hạm chở vàng - Ảnh 1.

Hình ảnh tàu Donskoi bị chìm dưới đáy biển hơn 113 năm do Shinil công bố. Ảnh: EPA

Trước cuộc họp báo nói trên, phía công ty của Hàn Quốc đã bóng gió rằng họ sẽ đưa ra một thông báo lớn, thậm chí có thể trưng ảnh và video của kho vàng trên tàu. Thế nhưng, không hề có bất cứ hình ảnh hay video nào như vậy được đưa ra cho tới nay và nhiều câu hỏi đã bắt đầu nổi lên về tính xác thực của những hình ảnh trước đó về con tàu chìm do công ty này đưa ra.

Cuộc đột kích của cảnh sát hôm 7-8 xảy ra chưa đầy 1 tuần sau khi giới chức thực thi pháp luật Hàn Quốc nói rằng họ sẽ điều tra Shinil Group vì nghi ngờ lừa đảo, giới chức lãnh đạo của công ty này cũng đã bị cấm xuất cảnh.

Theo CNN, những nỗ lực liên hệ với phía Shinil đều không thành công. Chi tiết thông tin về công ty này cho tới nay vẫn cực kỳ ít ỏi. Một đại diện của công ty trước đó nói rằng nó là một tập đoàn và tìm kiếm xác tàu là một phần chính trong hoạt động kinh doanh.

Khi được hỏi tại sao công ty lại bắt đầu hoạt động tìm kiếm con tàu Nga, đại diện nói trên cho biết Shinil muốn một điều gì đó mang lại hy vọng và mơ ước cho người Hàn Quốc sau bê bối tham nhũng dẫn tới sự phế truất của Tổng thống Park Geun-hye.  

Được biết, sau thông báo ban đầu của Shinil về phát hiện con tàu chìm mang kho báu, cổ phiếu của công ty Jeil Steel tăng đột biến trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc mặc dù phía Jeil Steel khẳng định họ không làm gì liên quan tới việc phát hiện chiếc tàu Dmitri Donskoii.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cả người đứng đầu đương nhiệm và trước đó của Shinil Group đều đã thu mua phần lớn cổ phiếu của Jeil hồi đầu tháng 7, theo Cơ quan Giám sát Tài chính.

Nhiều nhà quan sát còn hoài nghi Shinil đã tung tin để kêu gọi đầu tư vào đồng tiền ảo mà chi nhánh công ty này tại Singapore mới phát hành gần đây. 

Nếu tuyên bố "phát hiện" tàu chìm Nga là một nỗ lực để thao túng giá cổ phiếu thì cũng đã xuất hiện nhiều những tiền lệ đáng chú ý. Sau thông báo vào năm 2000 về việc sẽ nỗ lực khám phá tàu chìm Dmitri Donskoii, cỏ phiếu của công ty xây dựng Dong-ah cũng từng tăng mạnh dù cho vẫn còn nhiều hoài nghi và chính phủ Hàn Quốc lúc đó đã bác bỏ về số lượng vàng lớn trên tàu.

Dong-ah đã không vớt được con tàu và cũng không xác định được có bao nhiêu vàng trên tàu và công ty này sau đó đã bị phá sản.

Trong khi đó, Viện Công nghệ và Khoa học Hải dương Hàn Quốc (KIOST) đang đưa ra những bằng chứng phủ nhận tuyên bố tìm thấy tàu Dmitri Donskoii của Shinil, họ chỉ ra rằng những hình ảnh xác tàu do công ty này công bố đã có từ năm 2007.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo