xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát Baltimore lại bị tố bắn người da màu

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Đài Fox News đưa tin cảnh sát TP Baltimore, bang Maryland – Mỹ nổ súng vào một người đàn ông da màu khi nghi phạm tìm cách chạy trốn nhưng thông tin này bị bác bỏ.

Theo kênh truyền hình Mỹ, người đàn ông da màu tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát tối 4-5 và bị bắn. Tuy nhiên, một quan chức cảnh sát Baltimore khẳng định khẩu súng của nghi phạm “bị cướp cò” trong lúc cảnh sát tiến hành vụ bắt giữ chứ không phải bị nhân viên công vụ bắn và không có người nào bị dính đạn. Sau đó, người đàn ông được chuyển vào xe cứu thương “như một biện pháp phòng ngừa”.

Đài Fox News phải đính chính thông tin, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người xem đài và hứa sửa chữa sai sót.

 

Một sĩ quan cảnh sát Baltimore rửa mặt cho một người phụ nữ bị trúng hơi cay. Ảnh: Reuters
Một sĩ quan cảnh sát Baltimore rửa mặt cho một người phụ nữ bị trúng hơi cay. Ảnh: Reuters

 

Cảnh sát Baltimore phủ nhận tin nổ súng vào một người da màu. Nguồn: Reuters

 

Trong khi đó, sĩ quan cảnh sát New York, anh Brian Moore (25 tuổi), đã thiệt mạng hôm 4-5 sau khi bị một người đàn ông da màu bắn vào đầu lúc ngồi trong xe tuần tra cách đó 2 ngày. Moore là sĩ quan đầu tiên của New York thiệt mạng khi làm nhiệm vụ trong năm nay, sau cái chết của 2 nhân viên cảnh sát khác cũng ở New York vào tháng 12 năm ngoái.

Sở Cảnh sát New York thông báo Moore nhập viện trong tình trạng nguy kịch và đã không qua khỏi. Nghi phạm giết chết viên cảnh sát này là Demetrius Blackwell (35 tuổi), đã bị bắt và cáo buộc tội giết người cấp độ 1, hành hung và các tội danh khác. Y bị giam giữ không được tại ngoại.

Thị trưởng Bill de Blasio cho biết Moore gia nhập sở cảnh sát hồi tháng 7-2010, sống ở thị trấn Massapequa, ngoại ô Long Island trong một gia đình có truyền thống làm cảnh sát.

 

Chiếc xe được 2 tay súng sử dụng trong cuộc tấn công tại buổi triển lãm trưng bày hình ảnh của nhà tiên tri Muhammed. Ảnh: Reuters
Chiếc xe được 2 tay súng sử dụng trong cuộc tấn công tại buổi triển lãm trưng bày hình ảnh của nhà tiên tri Muhammed. Ảnh: Reuters

 

Liên quan đến vụ xả súng tối 3-5 tại buổi triển lãm trưng bày hình ảnh của nhà tiên tri Mohammed ở TP Garland, bang Texas – Mỹ, nhà chức trách vừa phát hiện một trong 2 tay súng – được cho là thân Nhà nước Hồi giáo (IS) – từng lãnh án 3 năm tù treo vào năm 2011.

Một số phương tiện truyền thông Mỹ xác định danh tính 2 tay súng bị cảnh sát bắn chết gồm Elton Simpson (31 tuổi) và Nadir Soofi (34 tuổi). Simpson bị kết án treo do nói dối về âm mưu tới Somalia tham gia hàng ngũ thánh chiến.

Tờ Los Angeles Times cho biết cả hai sống tại một căn hộ ở TP Phoenix, bang Arizona. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau đó đã lục soát căn hộ này.

 

Elton Simpson. Ảnh: ABC

Elton Simpson. Ảnh: ABC

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo