xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông

Phạm Nghĩa (Tổng hợp)

(NLĐO) - Hãng tin AP hôm 26-6 xác nhận siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan, tải trọng 97.000 tấn, chở theo hơn 70 máy bay đã neo đậu tại vịnh Manila sau hàng tuần lênh đênh trên biển Đông.

Trong cuộc họp báo trên tàu, Phó Đô đốc Marc Dalton khẳng định hiện diện quân sự của Mỹ nhằm "bảo vệ tự do trên biển", "đảm bảo trật tự quốc tế dựa theo luật lệ" cũng như "ngăn chặn xung đột". Tuy không nói thẳng nhưng theo trang Breibart, phát biểu của ông Dalton rõ ràng nhắm tới Trung Quốc.

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 1.

Siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 2 tuần dương hạm tên lửa dẫn đường USS Antietam và USS Chancellorsville đã đến Manila hôm 26-6. Ảnh: AP

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 2.

Tàu USS Ronald Reagan đậu tại Vịnh Manila. Ảnh: AP

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 3.

Siêu tàu sân bay tải trọng 97.000 tấn, chở theo hơn 70 máy bay vừa có chuyến tuần tra biển Đông. Trong ảnh là các thủy thủ Mỹ đứng cạnh các máy bay F / A-18 Super Hornet trên tàu USS Ronald Reagan. Ảnh: ABS-CBN

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 4.

Máy bay xếp lớp trên tàu. Ảnh: EPA

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 5.

Máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan khi nó đậu tại Vịnh Manila hôm 26-6. Ảnh: AP

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 6.

USS Ronald Reagan thuộc lớp Nimitz, chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tàu được đưa vào hoạt động từ tháng 7-2003 và neo đậu tại Yokosuka - Nhật Bản kể từ cuối năm 2015. Ảnh: AAP

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 7.

Tàu có chiều dài 334 m và chiều rộng 77 m, chở được khoảng 5.500 thủy thủ. Nó được ví như "thành phố nổi trên biển" cũng như sân bay quân sự di động hiện đại. Ảnh: EPA

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 8.

Một chiếc F/A-18F Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu USS Ronald Regan. Con tàu cho phép các máy bay chiến đấu cất và hạ cánh cả ban ngày lẫn ban đêm. Ảnh: AAP

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 9.

Các thủy thủ trên tàu USS Ronald Reagan được phục vụ 18.000 bữa ăn/ngày. Họ cũng có thể tiếp cận mọi dịch vụ từ phòng nha, phòng tập thể dục, bệnh viện, máy bán hàng tự động cho đến khu dành cho học viên đại học. Ảnh: U.S. Navy

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 10.

Một trong các hệ thống giám sát trên tàu USS Ronald Reagan. Ảnh: U.S.Navy

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 11.

Bác sĩ nha khoa thực hiện ca phẫu thuật bằng laser trong bệnh viện trên tàu USS Ronald Reagan. Ảnh: U.S. Navy

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 12.

Nhân viên giám sát hoạt động trực thăng tại trung tâm điều khiển không lưu của tàu USS Ronald Reagan. Ảnh: U.S. Navy

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 13.
Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 14.

Một chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk tải đạn dược lên tàu USS Ronald Reagan. Ảnh: U.S. Navy

Cận cảnh siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra biển Đông - Ảnh 15.

Con tàu được đặt theo tên của cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan, được chế tại tại nhà máy Northrop Grumman Newport News với tổng chi phí khoảng 8,5 tỉ USD. Ảnh: U.S. Navy

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo