xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các nước giàu đầu tư năng lượng bẩn ở châu Phi

Lục San

Các quốc gia giàu có đang chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo nhưng vẫn tiếp tục đầu tư vào các dự án năng lượng hóa thạch ở châu Phi, lục địa đang nếm trải sự ảnh hưởng tệ hại nhất do biến đổi khí hậu.

Đó là kết quả cuộc khảo sát của Oil Change International (OCI), tổ chức ủng hộ năng lượng sạch. Theo đó, 60% nguồn viện trợ cho các dự án năng lượng được chi cho nhiên liệu hóa thạch trong khi chỉ 18% chi cho năng lượng tái tạo. OCI ước tính khoản viện trợ cho lĩnh vực năng lượng ở châu Phi giai đoạn 2014-2016 là 59,5 tỉ USD - trong đó Ai Cập, Angola và Nam Phi nhận được gần một nửa.

Theo báo The Guardian (Anh), trong số các ngân hàng phát triển và 10 quốc gia được khảo sát, Trung Quốc đầu tư nhiều nhất cho ngành năng lượng châu Phi, với 5 tỉ USD/năm, 88% trong số này chi cho nhiên liệu hóa thạch. Đáng chú ý, Bắc Kinh không tài trợ cho bất kỳ dự án nhiên liệu tái tạo nào ở châu Phi. Gần 3/4 khoản viện trợ trên để khai thác dầu mỏ và khí đốt, còn 13% dành cho sản xuất điện từ đốt than đá.

Các nước giàu đầu tư năng lượng bẩn ở châu Phi - Ảnh 1.

Nhà máy phát điện bên sông Nile, Cairo - Ai Cập, quốc gia nhận được nhiều tài trợ cho lĩnh vực năng lượng Ảnh: REUTERS

Theo sau Trung Quốc là Ngân hàng Thế giới, Nhật Bản và Đức. Ông Mohamed Adow, chuyên gia về biến đổi khí hậu quốc tế tại Tổ chức Từ thiện Christian Aid (Anh), kêu gọi các quốc gia giàu có chấm dứt các dự án năng lượng bẩn ở châu Phi và sử dụng nguồn tài chính của họ để cung cấp năng lượng sạch, xanh và có lợi cho châu Phi và thế giới trong những năm sau này.

Ông Adow đặc biệt sốc trước thông tin về viện trợ của Trung Quốc cho năng lượng ở châu Phi bởi nước này đang đầu tư mạnh để chặn đứng tình trạng ô nhiễm ở các đô thị trong nước. Chưa hết, khảo sát của OCI còn phát hiện đa phần nguồn tài chính công song phương dành cho năng lượng ở châu Phi đem lại lợi ích thương mại cho các quốc gia tài trợ.

Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Tearfund (Anh) cho biết gần 700 triệu người, chủ yếu sống ở châu Phi khu vực Hạ Sahara, đến năm 2030 vẫn chưa có điện. "Khi đầu tư cho các dự án năng lượng ở châu Phi, câu hỏi quan trọng nhất là: Dự án này có lợi nhất cho dân chúng về lâu dài không?" - ông Thuli Makama, cố vấn cao cấp của OCI cho khu vực châu Phi, nhắn nhủ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo