15/09/2019 07:24

Bốn "ông trùm" công nghệ bị điều tra chống độc quyền

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ hồi cuối tuần này yêu cầu Tập đoàn công nghệ Google, Amazon, Facebook và Apple (GAFA) cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng chống độc quyền.

Theo hãng tin Reuters, giám đốc điều hành (CEO) của 4 tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ, gồm CEO Apple Tim Cook, CEO Amazon Jeff Bezos, CEO Facebook Mark Zuckerberg và CEO Alphabet Larry Page cùng nhiều lãnh đạo khác bị yêu cầu phải cung cấp tài liệu cần thiết chậm nhất là vào ngày 14-10 tới. Những tài liệu nói trên gồm các trao đổi thông tin của giới lãnh đạo, báo cáo tài chính và thông tin về các đối thủ cạnh tranh, thị phần, các hoạt động sáp nhập và các quyết định kinh doanh quan trọng.

Theo hãng tin AP, đại diện 4 tập đoàn này cho biết họ sẽ hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra.

Bốn ông trùm công nghệ bị điều tra chống độc quyền - Ảnh 1.

Logo của các tập đoàn công nghệ Mỹ Amazon, Apple, Facebook và Google Ảnh: Reuters

Hồi đầu tuần này, 50 tổng chưởng lý của các bang và vùng lãnh thổ Mỹ cũng tuyên bố mở một cuộc điều tra về việc Google bị cáo buộc độc quyền trong quảng cáo và tìm kiếm. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc liệu Google có gây nguy hại cho sự cạnh tranh và người tiêu dùng hay không, chủ yếu là các hoạt động của Google trong tìm kiếm, quảng cáo và các hoạt động kinh doanh khác, từ đó làm cơ sở để mở rộng điều tra.

Tại phiên điều trần của hội đồng chống độc quyền hồi tháng 7, các giám đốc điều hành của Amazon, Apple, Facebook và Google đã bác bỏ cáo buộc kinh doanh độc quyền và cho rằng họ cạnh tranh công bằng nhưng mạnh mẽ đối với các đối thủ trên thị trường. Tuy nhiên, ông David Cicilline, người đứng đầu tiểu ban chống độc quyền của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, nhận xét các câu trả lời của những lãnh đạo tập đoàn này "lảng tránh" vấn đề trong phiên điều trần.

Xuân Mai

Tin liên quan

Viết bình luận

Sắp có cuộc di cư lớn ở Nagorno-Karabakh?
29 phút trước 548
(NLĐO) - Lãnh đạo khu vực ly khai nói với Reuters ngày 24-9 rằng 120.000 người Armenia ở Nagorno-Karabakh sẽ rời đến Armenia.
Tượng Phật quý giá bị trộm chóng vánh ở Mỹ
3 giờ trước 548
(NLĐO) - Tên trộm lấy đi pho tượng Phật Nhật Bản bằng đồng nặng 113 kg, trị giá 1,5 triệu USD ở một phòng trưng bày tại bang California - Mỹ trong chưa đầy 25 phút.
Từ chuyện hai nước đến chuyện thế giới
7 giờ trước 548
Kể từ năm 1955, trong hoạt động của Liên Hiệp Quốc đã hình thành thông lệ là sau khi khóa họp Đại hội đồng thường niên khai mạc, tổng thống Brazil phát biểu đầu tiên rồi đến tổng thống Mỹ.
Đức “cảnh báo rắn” Ba Lan giữa bê bối thị thực
8 giờ trước 548
(NLĐO) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Ba Lan điều tra cáo buộc về việc cấp hàng trăm ngàn thị thực (visa) lao động bất hợp pháp và đe dọa khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới với Ba Lan.
Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga

Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga

(NLĐO) – Ukraine ngày 23-9 tiến hành một cuộc tấn công tên lửa khác vào TP Sevastopol trên bán đảo Crimea, một ngày sau vụ tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga.