xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ sự thật “không như mơ” ở Afghanistan

Xuân Mai

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 20-8 cho biết những người Mỹ cố rời khỏi Afghanistan đã bị các tay súng Taliban hành hung.

Tuyên bố của ông Austin trong cuộc họp với các các thành viên Hạ viện dường như mâu thuẫn với phát ngôn của Tổng thống Joe Biden vài phút trước đó. Tổng thống Biden cho rằng chính quyền Mỹ không biết về việc người dân Mỹ gặp khó khăn khi đi qua các trạm kiểm soát của Taliban để đến sân bay ở Kabul, địa điểm sơ tán duy nhất ở Afghanistan hiện không do Taliban kiểm soát.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ sự thật “không như mơ” ở Afghanistan - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp, ông Austin gọi các báo cáo về việc Taliban đánh đập người dân Mỹ là "không thể chấp nhận được" nhưng không nêu chi tiết về những nỗ lực đảm bảo người Mỹ di chuyển an toàn đến Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô của Afghanistan. Ông Austin cũng từ chối bình luận về khả năng quân đội Mỹ di chuyển ra ngoài sân bay để giúp người Mỹ và những công dân khác đến nơi an toàn.

Theo nhiều nguồn tin, ông Austin cho hay tại cuộc họp: "Chúng tôi biết rằng một số người, bao gồm cả người Mỹ, đã bị Taliban quấy rối và thậm chí hành hung. Điều này là không thể chấp nhận được và chúng tôi đã nói rõ với thủ lĩnh Taliban được chỉ định". Ông Austin nói thêm rằng cũng có những trường hợp công dân Mỹ và người Afghanistan có chứng nhận phù hợp vẫn đến được sân bay.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, cho biết quân đội sẽ tăng cường các chuyến bay sơ tán C-17 ra khỏi Kabul, từ 12 chiếc mỗi ngày lên hơn 30 chiếc trong những ngày tới.

Cũng trong cuộc họp, lãnh đạo phe thiểu số đảng Cộng hoà tại Hạ viện Kevin McCarthy gọi hoạt động rút quân là một "sai lầm to lớn". Ông McCarthy đã kêu gọi ông Austin mở lại Căn cứ Không quân Bagram-Afghanistan, nơi có hai đường băng đến Kabul, có thể giúp đẩy nhanh việc sơ tán người Mỹ và các đồng minh Afghanistan khỏi đất nước này.

Hiện ít nhất 4 ủy ban quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát đã tuyên bố sẽ tổ chức các phiên điều trần và điều tra hoạt động rút quân của chính quyền ông Biden.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo