18/05/2022 17:11

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự Ukraine

(NLĐO) – Nga ngày 17-5 thông báo đến giờ đã có tổng cộng 959 binh lính Ukraine, bao gồm 80 người bị thương, "đầu hàng" và ra khỏi hệ thống đường hầm của nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol – Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 694 binh lính Ukraine, trong đó có các thành viên của Tiểu đoàn Azov, đã "đầu hàng" trong 24 giờ qua, nâng tổng số binh sĩ Ukraine "đầu hàng" tại nhà máy thép Azovstal kể từ ngày 16-5 lên 959 người.

Trong thông báo cập nhật về điều Moscow mô tả là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết các lực lượng của họ đã tấn công Đông Ukraine bằng tên lửa ở khu vực Soledar thuộc vùng Donetsk.

Nga cũng đã đánh trúng mục tiêu "lính đánh thuê nước ngoài", phá hủy chiến đấu cơ Su-24, kho vũ khí cũng như hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự Ukraine - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết kể từ ngày 16-5, đã có tổng cộng 959 binh sĩ Ukraine "đầu hàng" ở nhà máy thép Azovstal tại TP Mariupol. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Phần Lan và Thụy Điển ngày 17-5 chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Quyết định này được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất đối với an ninh châu Âu trong nhiều thập kỷ qua.

Theo Reuters, động thái này cho thấy người dân Phần Lan và Thụy Điển, các nước duy trì trạng thái trung lập xuyên suốt Chiến tranh lạnh, đã thay đổi quan điểm về NATO.

"Đây là một khoảnh khắc lịch sử mà chúng ta cần nắm bắt. Tôi hoan nghênh đề nghị gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Các bạn là đối tác thân cận nhất của chúng tôi và việc các bạn gia nhập NATO sẽ củng cố an ninh chung của chúng ta" – Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Để trở thành thành viên của NATO, đơn gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan cần được sự tán thành của toàn bộ 30 thành viên trong khối. Quá trình phê chuẩn có thể mất tận 1 năm, các nhà ngoại giao cho biết.

Trong những ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều thành viên trong khối bất ngờ khi lên tiếng phản đối Phần Lan và Thụy Điển, nói rằng đây là những quốc gia có liên hệ với các nhóm bị Ankara xem là khủng bố. 

Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định ông tin NATO có thể giải quyết vấn đề trên để ra quyết định nhanh chóng về nguyện vọng gia nhập khối của Phần Lan và Thụy Điển.

Cao Lực

Tin liên quan

Viết bình luận

Ngân hàng Đức gây lo lắng, lãnh đạo châu Âu trấn an
42 phút trước 548 1k
Giới lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh lĩnh vực ngân hàng ở khu vực vẫn ổn định và lành mạnh sau khi giá cổ phiếu của Ngân hàng Deutsche Bank (lớn nhất Đức) lao dốc.
Mỹ: Hàng chục người mất mạng vì lốc xoáy
25/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Một trận lốc xoáy mạnh và giông bão tàn phá khắp vùng nông thôn Mississippi và Alabama (Mỹ) vào tối 24-3, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.
TikTok và nghịch lý ở Trung Quốc
25/3/2023 548 1k
(NLĐO) - TikTok đang đối diện nguy cơ lớn bị cấm hoàn toàn tại Mỹ nếu như chủ sở hữu Trung Quốc không thoái vốn.
Những ngày mất điện ở California
25/3/2023 548 1k
Bang California - Mỹ bình thường hạn hán, thiếu nước đến mức tưới cỏ cũng bị cấm. Nhà nhà được khuyến khích bỏ trồng cỏ và trồng các loại cây chịu hạn để tiết kiệm nước.
Mỹ cảnh báo Iran sau các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” ở Syria

Mỹ cảnh báo Iran sau các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” ở Syria

(NLĐO) - Tổng thống Joe Biden cảnh báo Iran sau các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa lực lượng đôi bên tại Syria hôm 23 và 24-3.