xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Belarus có thể tham chiến tại Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 24-2 tuyên bố quân đội nước ông có thể tham gia chiến dịch quân sự chống lại Ukraine của Nga nếu cần thiết.

Thông tin trên do hãng tin Belta của Belarus đăng tải.

Trước đó, ông Alexander Lukashenko nói rằng quân đội Belarus không tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. "Lực lượng vũ trang của chúng tôi không tham gia hoạt động này" - ông Lukashenko, đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuyên bố.

Kiev cho biết các lực lượng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ phía Belarus. Trong 4 tháng qua, Nga đã triển khai hàng chục ngàn binh sĩ tới Belarus.

Belarus có thể tham chiến tại Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

Chính quyền Minsk tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin gọi điện cho ông Alexander Lukashenko vào khoảng 2 giờ sáng 24-2 (giờ GMT), thông báo Nga đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.

Sau khi gặp gỡ các tướng lãnh quân sự cấp cao, ông Alexander Lukashenko xác nhận Tổng thống Nga đã nói với ông về những diễn biến mới liên quan tới Ukraine. Theo đó, nhà lãnh đạo Nga cho hay mục đích của chiến dịch quân sự tại Ukraine là để "ngăn chặn sự diệt chủng của người dân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng".

Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết ông "đề nghị cho một số lực lượng Nga ở phía Nam Belarus ở lại" bất chấp việc cuộc tập trận chung giữa hai nước sắp kết thúc.

Cùng ngày 24-2, Bloomberg dẫn lời các quan chức Ukraine cáo buộc xe quân sự Nga xâm nhập vùng Kiev từ phía Belarus, trong khi xe tăng Nga được cho là vào Ukraine từ bán đảo Crimea. 

Belarus có thể tham chiến tại Ukraine - Ảnh 2.

Nga đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Ảnh: Bloomberg

Kiev đã ban bố tình trạng thiết quân luật và kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế - bao gồm các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Nga. 

Cố vấn của tổng thống Ukraine, ông Mykhaylo Podolyak, cho biết giao tranh xảy ra ác liệt tại sân bay Hostomel, cách thủ đô Kiev khoảng 35 km về phía Tây Bắc. Cuộc tấn công của Nga vào sân bay này có thể nhằm đưa quân đội vào Ukraine từ trên không, theo ông Podolyak.

Xe tăng và xe thiết giáp chạy vào Ukraine thông qua biên giới Belarus

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo