xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệ phóng tên lửa Buk bốc cháy trong lễ duyệt binh Nga

P.Nghĩa (Theo Foxtrot Alpha, Ukraine Today)

(NLĐO) – Tại lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát-xít Đức hôm 9-5 diễn ra ở TP Chita, Siberia – Nga, một hệ thống tên lửa đất-đối-không SA-11 “Buk” đột ngột bốc cháy khi đang tham dự lễ diễu hành.

Ngoài Quảng trường Đỏ, Nga còn tổ chức diễu binh ở nhiều khu vực khác trên khắp cả nước. Lễ diễu binh chính hầu như không ghi nhận sự cố đáng tiếc nào. Tuy nhiên, ở TP Chita, một hệ thống tên lửa chống máy bay SA-11 “Buk” đã bốc cháy khi đang diễu hành trên đường phố.

 

Bệ phóng tên lửa Buk bốc cháy ở phần động cơ trong lễ duyệt binh. Ảnh: Youtube
Bệ phóng tên lửa Buk bốc cháy ở phần động cơ trong lễ duyệt binh. Ảnh: Youtube

 

Theo một đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube, chiếc xe chở tên lửa Buk kể trên bốc khói mù mịt và bén lửa ở phần động cơ tên lửa, trước mặt hàng trăm khán giả đang theo dõi.

Nhân viên cứu hỏa nhanh chóng vây quanh chiếc xe, phun nước dập lửa và dùng xe kéo chuyển nó đi gần như ngay lập tức.

Một trang tin của quân đội Nga tại Siberia bước đầu xác nhận động cơ của một trong những hệ thống tên lửa đã bị cháy. Các nhà quan cho tin rằng động cơ xe có thể đã bốc cháy do sự lỗi rò dầu

Tên lửa SA-11 nối tiếng vì bị cho là thủ phạm bắn hạ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, chưa ai khẳng định thông tin này. Do vậy, sự cố tại lễ duyệt binh thu hút sự chú ý lớn khi nó được chia sẻ trên YouTube.

 

Nguồn: YouTube

 

Trong một diễn biến khác, hãng tin Trung Quốc ngày 10-5 đưa tin Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc và Công ty Máy bay trực thăng Nga đã ký thỏa thuận khung về hợp tác dự án máy bay trực thăng hạng nặng tân tiến.

Mặt khác, trang Want China Times (Đài Loan) dẫn thông tin của Douwei News (trang tin tiếng Hoa ở hải ngoại) cho biết Pháp có khả năng chào bán tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral cho Trung Quốc.

Một phái đoàn hải quân Pháp vừa tới thăm TP Thượng Hải hôm 9-5, trong đoàn có 2 chiến hạm Dixmude và Aconit, theo blog chính thức của lực lượng hải quân Trung Quốc. Dixmude là tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral thứ ba của hải quân Pháp trong khi Aconit thuộc lớp tàu khu trục nhỏ La Fayette. Đây là lần đầu tiên một tàu Mistral cập cảng Trung Quốc.

Trước đó, tờ Le Figaro đưa tin Pháp có thể đánh chìm 2 tàu Mistral đóng cho Nga nếu hợp đồng bị hủy.Giả thuyết này bị phản ứng. Nhiều chuyên gia nhận định có thể Pháp sẽ cố gắng bán tàu cho các khách hàng tiềm năng như Brazil, Canada, Trung Quốc, Ai Cập hay Ấn Độ. Tuy nhiên, trang Sputnik dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm 9-5 cho hay Pháp không thể bán các tàu Mistral mà không được Nga cho phép.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo