xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu trời rực sáng, vòng kim loại từ vũ trụ rơi xuống Ấn Độ

Anh Thư

(NLĐO)- Người dân ở một ngôi làng nhỏ tại Ấn Độ đang chuẩn bị cho một buổi liên hoan cộng đồng thì bầu trời rực sáng, chiếc vòng kim loại khổng lồ màu đỏ rơi xuống, nghi là mảnh tên lửa của Trung Quốc

Một phụ nữ giấu tên ở quận Chandrapur, Maharashtra (Ấn Độ) kể với Times of India rằng dân làng đã trốn trong nhà suốt nửa giờ vì sợ vật thể lạ phát nổ. Tuy nhiên may mắn là nó không nổ và cũng không ai bị thương tích bởi chiếc vòng kim loại bí ẩn đã hạ cánh xuống một mảnh đất trống trong làng.

Chiếc vòng bí ẩn đường kính 3 mét, nặng hơn 40 kg.

Bầu trời rực sáng, vòng kim loại từ vũ trụ rơi xuống Ấn Độ - Ảnh 1.

Chiếc vòng kim loại bí ẩn khi đã nguội đi - Ảnh: Twitter

Một quả cầu kim loại đường kính nửa mét cũng được tìm thấy ở một ngôi làng khác trong quận, theo tiết lộ của nhà nghiên cứu vật thể không gian Ajay Gulhane với Press Trust of India. Nhiều thành viên trong nhóm nghiên cứu được cử đến các ngôi làng khác để tìm xem còn nhiều bộ phận tương tự rơi xuống hay không.

Theo Daily Mail, một quan chức của Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) cho hay thời điểm xuất hiện của các vật thể là "trùng khớp gần nhất" với thời gian rơi ngược lại Trái Đất của một tên lửa Trung Quốc phóng vào tháng 2 năm 2021.

Bầu trời rực sáng, vòng kim loại từ vũ trụ rơi xuống Ấn Độ

"Khi các phần thân tên lửa còn sót lại tái nhập khí quyển, các bộ phận của tên lửa như vòi phun, vòng đệm và thùng chứa có thể tác động đến Trái Đất" - một quan chức khác của ISRO giải thích.

Đồng quan điểm, nhà thiên văn học Jonathan McDowell từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian phát biểu trên Twitter rằng chiếc vòng kim loại này phù hợp với một mảnh của tên lửa Long March 3B của Trung Quốc.

Bầu trời rực sáng, vòng kim loại từ vũ trụ rơi xuống Ấn Độ - Ảnh 3.

Tên lửa Long March 3B - Ảnh: Xinhua/Rex

Các mảnh vỡ tên lửa tạo ra một lượng nhiệt lớn và ma sát khi đi vào bầu khí quyển, có thể bốc cháy và tan rã hoàn toàn, nhưng một số mảnh lớn có thể không được phá hủy.

Vào năm 2020, các mảnh vỡ từ một tên lửa Long March khác của Trung Quốc cũng từng rơi xuống Bờ Biển Ngà, gây ra thiệt hại về nhà cửa nhưng không có thương vong.

Vào ngày 4-3, một mảnh rác vũ trụ nặng 3 tấn, được cho là tên lửa của Trung Quốc, cũng đâm vào mặt tối của Mặt Trăng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo