xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu cử Mỹ: Ông Trump dự định phản đòn, Fox News nói thích cạnh tranh

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 12-11 đã đăng 16 trạng thái trên mạng Twitter tấn công kênh Fox News liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ.

Trong một trong những dòng trạng thái, ông Trump viết: "Lượng người xem ban ngày của Fox News đã tụt dốc hoàn toàn. Trong ngày cuối tuần thậm chí là tệ hơn. Rất buồn khi thấy điều này xảy ra nhưng họ đã quên điều gì khiến họ thành công, điều gì đã đưa họ đến mức đó. Họ đã quên mất "con ngỗng vàng", thuật ngữ ám chỉ người mang lại lợi ích. Sự khác biệt lớn nhất giữa cuộc bầu cử năm 2016 và Năm 2020 là Fox News!".

Trang tin Axios cho hay một nguồn thạo tin về các ý định của Tổng thống Trump nói rằng ông đã kể với bạn bè về việc ông muốn thành lập một công ty truyền thông kỹ thuật số đánh bại Fox News và phá hoại mạng lưới thân thiện với phe bảo thủ. Nguồn tin này nói: "Ông ấy có kế hoạch đánh sập Fox. Không có nghi ngờ gì về điều đó".

Bầu cử Mỹ: Ông Trump dự định phản đòn, Fox News nói thích cạnh tranh - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo Axios, ông Trump được cho sẽ thu hút những người ủng hộ ông theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu, một trong những nhóm khách hàng của Fox News. Thay vì thành lập một đài cáp, ông Trump được cho muốn xây dựng một nền tảng phát sóng trực tuyến để thủ tục thiết lập ít rườm rà và phức tạp hơn.

Trang tin Axios cho rằng ông Trump đang nắm trong tay một lợi thế lớn là lượng email và điện thoại liên hệ của nhóm khách hàng tiềm năng, những người ủng hộ ông đã để lại thông tin cá nhân cho chiến dịch tranh cử của ông.

Ông Trump được xem là nhân vật mang lại tỉ suất người xem cao cho Fox News trong 4 năm qua khi hãng tin này bày tỏ quan điểm ủng hộ với ông và đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, trong thời gian qua, ông Trump tỏ ra không hài lòng với Fox News. Theo tờ The New York Times, phe ông Trump đã nổi giận vì Fox News dự đoán ông Joe Biden thắng bang chiến địa Arizona vào đêm bầu cử 3-11. Fox News cùng các hãng tin khác sau đó cũng đã tính toán và dự đoán ông Biden đắc cử tổng thống.

Theo đài CBS News, Fox News đã được ​​xếp hạng cao kỷ lục trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, bao gồm tháng được đánh giá cao nhất trong lịch sử tin tức truyền hình cáp là vào tháng 10-2020, theo Nielsen Media Research. Fox News cũng là mạng tin tức được theo dõi nhiều nhất trong đêm bầu cử dù có tỉ suất người xem thấp hơn CNN và MSNBC về việc đưa tin về bài phát biểu của ông Joe Biden vào ngày 7-11.

Trước thông tin cho rằng ông Trump có kế hoạch "phá hủy" Fox News, ông Lachlan Murdoch, giám đốc điều hành công ty truyền thông Fox Corporation, cho hay: "Chúng tôi yêu thích sự cạnh tranh. Chúng tôi luôn phát triển mạnh mẽ cùng với sự cạnh tranh".

Trong khi đó, Chánh án Mary Hannah Leavitt của Tòa án Pennsylvania hôm 12-11 đã ra lệnh không tính các phiếu bầu được bổ sung thông tin nhận dạng cử tri sau ngày 9-11. Số phiếu bầu thuộc dạng này có thể lên tới hàng ngàn phiếu. Trước đó, trong một phán quyết hôm 5-11, tòa đã yêu cầu tách riêng các phiếu bầu này cho đến khi có phán quyết tiếp theo.

Đài Fox News nhận xét phán quyết hôm 12-11 có lợi cho phe ông Trump dù không rõ có làm thay đổi kết quả tại Pennsylvania hay không.

Tuy nhiên, các quan chức bầu cử Mỹ cho rằng không có bằng chứng cho thấy các phiếu bầu bị thất lạc, thay đổi hay hệ thống bỏ phiếu bị hỏng.

Ông Trump đến nay vẫn chưa nhận thua trong cuộc bầu cử và đang tiến hành các vụ kiện với cáo buộc gian lận bầu cử tại 6 bang, nhằm đảo ngược kết quả kiểm phiếu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây chỉ là chiến lược của ông Trump nhằm giữ chân người ủng hộ, phục vụ cho kế hoạch tái tranh cử của ông 4 năm sau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo