xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày Bầu cử Mỹ: Ông Trump tin sẽ giành 306 phiếu đại cử tri

Phạm Nghĩa - Bảo Hạnh - Trần Đoàn

(NLĐO) - Sau khi 2 điểm bỏ phiếu truyền thống ở bang New Hampshire chính thức mở cửa từ nửa đêm 3-11 (giờ địa phương), Ngày bầu cử Mỹ chính thức bắt đầu khi cả thế giới hồi hộp xem cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 2 ê kíp ứng viên Donald Trump và Joe Biden

Gần 100 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu thông qua bưu điện và bỏ phiếu sớm, dẫn đến số cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục. Ngày 3-11 là ngày kết thúc, khép lại một chiến dịch tranh cử tốn nhiều tiền của  vận động tranh cử và giấy mực của truyền thông khi nó bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và sự cạnh tranh, tranh cãi căng thẳng ai là người xử lý tốt chúng.

Các cuộc thăm dò quốc gia cho thấy ông Biden đang chiếm lợi thế đáng kể, đặc biệt là nhóm người cao niên da trắng vốn giúp ông Trump giành chiến thắng năm 2016 nhưng hiện không tán thành cách xử lý của tổng thống đối với đại dịch Covid-19.

Ngày Bầu cử Mỹ: Ông Trump tin sẽ giành 306 phiếu đại cử tri - Ảnh 1.

Đi bỏ phiếu ở Dixville Notch, bang New Hampshire rạng sáng 3-11 (giờ địa phương)

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nhận được tất cả 5 phiếu bầu tại thị trấn đầu tiên kiểm phiếu của Mỹ.

Đài CNN hôm 3-11 cho biết ông Donald Trump không giành được phiếu bầu nào tại Dixville Notch, bang New Hampshire khi nơi này tổ chức bỏ phiếu vào lúc nửa đêm. Có 12 người sinh sống ở Dixville Notch. Quá trình kiểm phiếu diễn ra ngay sau khi các cử tri bỏ phiếu.

Hồi năm 2016, người dân Dixville Notch bỏ 4 phiếu cho bà Hillary Clinton, trong khi ông Trump được 2 phiếu và ứng viên đảng Tự do Gary Johnson được 1 phiếu.

Dù thất bại ở Dixville Notch nhưng ông Trump mau chóng gỡ gạc tại thị trấn Millsfield lớn hơn, cũng ở bang New Hampshire. Ông giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 16-5 trước đối thủ Biden. Năm 2016, bà Clinton thua ông Trump với tỉ lệ 4-16 phiếu tại Millsfield.

Mỗi bang của Mỹ có thời gian mở cửa và đóng cửa các điểm bỏ phiếu khác nhau nhưng nhìn chung hầu hết mở cửa lúc 6 giờ sáng Ngày bầu cử 3-11 (tức 17 giờ Việt Nam) và đóng cửa lúc 21 giờ cùng ngày 3-11 (tức 8 giờ sáng 4-11 giờ Việt Nam).

Bỏ phiếu ở thị trấn New Hampshire

Thăm dò ý kiến

Ai sẽ đắc cử tổng thống Mỹ 2020?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

21:21 ngày 03/11/2020

Khó có kết quả sớm

Số lượng lớn phiếu bầu gửi qua thư trong năm nay sẽ khiến kết quả bầu cử khó được công bố sớm.

Các bang có những quy định khác nhau về cách thức và thời gian kiểm phiếu gửi qua thư nên điều này có nghĩa là khoảng cách về thời gian công bố kết quả giữa các bang sẽ khá lớn.

Một số bang, như Florida và Arizona, đã bắt đầu quá trình xử lý phiếu bầu từ nhiều tuần trước ngày 3-11. Trong khi đó, những bang khác như Wisconsin và Pennsylvania, sẽ không đụng đến phiếu bầu trước ngày bầu cử nên có thể họ sẽ kiểm phiếu chậm hơn.

2020-11-03T131717Z_48686501_RC2PVJ9UV1JS_RTRMADP_3_USA-ELECTION-PENNSYLVANIA
Cử tri tuân thủ quy định giãn cách xã hội khi đi bầu ở TP Philadelphia, bang Pennsylvania hôm 3-11  Ảnh: REUTERS

Để thêm phần rắc rối, các bang còn khác nhau ở kỳ hạn chấp nhận phiếu bầu qua thư. Ví dụ như bang Georgia chỉ tính các phiếu nhận được trước hoặc vào ngày 3-11. Những bang khác như Ohio sẽ tính các lá phiếu muộn miễn là chúng được đóng dấu bưu điện trước ngày 3-11.

Có một điều chắc chắn là một số bang sẽ mất nhiều tuần lễ để có kết quả cuối cùng nên gần như không thể dự đoán được khi nào nước Mỹ chính thức gọi tên tân tổng thống.

Tình huống này không xảy ra trong những cuộc bầu cử trước đây khi kết quả thường được công bố lúc 23 giờ (giờ địa phương). Tuy nhiên, vào năm 2016, phải đến khi ông Donald Trump thắng tại bang Pennsylvania vào lúc 1 giờ 35 phút ngày 4-11, chiến thắng của ông trước đối thủ Hillary Clinton mới được xem là chắc chắn.

21:01 ngày 03/11/2020

Ông Trump tin sẽ giành được 306 phiếu đại cử tri

Phóng viên Nhà Trắng Yamiche Alcindor cho biết Tổng thống Trump muốn biết kết quả bầu cử trong ngày 3-11 hoặc vào tối muộn 3-11. Ông nói: “Thật tuyệt nếu giành được chiến thắng vào ngày 3-11”. Bà Alcindor cho biết thêm nhà lãnh đạo Mỹ tin mình sẽ đứng đầu và giành được 306 phiếu đại cử tri giống như cuộc bầu cử năm 2016.

1
Ông Trump tham gia trực tiếp chương trình Fox and Friends của đài Fox News trong khi chờ kết quả bỏ phiếu. Ảnh: Fox News

 

20:33 ngày 03/11/2020

Ông Trump dự đoán chiến thắng ở một số bang

Phát biểu trong chương trình Fox and Friends hôm 3-11, ông Trump cho biết mình đang thực hiện một loạt cuộc gọi điện thoại cho “một số người rất quan trọng và trung thành với ông nhiều năm qua”. Nhà lãnh đạo Mỹ nói chiến dịch tranh cử của ông nghĩ họ sẽ “giành chiến thắng” ở các bang Texas, Florida, Arizona, Bắc Carolina và Pennsylvania.

2020-11-03T052946Z_968167876_RC2HVJ9QX7UI_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
Ông Trump và Phó Tổng thống Mike Pence vận động tranh cử tại bang Michigan hôm 2-11 Ảnh: REUTERS

19:46 ngày 03/11/2020

Hai ông Trump và Biden làm gì trong Ngày bầu cử 3-11?

Theo đài BBC, Tổng thống Trump sẽ dành ngày 3-11 tại Nhà Trắng, trả lời phỏng vấn và có thể xem tin tức về các sự kiện trên truyền hình cáp. Ông cũng lên lịch phỏng vấn qua điện thoại với một trong những chương trình truyền hình yêu thích của mình - Fox & Friends – vào sáng 3-11.

Trong khi đó, ông Biden sẽ dành phần lớn thời gian của Ngày bầu cử để cố gắng thu hút bất kỳ cử tri nào chưa quyết định ở bang chiến trường Pennsylvania. Cựu phó tổng thống sẽ tổ chức các sự kiện vận động cử tri ở quê hương là Scranton và ở TP Philadelphia. Sau đó, ông đến bang Delaware, nơi cư trú hiện tại, để theo dõi và chờ đợi kết quả.

2020-11-03T123806Z_395867962_RC2OVJ9PLT23_RTRMADP_3_USA-ELECTION-BIDEN
Ông Biden (thứ hai từ trái sang) và gia đình rời một nhà thờ St Joseph ở Delaware. Đây là nhà thờ đặc biệt với ông khi vợ đầu và con gái ông được chôn trong khuôn viên do tai nạn xe cộ năm 1972. Con trai ông, Beau, cũng được an táng tại đây sau khi hưởng dương 46 tuổi vì bệnh ung thư; Cha mẹ ông Biden cũng được an nghỉ tại địa điểm này.
2020-11-03T140854Z_1000401172_RC2QVJ9V3HKK_RTRMADP_3_USA-ELECTION-BIDEN
Ứng cử viên Joe Biden tới Scranton, bang Pennsylvania trong Ngày bầu cử 3-11 Ảnh: REUTERS

19:41 ngày 03/11/2020

Truyền thông thế giới nói gì về bầu cử Mỹ?

Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn thế giới. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi truyền thông các nước đều đang tập trung vào chủ đề này.

Tại Nga, kênh truyền hình Channel One nhận định cuộc bỏ phiếu "có nguy cơ biến thành một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài". "Cuộc bầu cử diễn ra trong một đất nước bị chia rẽ và trong bối cảnh của nhiều cuộc biểu tình" - kênh này đưa tin.

bao chi trump
Báo chí tham gia đưa tin về một sự kiện vận động tranh cử của ông Trump

Trong khi đó, kênh tin tức Rossiya 24 lưu ý các tòa nhà và cửa hàng trên khắp nước Mỹ đang được bảo vệ "khỏi người biểu tình và những kẻ cướp bóc".

Sáng 3-11 tại Iran (giờ địa phương), kênh tin tiếng Anh Press TV đưa tin về cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif với đài CBS News. "Nếu Mỹ quyết định chấm dứt các hành động xấu xa với Iran thì đây sẽ là một câu chuyện khác dù người đứng đầu Nhà Trắng là ai đi chăng nữa" - ông Zarif nói.

Trong bản tin sáng nay, kênh truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Saudi cho biết cuộc bầu cử diễn ra "trong tình trạng chia rẽ và căng thẳng chưa từng có vì e ngại bạo loạn và biểu tình trên đường phố.

Trong khi đó, truyền thông thân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra ủng hộ ông Trump tái đắc cử vì quan hệ thân thiết giữa ông và người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan. Tuy nhiên, một số tờ báo của nước này dự đoán cuộc bầu cử có thể "kết thúc ở đồn cảnh sát" trong trường hợp các ứng viên "phản đối" kết quả.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã viết một bài báo với tiêu đề: "Sự lo lắng, đại dịch phủ bóng Ngày Bầu cử Mỹ khi các ứng viên nỗ lực lần cuối".

img Bầu cử Mỹ: Nhà hàng, cửa hàng gia cố cửa nẻo trước giờ bỏ phiếu

(NLĐO) – Doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ đang gia cố cửa hàng trước ngày bầu cử Mỹ vì lo ngại tình hình bất ổn dân sự có thể nổ ra, Daily Mail đưa tin ngày 2-11.

19:35 ngày 03/11/2020

Hình ảnh cử tri Mỹ đi bỏ phiếu hôm 3-11

4
Cử tri chờ vào địa điểm bỏ phiếu ở quận Brooklyn - New York lúc 5 giờ 45 phút sáng 3-11. Ảnh: Twitter
 
 
2
Cử tri xếp hàng tại điểm bỏ phiếu Trường Waterville, Waterville, bang Maine. Ảnh: Reuters
 
 

19:35 ngày 03/11/2020

Các con sát cánh với ông Donald Trump

Trong suốt cuộc bầu cử, nhiều người con của Tổng thống Trump đã tham gia chiến dịch vận động để ủng hộ cha. Tại một cuộc vận động ở TP Kenosha, bang Wisconsin ngày 2-11, con cả của ông Trump, ông Donald Trump Jr., đã lên sân khấu cùng tổng thống Mỹ. Con trai ông Trump chỉ trích ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, các phương tiện truyền thông chính và kêu gọi người dân bầu cử. "Chúng tôi cần quý vị ra ngoài và cùng bạn bè đi bỏ phiếu vào ngày mai. Khi chúng ta làm vậy, chúng ta không chỉ tiếp tục làm nước Mỹ vĩ đại trở lại mà còn khiến phe dân chủ khóc thét một lần nữa!" - ông Trump Jr. kêu gọi.

2020-11-03T031344Z_1024491014_RC2FVJ9OBOI1_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
Con rể Jared Kushner, con gái Ivanka và Tiffany đồng hành cùng ông Trump trong cuộc vận động tranh cử tại bang Wisconsin hôm 2-11  - Ảnh: REUTERS

Cô Ivanka, con gái ông Trump, cũng lên sân khấu thể hiện sự tự hào đối với cha. "Không giống như những chính trị gia khác, ông ấy không bao giờ quên lý do ông tranh cử tổng thống và ông ấy đang đấu tranh vì ai. Chính là vì quý vị! Washington không thay đổi ông ấy mà chính ông đã thay đổi Washington" - trích lời cô Ivanka.

2020-11-03T094137Z_1389729014_RC2LVJ9ZMJOW_RTRMADP_3_USA-ELECTION-INDIA
Một nhóm Hindu cánh hữu ở Ấn Độ tổ chức lễ cầu nguyện đặc biệt cho ông Trump  Ảnh: REUTERS

18:24 ngày 03/11/2020

Thêm 8 bang mở địa điểm bỏ phiếu

Vào lúc 6 giờ sáng 3-11 (giờ địa phương), các địa điểm bỏ phiếu mở cửa ở 8 bang gồm Virginia, New York, New Jersey, Maine, Kentucky, Connecticut, Indiana và New Hampshire.

Bỏ phiếu ở Virginia

2020-11-03T112542Z_1725536105_RC2NVJ996MCR_RTRMADP_3_USA-ELECTION-KENTUCKY
Bỏ phiếu ở Louisville, bang Kentucky
1
Nhân viên ban bầu cử TP San Francisco, bang California Michael Suenkel kiểm tra phong bì của một cử tri trước khi đặt nó vào thùng phiếu. Ảnh: AP
 
 
img Bốn năm nhiệm kỳ của Tổng thống Trump trôi qua thế nào?

Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp bước vào cuộc bầu cử với hy vọng được ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm nữa bất chấp các cuộc thăm dò mới cho thấy ông đang bị đối thủ Joe Biden dẫn trước.

 

 

17:54 ngày 03/11/2020

Ba kịch bản cho bầu cử Mỹ

Đài BBC đưa ra 3 kịch bản có thể xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020:

banner_com
 

Thứ nhất, ông Joe Biden chiến thắng dễ dàng. Điều này là kết quả của các cuộc thăm dò trước ngày bầu cử, cho thấy ứng viên tổng thống đảng Dân chủ dẫn trước Tổng thống đương nhiệm đảng Cộng hòa Donald Trump tại những bang chiến trường quan trọng dù tỉ lệ dẫn trước khá sít sao.

Thứ hai, chiến thắng sốc dành cho ông Trump giống như năm 2016. Nếu vậy, các cuộc thăm dò toàn quốc đã sai và ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Trường hợp này, chìa khóa thành công của ông Trump nằm ở các bang chủ chốt Pennsylvania và Florida.

Thứ ba, chiến thắng sốc dành cho ông Biden. Không những chiến thắng mà ông Biden còn thắng đậm trước đối thủ. Bầu cử Mỹ 2020 được đánh giá là một cuộc bầu cử gay cấn, giống như chiến thắng của ông Ronald Reagan trước ông Jimmy Carter năm 1980 hoặc chiến thắng của ông George HW Bush trước ông Michael Dukakis năm 1988.

Ngoài ra, một kết quả khó xảy đến, đó là hai ông Trump và Biden cùng được 269 phiếu đại cử tri, không người nào giành được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử.

2020-11-03T112129Z_1052894044_RC2NVJ91XZ03_RTRMADP_3_USA-ELECTION-GEORGIA
Nhân viên tại điểm bầu cử ở Atlanta, bang Georgia tuyên thệ trước khi bắt đầu ngày làm việc Ảnh: REUTERS
img Dự đoán thắng thua giữa Tổng thống Trump và ông Biden

(NLĐO) - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước sít sao Tổng thống đương nhiệm của đảng Cộng hòa Donald Trump tại các bang chiến trường quan trọng, theo thăm dò của báo Financial Times.

17:21 ngày 03/11/2020

Điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa

Các điểm bỏ phiếu ở bang Vermont, miền Đông nước Mỹ bắt đầu mở cửa từ 5 giờ sáng 3-11 (10 giờ theo giờ GMT).

Bang này bầu cho đảng Dân chủ kể từ năm 1992 dù ông Donald Trump thắng ở bang này năm 2016.

Vermont cũng là một trong 13 bang bầu thống đốc.

img Quan điểm bất ngờ của dân Trung Quốc với cuộc bầu cử Mỹ 2020

(NLĐO) - Một quan điểm dường như trái ngược đang thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc trước cuộc bầu cử Mỹ là chiến thắng của Tổng thống Donald Trump có thể mang lại lợi ích cho Bắc Kinh.

17:10 ngày 03/11/2020

Ông Trump trở lại Nhà Trắng

15 giờ 29 phút (giờ Việt Nam) ngày 3-11, Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng sau hoàn tất ngày vận động cuối cùng tại Washington

2020-11-03T082909Z_2068472067_RC2KVJ9HKMAB_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
 
img Bầu cử Mỹ: Ông Biden tung đòn phá tan hy vọng của Tổng thống Trump

(NLĐO) – Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden hôm 2-11 nhấn mạnh bước đầu tiên để đánh bại dịch Covid-19 tàn phá nước Mỹ là đảm bảo Tổng thống Donald Trump thất cử.

 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo