06/09/2020 07:28

Bầu cử Mỹ: Khởi động bỏ phiếu qua bưu điện

Hình thức bỏ phiếu qua bưu điện trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 đã bắt đầu ở bang Bắc Carolina hôm 4-9 trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) hoành hành.

Khoảng 643.000 lá phiếu đã được gửi đến cử tri trong đợt đầu tiên, cao hơn 16 lần con số cùng kỳ trong cuộc bầu cử năm 2016. Đa số yêu cầu gửi phiếu qua đường bưu điện đến từ cử tri Đảng Dân chủ và tự do, qua đó phản ánh sự chia rẽ đảng phái về hình thức bỏ phiếu này trước thềm cuộc bầu cử Mỹ ngày 3-11.

Theo đài Al Jazeera, số liệu trên càng củng cố thêm dự đoán của các chuyên gia về khả năng hàng chục triệu cử tri bỏ phiếu qua bưu điện lần đầu tiên do nỗi lo về Covid-19, thay đổi cách thức tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

Số lượng yêu cầu lá phiếu qua đường bưu điện tại bang Wisconsin hiện cao hơn gần 100.000 so với cuộc bầu cử năm 2016. Còn tại bang Florida, con số này là hơn 4,2 triệu, so với hơn 3,3 triệu vào 4 năm trước. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị bỏ phiếu bằng thư là một giải pháp thay thế an toàn hơn việc bỏ phiếu trực tiếp thời Covid-19.

Bầu cử Mỹ: Khởi động bỏ phiếu qua bưu điện - Ảnh 1.

Các nhân viên phòng phiếu chuẩn bị phiếu bầu gửi qua bưu điện tại TP Raleigh, bang Bắc Carolina - Mỹ hôm 4-9 Ảnh: REUTERS

Ông Michael McDonald, nhà khoa học chính trị tại Trường ĐH Florida (Mỹ), nhận định đang có khác biệt rõ ràng về đảng phái liên quan đến bỏ phiếu bằng thư trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo về nguy cơ dễ xảy ra gian lận đối với hình thức này dù không trưng ra được bằng chứng nào.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo này hôm 4-9 một lần nữa kêu gọi cử tri ở Bắc Carolina bỏ phiếu 2 lần khi cảnh báo lá phiếu gửi qua bưu điện có thể thất lạc, bị bỏ hoặc hủy.

Trước đó, khi vận động tranh cử ở Bắc Carolina hôm 2-9, ông Trump cho rằng cử tri nên bỏ phiếu 2 lần để kiểm tra xem liệu hệ thống bầu cử có thể phát hiện hành vi gian lận hay không. Đáp lại, bà Karen Brinson Bell, Giám đốc Ủy ban Bầu cử bang Bắc Carolina, cảnh báo việc bỏ phiếu 2 lần hoặc khuyến khích ai đó làm vậy là phạm pháp ở bang này.

Trong khi đó, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden chỉ trích ông Trump, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa, muốn gây ra tình trạng hỗn loạn thông qua phát biểu "bất hợp pháp" và "không phù hợp" trên.

Xuân Mai

Tin liên quan

Viết bình luận

Những căn bếp diệu kỳ
21 phút trước 548 1k
Nhiều nữ đầu bếp gốc Việt lan tỏa đặc trưng của món ăn Việt Nam, giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam đến thế giới
Quốc gia phương Tây đầu tiên cấm ChatGPT
32 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý (Garante) hôm 31-3 tạm thời cấm chatbot ChatGPT của Công ty OpenAI và tiến hành cuộc điều tra vì nghi ngờ vi phạm các quy tắc thu thập dữ liệu của ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) này.
Belarus “mở cửa” cho Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 31-1 cân nhắc khả năng nước này sẽ tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga.
Mỹ với nguy cơ khủng hoảng chính trị
2 giờ trước 548 1k
Việc cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố có thể đặt ra thách thức nghiêm trọng nhất đối với hệ thống tư pháp của Mỹ
Thi 960 lần mới được bằng lái xe, cụ bà 69 tuổi được tặng luôn ôtô

Thi 960 lần mới được bằng lái xe, cụ bà 69 tuổi được tặng luôn ôtô

(NLĐO) - Một phụ nữ Hàn Quốc cuối cùng đã vượt qua bài kiểm tra lái xe trong lần thi thứ 960, sau khi chi hơn 11.000 bảng Anh (hơn 300 triệu đồng) để lấy bằng.