02/11/2022 11:40

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Những người lọt vào mắt xanh của ông Donald Trump

(NLĐO) – Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực vận động với hy vọng có thể nâng cao cơ hội chiến thắng cho các ứng viên đảng Cộng hòa do ông ủng hộ.

Nhiều cái tên được cựu Tổng thống Trump ưu ái trên đường đua vào ghế thượng viện như cựu cầu thủ bóng bầu dục Herschel Walker (bang Georgia), bác sĩ truyền hình Mehmet Oz (bang Pennsylvania), Doug Mastriano (bang Pennsylvania), Kari Lake (bang Arizona)...

Hồi tháng 3, ông Trump đã công khai kêu gọi người bạn của ông - cựu danh thủ bóng bầu dục Herschel Walker - ra tranh cử vào Thượng viện Mỹ. Thời điểm đó, theo trang The Federalist, chuyện đó cho thấy ông Trump sẽ hỗ trợ ông Walker trong cuộc đua giành ghế thượng nghị sĩ đại diện cho bang Georgia.

Ông Walker từng là vận động viên cho đội Georgia Bulldogs, giành chức vô địch Heisman Trophy vào năm 1982. Ông gia nhập Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ do ông Trump hậu thuẫn vào đầu những năm 1980. Ông Walker được cho là người đề cao giá trị gia đình và chống phá thai.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Những người lọt vào mắt xanh của ông Donald Trump - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Mehmet Oz được biết đến với chương trình truyền hình "Dr. Oz Show". Ông Oz bắt đầu nổi tiếng khi xuất hiện thường xuyên trong chương trình của "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey với tư cách là một chuyên gia sức khỏe. Trong cộng đồng y tế, việc ông Oz quảng cáo các loại thuốc thay thế đã khiến ông trở thành một nhân vật gây tranh cãi. Ông bị cáo buộc chữa bệnh bằng phương pháp điều trị không có thật.

Ông Doug Mastriano là thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa được bầu lần đầu tiên vào năm 2019. Ông Mastriano dẫn đầu các nỗ lực ở Pennsylvania nhằm lật ngược sự thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 tại bang này. Ông Mastriano từng đề xuất ban hành lệnh cấm phá thai ở Pennsylvania.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Những người lọt vào mắt xanh của ông Donald Trump - Ảnh 2.

Ông J.R. Majewski ủng hộ ông Trump bằng cách vẽ một tấm banner khổng lồ. Ảnh: Twitter

Ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử chức thống đốc Arizona là bà Kari Lake. Bà được tờ The Atlantic xem như nữ hoàng của "chủ nghĩa Trump" trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

 Từ một gương mặt truyền hình làm việc tại chi nhánh của Công ty Truyền hình Fox News ở Phoenix, bà Lake đã trở thành một ngôi sao đang lên của Đảng Cộng hòa, giành được nhiều lời khen ngợi vì đường lối cứng rắn đối với vấn đề nhập cư và lọt vào mắt xanh của ông Trump.

Bà Lake gọi cuộc bầu cử năm 2020 là cuộc bầu cử bị "đánh cắp" và "suy đồi", đồng thời nói rằng bà không công nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden.

Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với Đài CNN, bà Lake tỏ ý sẽ phủ nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc. Dana Bash, phóng viên của CNN, hỏi bà Lake: "Nếu thua, bà có chấp nhận điều đó không?" Ứng viên thống đốc bang Arizona trả lời: "Tôi sẽ thắng cuộc bầu cử và chấp nhận kết quả đó".

Ngoài ra, còn có những nhân vật khác ở Hạ viện như bà Marjorie Taylor Greene, một người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nhiệt thành. Bà trở thành tâm điểm chú ý khi lên tiếng ủng hộ một số thuyết âm mưu vô căn cứ. Chẳng hạn như bà cho rằng đám cháy rừng ở California năm 2018 bị đốt cháy bởi tia laser không gian của người Do Thái.

J.R. Majewski - cựu chiến binh thuộc Không lực Mỹ - cũng là ứng cử viên Hạ viện được ông Trump hậu thuẫn. Ông thể hiện sự ủng hộ ông Trump bằng cách biến toàn bộ thảm cỏ nhà mình thành tấm banner ủng hộ ông Trump rộng 19.000 m vuông.

Huệ Bình

Tin liên quan

Viết bình luận

Những ngày mất điện ở California
3 giờ trước 548 1k
Bang California - Mỹ bình thường hạn hán, thiếu nước đến mức tưới cỏ cũng bị cấm. Nhà nhà được khuyến khích bỏ trồng cỏ và trồng các loại cây chịu hạn để tiết kiệm nước.
Mỹ bắt giữ đôi vợ chồng lột quần áo con rồi nhốt vào chuồng chó
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Cảnh sát TP Philadelphia, bang Pennsylvania - Mỹ vừa bắt giữ cặp vợ chồng có hành vi lột sạch quần áo rồi nhốt con nhỏ vào chuồng chó.
Đức, Anh căng thẳng về năng lượng, thực phẩm
6 giờ trước 548 1k
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times hôm 24-3, ông Klaus Müller, người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, cho biết cuộc khủng hoảng điện ở nước này "chưa kết thúc".
Mỹ cảnh báo Iran sau các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” ở Syria
7 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Tổng thống Joe Biden cảnh báo Iran sau các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa lực lượng đôi bên tại Syria hôm 23 và 24-3.
Gần 100 tỉ USD tiền gửi bị rút tại Mỹ, Thủ tướng Scholz trấn an về ngân hàng Đức

Gần 100 tỉ USD tiền gửi bị rút tại Mỹ, Thủ tướng Scholz trấn an về ngân hàng Đức

(NLĐO) - Các nhà quản lý tái khẳng định hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn an toàn vì dữ liệu mới cho thấy khách hàng gần đây đã rút gần 100 tỉ USD tiền gửi.