xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạo lực súng đạn: Ác mộng dai dẳng ở Mỹ

Xuân Mai

Hơn 100 người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày vì bạo lực súng đạn, phần lớn thuộc cộng đồng da màu.

Nghi phạm Ahmad Al Aliwi Alissa, 21 tuổi, thực hiện vụ xả súng khiến 10 người thiệt mạng tại bang Colorado - Mỹ dự kiến ra tòa trong ngày 25-3.

Alissa đã mua vũ khí vào ngày 16-3, 6 ngày trước khi gây án và bị bắt giữ sau khi xả súng tại siêu thị King Soopers ở TP Boulder, bang Colorado. AP dẫn lời cơ quan chức năng cho biết nghi phạm bị khởi tố 10 tội danh giết người này là một kẻ dễ nổi giận, từng bị đình chỉ thời trung học vì hành hung bạn. Hiện các nhà điều tra chưa xác định được động cơ gây án.

Cũng vào ngày Alissa mua vũ khí, một vụ thảm sát khác xảy ra tại TP Atlanta, bang Georgia, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á. Nghi phạm Robert Aaron Long, 21 tuổi, khai với các nhà điều tra rằng hắn muốn loại bỏ chứng nghiện tình dục mà bản thân mắc phải.

Bạo lực súng đạn: Ác mộng dai dẳng ở Mỹ - Ảnh 1.

Nhiều người đặt hoa tại nơi xảy ra vụ xả súng ở siêu thị King Soopers thuộc TP Boulder, bang Colorado - Mỹ hôm 23-3 Ảnh: REUTERS

Ông Mike Lawlor, phó giáo sư về tư pháp hình sự tại Trường ĐH New Haven (Mỹ), nhận định: "Trong khi tội phạm tổng thể đã giảm trong đại dịch Covid-19 thì các vụ xả súng, giết người và bạo lực gia đình tăng lên. Giờ đây chúng ta đang chứng kiến những gì từng xảy ra trước đây, kiểu giết người hàng loạt điên rồ".

Theo ông Lawlor, động cơ gây án rất có thể xuất phát từ sự thất vọng dồn nén bên trong những người bị xáo trộn cảm xúc.

Sau 2 vụ xả súng làm 18 người thiệt mạng trong vòng 1 tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 23-3 thúc giục quốc hội thông qua luật kiểm soát vũ khí. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden kêu gọi Thượng viện thông qua 2 dự luật đã được Hạ viện phê chuẩn hôm 11-3, nhằm mở rộng việc kiểm tra lý lịch của người mua súng.

Ông cũng kêu gọi cấm vũ khí chuyên tấn công, đồng thời cân nhắc một loạt hành động hành pháp để ngăn bạo lực súng đạn.

Theo Tổ chức Nghiên cứu RAND (Mỹ), nền kinh tế số 1 thế giới có tỉ lệ sở hữu súng dân sự cao nhất thế giới và tỉ lệ tử vong do súng luôn cao hơn các quốc gia giàu có khác. Theo Cơ quan Lưu trữ về bạo lực súng đạn ở Mỹ, hơn 43.000 trường hợp tử vong liên quan đến súng vào năm ngoái.

Tờ Washington Post nhấn mạnh bạo lực súng đạn chưa từng dừng lại trong đại dịch Covid-19 và năm 2020 là năm xảy ra nhiều vụ xả súng chết chóc nhất trong những thập kỷ qua. Ông Ronnie Dunn, giáo sư nghiên cứu đô thị tại một trường ĐH ở TP Cleveland, cho biết hơn 100 người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày vì bạo lực súng đạn, phần lớn thuộc cộng đồng da màu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo