xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo động nạn "chemsex" ở Hồng Kông

Phạm Nghĩa (Theo SCMP)

(NLĐO) - Những người đồng tính nam ở Hồng Kông đang tìm cách thoát khỏi vòng xoáy của nạn “chemsex” – sử dụng ma túy khi quan hệ tình dục.

Khi ma túy và các ứng dụng kết bạn, hẹn hò trên điện thoại di động phổ biến trong thời đại hiện nay, vấn nạn "chemsex" được dịp bùng nổ, đặc biệt là tại Hồng Kông. Tuy nhiên, nó kéo theo nhiều hệ lụy, đẩy những người tham gia "chemsex" vào con đường nghiện ngập, nhiễm HIV và trầm cảm.

Câu chuyện không của riêng ai

Suốt một thời gian dài, Jack (tên giả) không dám tiết lộ với người thân và bạn bè rằng anh là một người đồng tính. Điều này khiến Jack phải cảnh giác với chính những cảm xúc thật của mình, đồng thời lo lắng anh sẽ không được cộng đồng chấp nhận.

Ngay cả khi lấy hết can đảm để tiết lộ những bí mật khó nói cho phóng viên của tờ South China Morning Post, Jack cũng ít nhiều thận trọng trong từng câu chữ. Ngoài việc yêu cầu sử dụng tên giả, Jack còn ôm chặt một miếng đệm lớn vào ngực khi trò chuyện, tựa như thể anh vẫn cần một thứ gì đó bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài.

Báo động nạn chemsex ở Hồng Kông - Ảnh 1.

Suốt một thời gian dài, Jack (tên giả) không dám tiết lộ với người thân và bạn bè rằng anh là một người đồng tính. Ảnh: SCMP

Jack kể anh là một trong số rất nhiều người đồng tính nam ở Hồng Kông tham gia trào lưu "chemsex". Ban đầu, anh cũng sử dụng ma túy ngày qua ngày và quan hệ tình dục với nhiều bạn tình. Cứ thế, Jack đắm chìm trong những cuộc vui không có hồi kết. 

Một ngày cuối tuần nọ, người đàn ông 30 tuổi bỗng chợt bừng tỉnh sau khi trải qua cơn căng thẳng kéo dài do tác dụng của ma túy và sex. Lúc ấy, Jack bất đồng với ông chủ tại nơi làm việc và có ý định tự tử, sau đó nhận ra cuộc sống của anh đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

"Năm 2015, tôi rời khỏi văn phòng và nghĩ đến chuyện đi vào đường ray xe lửa. Tác dụng của ma túy vẫn còn và tôi không thể nghĩ thông suốt. Tất cả đều dựa trên cảm xúc và tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình" – Jack tâm sự.

Báo động nạn chemsex ở Hồng Kông - Ảnh 2.

Jack chia sẻ bản thân được là chính mình và không lo lắng về việc người khác nghĩ gì khi tham gia "chemsex". Ảnh: SCMP

Đến với "chemsex" từ năm 2009, Jack được những người đi trước trong trào lưu này lôi kéo tại một phòng tắm hơi ở Mong Kok. "Tôi cảm thấy thoải mái, tận hưởng và không lo lắng điều gì. Tôi trở nên tò mò và muốn thử nhiều hơn nữa. Vào năm 2011, tôi chuyển sang dùng ma túy đá. Có mạng xã hội, thật dễ để tìm ra người cung cấp thuốc và địa điểm" – Jack cho biết.

Cũng theo lời Jack, cha mẹ anh muốn con trai mình kết hôn với một người phụ nữ và sinh con. Tuy nhiên, anh chia sẻ bản thân được là chính mình và không lo lắng về việc người khác nghĩ gì khi tham gia "chemsex".

Đầy rẫy nguy cơ

Số liệu chính thức của Cơ quan Y tế Hồng Kông cho thấy trong số những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới ở đặc khu này, tỉ lệ dính đến "chemsex" chiếm khoảng 11% ở giai đoạn 2011-2016. Tính riêng năm 2016, thuốc kích dục Popper, thuốc chống rối loạn cương dương và ma túy đá là 3 loại thuốc được sử dụng phổ biến, theo sau là gamma-hydroxybutyric acid [GHB] và ecstasy.

Bên cạnh khả năng gây nghiện, "chemsex" giữa các cặp đôi hoặc tại các bữa tiệc có nhiều bạn tình còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV vì họ ít khi dùng các biện pháp bảo vệ khi quan hệ.

Báo động nạn chemsex ở Hồng Kông - Ảnh 3.

Ứng dụng dành riêng cho người đồng tính nam - Grindr - góp phần đẩy mạnh trào lưu "chemsex". Ảnh: SCMP

Thuật ngữ "chemsex" được nhắc đến lần đầu tiên bởi một người Úc tên David Stuart. Ông này bị bắt về cáo buộc liên quan đến ma túy vào năm 2005, sau đó nghiên cứu về "chemsex". Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 7 vừa qua, ông Stuart giải thích "chemsex" có nội dung đề cập tới "việc sử dụng ma túy trong quan hệ tình dục, lôi kéo người tham gia trên mạng internet, số bạn tình và tỉ lệ nhiễm HIV cao".

Cách đây 2 năm, tổ chức phi chính phủ The Boys’ & Girls’ Club Association tại Hồng Kông cho ra mắt chương trình phòng ngừa và điều trị đối với những người tham gia "chemsex". Nhân viên làm việc cho tổ chức này, ông Chau Chun-yam, đã chứng kiến ​​sự gia tăng số lượng người đồng tính nam cần được giúp đỡ về các vấn đề liên quan.

"Sự gia tăng số lượng người đồng tính nam sử dụng ma túy khi quan hệ tình dục được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 2010" - ông Chau nói. "Tình trạng đó xảy ra trong một thời gian dài nhưng có vẻ như nó đang nghiêm trọng hơn… ‘Chemsex’ không giống như lạm dụng ma túy. Người ta nghiện tình dục và ma túy cùng nhau".

Chau và nhóm của ông đã lập tài khoản riêng trên ứng dụng dành riêng cho người đồng tính nam - Grindr – nhằm cung cấp thông tin và lời khuyên cho những người muốn được giúp đỡ, bao gồm tư vấn trực tuyến và trực tiếp. Họ còn làm việc với cả Trường ĐH Hồng Kông để nghiên cứu kỹ hơn về "chemsex". 

Chính quyền Hồng Kông cũng đề ra chiến lược để đối phó với tình trạng lạm dụng ma túy gây nhức nhối này.

Báo động nạn chemsex ở Hồng Kông - Ảnh 4.

Người đồng tính nam tìm bạn tình qua ứng dụng Grindr. Ảnh: SCMP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo