xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão chồng Covid-19, Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp

Phạm Nghĩa (Theo Sputnik News)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25-7 ban hành tuyên bố khẩn cấp cho bang Hawaii ở Thái Bình Dương sau dự báo bão Douglas sắp đổ bộ.

Quản trị viên Pete Gaynor của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) viết trên mạng xã hội Twitter: "Tổng thống DonaldTrump vừa ban hành tuyên bố khẩn cấp cho bang Hawaii để chống lại bão Douglas. Trong khi tiếp tục giải quyết dịch Covid-19, FEMA đã sẵn sàng hỗ trợ các quan chức địa phương và bang Hawaii đối phó với cơn bão này".

Theo tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng, chính phủ sẽ mở khóa quỹ hỗ trợ thảm họa liên bang nhằm giúp bang Hawaii chuẩn bị công tác phòng chống bão cũng như khắc phục hậu quả nếu có.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết vào lúc 11 giờ hôm 25-7 (giờ địa phương), bão Douglas tiến về phía bang Hawaii, đảo ở Thái Bình Dương, với tốc độ 30 km/giờ. Sức gió tối đa của cơn bão là 145 km/giờ.

Bão chồng Covid-19, Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Bão Douglas ở Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một cơn bão khác – Hanna – đang di chuyển vào đất liền, phía Nam bang Texas – Mỹ và dự kiến đi về phía Đông Bắc Mexico hôm 26-7.

Hanna là cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm 2020, trước đó đổ bộ đảo Padre, bang Texas lúc 17 giờ chiều 25-7 với sức gió tối đa 150 km/giờ.

NHC dự báo cơn bão có thể gây ra mưa lớn và lũ lụt đe dọa tính mạng người dân. Cảnh báo lốc xoáy cũng được ban hành ở một số quận, theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWF) ở Corpus Christi.

Bão Hanna mạnh lên vào chiều 25-7 khi tiến vào gần bờ biển bang Texas, đe dọa một khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. "Bất cứ cơn bão nào cũng đều là thách thức lớn. Thách thức này phức tạp và thậm chí nguy hiểm hơn vì cơn bão quét qua khu vực chịu thử thách lớn nhất từ dịch Covid-19 của bang" - Thống đốc Texas Greg Abbott phát biểu.

Các chuyên gia cảnh báo bão Hanna có thể gây ra lũ quét với lượng mưa lớn đến gần 40 cm ở nhiều khu vực phía Tây Texas và Đông Bắc Mexico. Một số giàn khoan ngoài khơi đã cho sơ tán nhân viên, hoạt động sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên ở Vịnh Mexico cũng tạm ngưng.

Bão chồng Covid-19, Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 2.

Bão Hanna ập vào bờ biển bang Texas. Ảnh: Reuters



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo