xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắc Kinh, Thượng Hải: Nhịp sống bình thường dần trở lại

Anh Thư

Theo đài CNBC, dữ liệu của Công ty công nghệ Baidu (Trung Quốc) cho thấy trong giờ cao điểm sáng 26-12, lưu lượng giao thông ở Bắc Kinh đã tăng 90% so với một tuần trước, xuất hiện điểm "tắc nghẽn nghiêm trọng".

Reuters cũng ghi nhận cảnh những người đeo khẩu trang chen chúc trên các chuyến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Thượng Hải vào sáng cùng ngày.

Ngoài ra còn có cảnh đường phố sôi động, chợ Giáng sinh đông đúc tại Thượng Hải vào cuối tuần qua cũng như đám đông đổ về tham dự lễ hội mùa đông ở Disneyland Thượng Hải và Universal Studios của Bắc Kinh...

Cuối tuần qua, lượng đặt vé tại các điểm tham quan ở thủ đô của Trung Quốc tăng gấp đôi so với tuần lễ trước. Quảng Châu cũng khởi sắc với số lượt tham quan danh lam thắng cảnh ở phía Nam thành phố tăng 132% so với tuần trước, theo tờ báo địa phương The 21st Century Business Herald.

Bắc Kinh, Thượng Hải: Nhịp sống bình thường dần trở lại - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang trên chuyến tàu điện đông đúc ở TP Thượng Hải - Trung Quốc vào sáng 26-12 Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg cho rằng căng thẳng vẫn bao trùm một số nơi khác, ví dụ Chiết Giang ước tính có 1 triệu ca mắc COVID-19 mỗi ngày và dự báo tăng gấp đôi trong 2 tuần.

Tỉnh này và các tỉnh Sơn Đông, Hồ Bắc, Giang Tây… đều dự báo đỉnh dịch sẽ rơi vào tháng 1-2023 trong khi Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc ước tính nước này có thể có tới 37 triệu ca mắc mỗi ngày vào tuần trước.

Dù vậy, Trung Quốc vẫn kiên trì mở cửa. Theo South China Morning Post, những yêu cầu kiểm dịch đối với khách du lịch giữa đặc khu Hồng Kông và đại lục sẽ được dỡ bỏ sớm nhất là vào ngày 3-1-2023 với chính sách "0+3" đang được xem xét: Khách du lịch thay vì cách ly 5 ngày như trước thì chỉ cần 3 ngày "giám sát y tế".

Nhật Bản cũng đang phải đối diện giai đoạn tăng cao của làn sóng COVID-19 thứ 8, với số ca mắc trong vài ngày qua luôn trên dưới 180.000 ca/ngày, số người tử vong trên 300 mỗi ngày, có ngày lên đến 371; kèm cảnh báo về đợt bùng phát kép cúm - COVID-19 mùa đông.

Nhiều bệnh viện đang vật lộn với lượng bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp các bệnh khác ngoài COVID-19. Giáo sư Tateda Kazhuiro, thành viên Ban Cố vấn Chính phủ về đại dịch, nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì các biện pháp cơ bản như thông gió buồng, phòng trong nhà và tiêm chủng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo