xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắc Kinh chạy đua xét nghiệm để tránh "kịch bản" Thượng Hải

Anh Thư

Nhà chức trách thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc ngày 26-4 bắt đầu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng trong nỗ lực "chạy đua" dập dịch và ngăn chặn tình cảnh phong tỏa tương tự TP Thượng Hải.

Theo Reuters, Bắc Kinh có khoảng 22 triệu dân và 20 triệu người được lấy mẫu xét nghiệm trong đợt này. Các trường học, cửa hàng và văn phòng vẫn mở cửa nhưng đền Lama sẽ không đón khách du lịch từ ngày 27-4.

Giới chức cũng kêu gọi người dân hạn chế rời thành phố và tránh tụ thập trong kỳ nghỉ lễ nhân ngày Quốc tế Lao động sắp tới (từ ngày 30-4 đến 4-5).

Theo hãng tin AP, thông báo về đợt xét nghiệm diện rộng nói trên khiến nhiều người đổ xô đi mua thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu khác vì lo sợ Bắc Kinh sẽ bị phong tỏa như trung tâm kinh tế Thượng Hải. Tuy nhiên, tình hình ngày 26-4 có vẻ bớt căng thẳng sau khi chính quyền cho biết Bắc Kinh chỉ ghi nhận 33 ca Covid-19 mới trong vòng 24 giờ và chưa có trường hợp tử vong nào.

Dù vậy, tại một số khu vực, người dân được yêu cầu làm việc tại nhà và hạn chế rời khỏi nơi sinh sống. Ngoài ra, các sân vận động, rạp chiếu phim và những địa điểm giải trí được lệnh đóng cửa.

Bắc Kinh chạy đua xét nghiệm để tránh kịch bản Thượng Hải - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại thủ đô Bắc Kinh - Covid-19 ngày 26-4 Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 26-4, 3 thành phố An Dương (tỉnh Hà Nam), Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) và Bao Đầu (khu tự trị Nội Mông) bắt đầu các biện pháp phong tỏa vì Covid-19. Trong khi đó, TP Thượng Hải công bố thêm 52 ca tử vong vì Covid-19 ngày 26-4, nâng tổng số ca tử vong trong đợt bùng phát mới nhất lên 190. Dù vậy, số ca mắc mới trong 24 giờ đã giảm còn 16.012.

Trong bối cảnh phong tỏa kéo dài tại Thượng Hải, một số công ty tài chính đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc. Cụ thể, theo đài CNBC, mức tăng trưởng trung bình được 9 công ty tài chính đưa ra là 4,5%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5,5% của Bắc Kinh. Trong số này, Công ty Nomura (Nhật Bản) đưa ra mức dự báo thấp nhất 3,9%, so với con số 4,3% của lần trước đó.

Chuyên gia Ting Lu của Nomura nhận định chiến lược không khoan nhượng với Covid-19 gây ra cú sốc cung ứng lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc, nhất là với các thành phố đang bị phong tỏa một phần hoặc toàn phần.

Các biện pháp phong tỏa, hạn chế để phòng chống Covid-19 tại Thượng Hải và các thành phố lân cận không chỉ làm tổn thương nhu cầu địa phương mà còn gây gián đoạn về logistics, chuỗi cung ứng bên trong và ngoài những nơi này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo