xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ba nước hợp sức gửi 180 xe tăng "đã tân trang" cho Ukraine

Anh Thư

(NLĐO) - Thông báo nói trên đến từ Đức, Đan Mạch, Hà Lan hôm 7-2. Theo đó, ít nhất 100 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 "đã được tân trang" sẽ được gửi đến Ukraine trong những tháng tới.

Theo AP, thông báo này dược đưa ra sau khi Đức đồng ý vào tháng trước về việc chuyển giao xe tăng Leopard 2 hiện đại hơn do nước này sản xuất cho Ukraine.

Tuy cũ hơn, nhưng số lượng lớn xe tăng Leopard 1 sẽ tăng cường đáng kể tiềm năng quân sự của Ukraine, theo tuyên bố chung của Đức, Đan Mạch và Hà Lan. Tuyên bố cũng cho biết việc chuyển giao sẽ diễn ra trong vài tháng tới, bao gồm hỗ trợ hậu cần và đào tạo liên quan đến xe tăng này.

Ba nước hợp sức gửi 180 xe tăng đã tân trang cho Ukraine - Ảnh 1.

Xe tăng Leopard 1 do Đức thiết kế và sản xuất - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, trong kế hoạch này ba nước nói trên đã góp vốn để khôi phục, tân trang Leopard 1 từ kho dự trữ công nghiệp để cung cấp cho Kiev.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius, người đã đến thăm Kiev vào hôm 7-2, cho biết khoảng 80 chiếc Leopard 1 sẽ được chuyển giao cho Kiev trong năm nay và 100 chiếc trong năm 2024.

Ba nước hợp sức gửi 180 xe tăng đã tân trang cho Ukraine - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó Phó Thủ tướng Đức Robert Halbeck trước đó tuyên bố trong một chuyến viếng thăm Washington - Mỹ rằng ông dự kiến số xe tăng Leopard 1 hiện diện ở Ukraine vào tháng 3 năm nay sẽ ở mức hai con số.

Leopard 1 cũng là sản phẩm của Đức, một loại xe tăng được đưa vào phục vụ từ năm 1965, nhanh chóng được sử dụng như xe tăng chiến đấu chủ lực ở nhiều quốc gia châu Âu trong các thập kỷ sau đó.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trên Twitter rằng ông đã hội đàm hôm 7-2 với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về gói viện trợ quân sự mới, trong bối cảnh nước này lo ngại một đợt tấn công mạnh mới khi thời điểm tròn 1 năm kể từ khi nổ ra xung đột (24-2) đến gần.

Ukraine tuyên bố thắng lớn, Nga chỉ trích NATO

Theo tuyên bố mới nhất từ phía Ukraine hôm 7-2, quân đội Nga đã trải qua "thời điểm nguy hiểm nhất" trong cuộc xung đột; trong bối cảnh Moscow tăng cường tấn công giữa mùa đông ở khu vực miền Đông Ukraine.

Nước này tuyên bố đã làm phía Nga thiệt hại hơn 1.000 binh sĩ trong 24 giờ, nhưng ngược lại quân đội Nga cũng tuyên bố đã khiến Ukraine thiệt hại lớn về quân số. Reuters cho biết họ không thể xác minh độc lập các thông tin trên.

Cũng trong hôm 7-2 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ trích các nước NATO rằng động thái cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine chỉ làm mở rộng và kéo dài cuộc xung đột.

Nga cũng vừa yêu cầu Đại sứ quán Mỹ tại Moscow ngừng phát tán một số thông tin mà Nga cho là "tin giả về hoạt động quân sự ở Ukraine", đồng thời đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ, TASS đưa tin hôm 7-2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo