xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Clinton muốn làm tổng thống Mỹ 2 nhiệm kỳ

Xuân Mai (Theo Sputnik, IBTimes)

(NLĐO) - Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 6-4 cho biết nếu đắc cử tổng thống vào tháng 11 tới đây, bà sẽ tìm cách để giữ chức 2 nhiệm kỳ.

Phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử tại TP Pittsburgh, bang Pennsylvania, bà Clinton mong muốn có thể ngồi ghế tổng thống Mỹ đến khi gần 80 tuổi. Nữ chính trị gia 69 tuổi cam kết đủ trong sạch và năng lượng để làm tốt nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ thứ 2.

Bà Clinton sẽ trở thành nhà lãnh đạo Mỹ lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ nếu được bầu chọn làm tổng thống kế tiếp. Trong khi đó, đối thủ Donald Trump phía đảng Cộng hòa cho rằng cựu ngoại trưởng không đủ sức đảm nhiệm chức tổng thống bên cạnh những chỉ trích về chính sách của bà.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: AP
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: AP

Trước đó, cựu Tổng thống Ronald Reagan đã đắc cử vào tháng 1-1980 ở tuổi 68.

Tuy nhiên, bà Clinton trẻ hơn đối thủ Bernie Sanders, cũng thuộc phe Dân chủ, 74 tuổi, và bà còn trẻ hơn ông Trump vài tháng tuổi.

Trong cuộc vận động tại TP Philadelphia, bà Clinton tuyên bố sẽ chấm dứt hệ thống cho phép những người quyền lực và giàu có gửi tiền ra nước ngoài hòng trốn thuế. Đây là lần đầu tiên ứng viên dẫn đầu phía Đảng Dân chủ đề cập đến vụ bê bối “Hồ sơ Panama”.

Bà tuyên bố: “Một số người đã nghe nói về những thiên đường trốn thuế, thủ thuật trốn thuế và những người siêu giàu trên khắp thế giới trong vụ rò rỉ thông tin ở Panama cũng như những nơi khác. Chúng tôi đang xem xét tất cả những vụ gian lận này để chắc rằng mọi người dân phải đóng thuế công bằng ở Mỹ”.

Trước bà Hillary, thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuyên bố ông sẽ hủy bỏ các hiệp định thương mại với Panama nếu ông đắc cử tổng thống.

Theo ông Sanders, thỏa thuận thương mại này sẽ giúp cho các tập đoàn lớn và giàu có dễ dàng trốn thuế bằng cách chuyển hàng tỉ USD ra nước ngoài.

Đây không phải lần đầu ông Sanders phản đối thỏa thuận này. Cách đây 5 năm, ông đã có động thái tương tự khi nó được đưa ra thảo luận tại quốc hội Mỹ.

Nhưng khi đó, bà Clinton, đang là ngoại trưởng Mỹ, đã ủng hộ thỏa thuận này vì những sáng kiến minh bạch về thuế và giúp thỏa thuận được thông qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo