xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

AP, CNN "gọi tên" ông Biden

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Sáng 7-11 (giờ địa phương), hãng tin AP và đài CNN cùng tuyên bố ông Joe Biden thắng bầu cử tổng thống Mỹ sau khi thắng bang Pennsylvania, giành được 20 phiếu đại cử tri và vượt cột mốc 270 phiếu.

Theo hãng tin AP, ông Biden đã chính thức giành được thêm 20 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 284 phiếu, cao hơn 270 phiếu cần thiết để trở thành tổng thống.

Thông báo trên được đưa ra sau khi ông Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump khoảng 30.000 phiếu bầu tại bang Pennsylvania.

Nếu đúng vậy, ông Biden sẽ trở thành tổng thống Mỹ thứ 46 vào tháng 1-2021.

AP, CNN: Ông Biden chiến thắng, thành tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Một số hãng truyền thông khác, bao gồm CNN, cũng dự báo ông Biden trở thành tổng thống Mỹ nhưng với số phiếu đại cử tri là 273 (do chưa tính 11 phiếu của bang Arizona).

Trong khi đó, ông Trump dần thu hẹp khoảng cách với ông Biden ở bang Arizona. Hiện ông Biden đang dẫn trước 20.573 phiếu bầu, tương đương 0,6% phiếu, giảm từ mức 29.861 phiếu trước đó trong cùng ngày.

Tuy nhiên, có hay không Arizona sẽ không còn quan trọng nếu ông Biden vượt qua cột mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết.

03:03 ngày 08/11/2020

Sâm-panh trên đường phố

bau cu my cnn 1
Những người ủng hộ ông Biden khui sâm-panh trên đường phố Chicago. Ảnh: CNN
bau cu my cnn 2
Ảnh: CNN
bau cu my cnn 3
Người ủng hộ ông Biden bên ngoài tòa thị chính Philadelphia. Ảnh: CNN
bau cu my ap
Có cả người ủng hộ ông Biden lẫn ông Trump bên ngoài câu lạc bộ Golf quốc gia Trump ở Potomac Falls, bang Virginia. Một vài người cầm bảng ghi "Ông bị sa thải" (nhại theo câu nói nổi tiếng của ông Trump trong chương trình "Người tập sự"). Ảnh: AP

02:13 ngày 08/11/2020

Ông Trump vẫn "mất tích"?

Một người thạo tin nói với đài CNN đã hơn hai giờ sau khi ông Joe Biden được cho là đắc cử, ông vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Tổng thống Trump.

Trong khi đó, ông Mitt Romney trở thành thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đầu tiên chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Một trợ lý của ông Biden cho biết ông Biden đã nhận lời chúc mừng qua điện thoại từ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer.

Ông Biden cũng vừa gửi một bức thư tới những người ủng hộ và các nhà tài trợ của mình với lời nhắn nhủ về con đường phía trước: “Khi chiến dịch tranh cử kết thúc, đã đến lúc chúng ta phải gạt bỏ sự tức giận và những lời lẽ gay gắt phía sau và xích lại gần nhau như một quốc gia. Đã đến lúc nước Mỹ phải đoàn kết và hàn gắn".

Trong khi đó, một phóng viên AP đã chụp được ảnh Donald Trump vẫn tiếp tục đánh golf tại Sterling, bang Virginia sau khi ông nhận được tin truyền thông dự đoán ông Joe Biden đắc cử tổng thống.

bau cu my trump ap
Ông Trump đánh golf tại Sterling, bang Virginia trong ngày 7-11. Ảnh: AP

02:12 ngày 08/11/2020

Ông Biden sẽ lập đội đặc nhiệm chống Covid-19

Hai nguồn tin của CNN cho biết ông Joe Biden dự tính công bố việc ra mắt nhóm đặc trách về Covid-19 gồm 12 thành viên.

Ông Biden luôn tỏ ra nghiêm túc với việc xử lý dịch Covid-19 trong quá trình tranh cử.

Dự kiến trong nhiều tuần tới tổng thống đắc cử sẽ chưa công bố các đề cử nội các và có thể đợi cho tới khi cuộc đua ở Thượng viện rõ ràng hơn.

01:49 ngày 08/11/2020

Các cựu tổng thống Mỹ chúc mừng

Cựu Tổng thống Bill Clinton viết trên Twitter: "Nước Mỹ đã lên tiếng và nền dân chủ đã chiến thắng. Chúng ta đã có tổng thống và phó tổng thống đắc cử. Họ sẽ phục vụ tất cả chúng ta cũng như đoàn kết chúng ta lại cùng nhau. Chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris vì chiến thắng lớn lao này!".

Cựu Tổng thống Jimmy Carter ra thông cáo: "Chúng tôi tự hào về chiến dịch tranh cử vận hành tốt của họ và mong đợi những thay đổi tích cực mà họ đem lại cho đất nước".

01:45 ngày 08/11/2020

Sai lầm quá lớn của ông Trump

3 cố vấn của Tổng thống Donald Trump cho biết cách thức ông Trump xử lý đại dịch Covid-19 là yếu tố chủ yếu khiến ông thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống. Một cố vấn cấp cao cho rằng thái độ phủ nhận và thông tin sai lệch về dịch Covid-19 của ông Trump đã khiến các cử tri cao tuổi không ủng hộ ông.

Cố vấn này cho rằng ông Trump không bao giờ có thể hiểu được những cử tri cao tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất và không chống chọi được với dịch Covid-19, điều đó khiến họ lo sợ về cách Tổng thống Trump đối phó với đại dịch.

Trong khi đó, một cố vấn khác cho rằng ông Trump đã chọn việc mở cửa lại nền kinh tế thay vì kiểm soát dịch bệnh và phải gánh chịu hậu quả vào ngày bầu cử.

01:44 ngày 08/11/2020

Đệ nhất phu nhân Melania giữ im lặng

Một quan chức Nhà Trắng cho CNN biết Đệ nhất phu nhân Melania Trump dự kiến không lên tiếng về chiến thắng của ông Biden trong ngày 7-11.

Một nguồn tin hậu trường khác tiết lộ bà Melania không tham gia bất cứ cuộc họp chiến lược nào với các thành viên gia đình Trump hay các quan chức cấp cao trong chính quyền.

Bà Melania không xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi đi bỏ phiếu ở Florida hôm 3-11 và nói với phóng viên rằng bà cảm thấy "thật tuyệt". Các phóng viên đưa tin Nhà Trắng kể bà có mặt cùng Tổng thống Trump ở Phòng phía Đông Nhà Trắng trong đêm bầu cử nhưng không phát biểu gì.

01:40 ngày 08/11/2020

CNN: Đảng Dân chủ giữ được Hạ viện

Đài CNN dự đoán đảng Dân chủ vẫn giữ được thế đa số ở Hạ viện.

Dù một số ứng viên Hạ viện vẫn chưa rõ thắng thua nhưng CNN đưa ra dự báo trên dựa theo các tính toán dữ liệu.

Tính đến thời điểm nay, đảng Dân chủ có 211 ghế hạ viện và đảng Cộng hòa có 197 ghế.

01:36 ngày 08/11/2020

Hàng loạt nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng

Hàng loạt nguyên thủ quốc gia và nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng ông Biden, gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa...

01:20 ngày 08/11/2020

Ông Biden và "phó tướng" Harris làm mới Twitter cá nhân

 Ông Biden và bà Harris đều nhanh chóng cập nhật tiểu sử của mình trên mạng xã hội Twitter để thông báo chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Image
Image
 

Ảnh: Twitter

 

01:20 ngày 08/11/2020

Ông Obama chúc mừng

 

Cựu Tổng thống Barack Obama ra một thông cáo chúc mừng cựu phó tướng của mình và bà Kamala Harris.

"Tôi không thể nào tự hào hơn nữa khi nói lời chúc mừng tổng thống tiếp theo của chúng ta, Joe Biden, và Đệ nhất phu nhân tiếp theo, bà Jill Biden" - ông Obama viết.

"Chúng ta thật may mắn vì Joe biết rõ làm tổng thống cần những gì và đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì khi bước vào Nhà Trắng vào tháng 1 tới, ông ấy sẽ đối mặt hàng loạt thử thách to lớn mà chưa tổng thống đắc cử nào đối diện - một đại dịch hoành hành, một nền kinh tế và hệ thống pháp lý không công bằng, một nền dân chủ bị đe dọa và khí hậu lâm nguy" - cựu tổng thống viết tiếp.

 

01:06 ngày 08/11/2020

Nhà Trắng yên ắng lạ thường!

Sau khi ông Biden được truyền thông dự đoán đắc cử tổng thống, Nhà Trắng bất ngờ yên tĩnh trong khoảng một giờ sau đó. Tổng thống Trump đang chơi golf tại câu lạc bộ của mình ở Sterling, Virginia.

Trên bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng, nơi một số phóng viên đợi sẵn để thực hiện các cảnh quay trực tiếp, tiếng reo hò và tiếng còi xe được nghe thấy rất rõ ràng.

Nhiều người đổ ra đường reo hò mỗi khi tiếng còi vang lên. Tiếng reo hò cổ vũ cũng được nghe thấy ở khu vực Black Lives Matter Plaza gần đó.

photo-0
Nhà Trắng hôm 7-11. Ảnh: AP

 

01:02 ngày 08/11/2020

Ông Trump không cần phải nhận thua

Tờ The Guardian (Anh) nhận định rằng Tổng thống Donald Trump không cần phải nhận thua dù động thái như thế được xem là dấu ấn của một cuộc chuyển giao quyền lực ôn hòa.

Thực tế là ông Biden đã có đủ phiếu đại cử tri để thắng cuộc đua vào Nhà Trắng và ông sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1-2021.

00:59 ngày 08/11/2020

Ông Biden đang làm gì?

Theo đài CNN, ông Biden dự kiến dành phần lớn thời gian trong ngày 7-11 (giờ địa phương) cho gia đình tại nhà riêng ở Wilmington, bang Delaware. Dự kiến ông cũng sẽ trả lời điện thoại của các đồng minh lâu năm và các nhà lãnh đạo thế giới.

Ông sẽ phát biểu vào 8 giờ tối 7-11 (giờ địa phương) ở Wilmington, theo thông cáo báo chí của chiến dịch Biden - Harris.

Bài phát biểu mừng chiến thắng của ông Biden đã được viết xong nhưng ông sẽ xem xét lại tới phút cuối.

harris 2
Khoảnh khắc bà Harris gọi điện cho ông Biden và nói: "Chúng ta làm được rồi, Joe". Ảnh: Twitter

 

00:39 ngày 08/11/2020

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chúc mừng

Bà Clinton khen ngợi chiến thắng của ông Biden: "Cử tri đã lên tiếng và họ chọn ông Joe Biden và bà Kamala Harris làm tổng thống và phó tổng thống kế tiếp của chúng ta. (...) Đó là một chiến thắng lịch sử, là sự phản bác dành cho ông Trump và mở ra trang mới cho nước Mỹ. Cảm ơn tất cả nhửng ai đã chung tay biến điều này thành hiện thực".

00:21 ngày 08/11/2020

Ông Biden thắng luôn bang Nevada

AP vừa thông báo ông Biden thắng luôn bang Nevada, gom 6 phiếu đại cử tri ở đây. Vậy là theo hãng tin này, ông Biden có 290 phiếu đại cử tri.

00:20 ngày 08/11/2020

Thủ tướng Canada chúc mừng

Các nguyên thủ nước ngoài bắt đầu chúc mừng.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết trên Twitter: "Chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Hai đất nước chúng ta là bạn bè, đối tác, đồng minh thân thiết. Chúng ta chia sẻ mối quan hệ độc đáo trên trường quốc tế. Tôi thực sự chờ đợi được hợp tác và tiếp tục vun đắp mối quan hệ đó cùng hai vị".

00:10 ngày 08/11/2020

Bà Harris mừng chiến thắng

Kamala Harris, chia sẻ thông điệp trên Twitter: "Cuộc bầu cử này không chỉ quan trọng với ông Joe Biden hay tôi. Đây là linh hồn của nước Mỹ và chúng ta sẵn lòng chiến đấu vì điều đó. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm phía trước. Hãy bắt đầu".

Bà Harris được truyền thông dự đoán là thắng cử phó tổng thống Mỹ.

00:06 ngày 08/11/2020

Người ủng hộ ông Biden ăn mừng

Nhiều người ủng hộ ông Joe Biden đã ăn mừng sau khi truyền thông Mỹ dự báo ông thắng cử.

2020-11-07T170227Z_389031880_RC2HYJ9A24NY_RTRMADP_3_USA-ELECTION-REACTION(1)
Người ủng hộ ông Joe Biden chia sẻ niềm vui tại TP New York hôm 7-11. Ảnh: Reuters
2020-11-07T170026Z_1881555829_RC2HYJ9T1P28_RTRMADP_3_USA-ELECTION-PENNSYLVANIA
Người ủng hộ ông Joe Biden ăn mừng tại TP Philadelphia, bang Pennsylvania hôm 7-11. Ảnh: Reuters
2020-11-07T165539Z_1214675675_RC2GYJ9XQSWJ_RTRMADP_3_USA-ELECTION-REACTION
Người ủng hộ ông Joe Biden vui mừng sau khi truyền thông Mỹ dự báo ông thắng cử tại TP New York hôm 7-11. Ảnh: Reuters
2020-11-07T165250Z_1436568179_RC2GYJ9Y6HI3_RTRMADP_3_USA-ELECTION-REACTION
Người ủng hộ ông Joe Biden phản ứng trước tin ông chiến thắng tại thủ đô Washington - Mỹ hôm 7-11. Ảnh: Reuters
2020-11-07T164237Z_329588461_RC2GYJ9NJHZC_RTRMADP_3_USA-ELECTION-REACTION
Người ủng hộ ông Joe Biden vui mừng sau khi truyền thông Mỹ thông báo ông chiến thắng tại TP New York. Ảnh: Reuters

00:04 ngày 08/11/2020

Ông Biden lên tiếng

Ông Joe Biden ra tuyên bố, cảm ơn sự ủng hộ của người dân Mỹ sau khi truyền thông dự báo ông thắng cử tổng thống Mỹ.

"Tôi cảm thấy vinh dự và cảm ơn người dân Mỹ đã tin tưởng tôi và bà Harris (phó tướng của ông)" - ông Biden nói.

"Trong thời điểm phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ, người Mỹ đã đi bỏ phiếu đông kỷ lục, một lần nữa chứng minh rằng nhịp đập dân chủ vẫn sâu sắc trong trái tim nước Mỹ".

Nhắc lại chủ đề của chiến dịch tranh cử của mình, ông Biden kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết giữa lúc khủng hoảng.

"Đây là lúc để người Mỹ đoàn kết. Và để hàn gắn".

"Chúng ta là nước Mỹ. Và không có gì chúng ta không thể làm một khi chúng ta đoàn kết với nhau".

00:00 ngày 08/11/2020

Ông Trump không nhượng bộ

Tổng thống Donald Trump đã từ chối chấp nhận thất bại trước chiến thắng của ông Biden. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng: “Tất cả chúng ta đều biết tại sao ông Joe Biden lại vội vàng giả vờ là người chiến thắng và tại sao các đồng minh truyền thông của ông ấy lại cố gắng hết sức để giúp ông ấy: họ không muốn sự thật bị phơi bày. Thực tế đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc”.

Theo tờ Guardian, những lá phiếu cuối cùng sẽ tiếp tục được tính ở hàng chục bang nhưng không có cách nào để ông Trump có thể giành lợi thế trong cuộc đua vào thời điểm này.

23:59 ngày 07/11/2020

Nữ phó tướng của ông Biden

Trước đó, bà Kamala Harris là người phụ nữ da màu đầu tiên giành tấm vé tranh cử cho vị trí phó tổng thống. Bà Harris cũng từng là đối thủ của ông Biden trong đợt bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ nhằm chọn người đại diện đảng ra đối đầu với ông Trump.

photo-0
Bà Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm sau. Ảnh: Reuters
 

23:50 ngày 07/11/2020

Fox News cũng gọi tên ông Biden

Đài Fox News cũng dự báo ông Joe Biden đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử qua sau khi giành thêm 2 bang Pennsylvania và Nevada.

image001-crop
Fox News dự báo ông Biden thắng cử. Ảnh: Fox News
 

23:46 ngày 07/11/2020

Bà Harris làm nên lịch sử

Với chiến thắng của ông Joe Biden, bà Kamala Harris sẽ là phụ nữ đầu tiên và là người da màu đầu tiên trở thành phó tổng thống.

Chồng bà Kamala Harris, ông Doug Emhoff, vừa đưa lên Twitter tấm hình chụp 2 vợ chồng và thông điệp: "Rất tự hào v

Trợ lý của bà Harris xác nhận với CNN rằng tấm hình được chụp hôm 7-11.

harris
Ảnh: Twitter
Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo