xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh: Hải quân Nga phong tỏa bờ biển Đen của Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Anh ngày 13-3 cho biết hải quân Nga đã phong tỏa bờ biển Đen của Ukraine, cách ly nước này khỏi thương mại hàng hải quốc tế.

Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Anh nói rằng hải quân Nga đang tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, đồng thời dự đoán Moscow có thể tiến hành các hoạt động đổ bộ trong những tuần tới, tương tự như chiến dịch ở biển Azov.

Anh: Hải quân Nga phong tỏa bờ biển Đen của Ukraine - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 13-3 cho biết hải quân Nga đã phong tỏa bờ biển Đen của Ukraine, cách ly nước này khỏi thương mại hàng hải quốc tế. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13-3 lên án cuộc tấn công của Nga vào một căn cứ lớn của Ukraine gần biên giới với Ba Lan khiến "35 người thiệt mạng và 134 người bị thương". 

"Chúng tôi lên án cuộc tấn công bằng tên lửa của Liên bang Nga vào Trung tâm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế ở Yavoriv, ​​gần biên giới của Ukraine với Ba Lan" - ông Blinken viết trên mạng xã hội Twitter.

Thống đốc khu vực Maksym Kozytskyy cho biết các máy bay Nga đã bắn khoảng 30 tên lửa vào căn cứ ở Yavoriv. Một số tên lửa bị đánh chặn. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công này "phá hủy một lượng lớn vũ khí do nước ngoài cung cấp và giết chết tới 180 lính đánh thuê nước ngoài". Căn cứ trên nằm cách biên giới Ba Lan khoảng 25 km. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov xác nhận họ sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao để tấn công căn cứ ở Yavoriv và một cơ sở riêng biệt ở ngôi làng Starichi. Quân đội Ukraine từng được đào tạo tại căn cứ rộng 360 km2 này. 

Anh cho biết vụ việc đánh dấu "sự leo thang đáng kể" trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. 

Anh: Hải quân Nga phong tỏa bờ biển Đen của Ukraine - Ảnh 2.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công căn cứ ở Yavoriv ngày 13-3. Ảnh: Reuters

Ngày 12-3, Nga cảnh báo các đoàn xe chở vũ khí của phương Tây đến Ukraine có thể bị coi là mục tiêu hợp pháp để họ tấn công. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với đài CBS rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ NATO sẽ vấp phải phản ứng của các thành viên trong khối. 

Ở thủ đô Kiev, âm thanh các cuộc không kích của Nga vang rền hồi cuối tuần trước. Chính quyền địa phương cho biết họ đang tích trữ nhu yếu phẩm cho 2 triệu người dân chưa đi sơ tán.

Phía Ukraine cũng báo cáo đợt tấn công của Nga vào sân bay ở phía Tây nước này và đợt pháo kích ở Chernihiv, Đông Bắc thủ đô Kiev.

Quan chức Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Dennyenko tuyên bố lực lượng Ukraine đã phản công ở khu vực Kharkiv phía Đông và quanh TP Mykolayiv phía Nam. 

Anh: Hải quân Nga phong tỏa bờ biển Đen của Ukraine - Ảnh 3.

Người dân Ukraine sơ tán đến gần ngôi làng Palanca ở Moldova ngày 13-3. Ảnh: EPA

Đàm phán Nga - Ukraine nối lại ngày 14-3

Điện Kremlin xác nhận cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 14-3. Phái đoàn Nga sẽ do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn dắt, ông Dmitry Peskov nói với hãng tin TASS.

Không lâu sau, cuối ngày 13-3 (giờ địa phương), ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết cuộc đàm phán trực tuyến giữa các phái đoàn của Kiev và Moskva sẽ diễn ra trong ngày 14-3.

Hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán tại Belarus nhưng vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo