xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn - Trung đồng ý giải tán lực lượng, khủng hoảng biên giới vẫn âm ỉ

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Các chỉ huy quân đội Ấn - Trung đã đồng ý giải tán lực lượng hai bên tại khu vực tranh chấp ở dãy Himalaya.

AP cho biết thỏa thuận được các chỉ huy quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đạt được hôm 22-6 và công bố sau đó một ngày. Đây là lần đầu tiên họ nhóm họp kể từ cuộc đối đầu hôm 15-6 khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Bên phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói hai bên đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về các vấn đề nổi bật liên quan tới kiểm soát biên giới và đồng ý thực hiện các biện pháp cần thiết để hạ nhiệt tình hình.

Ông Triệu cũng phủ nhận thông tin 40 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng do một bộ trưởng chính phủ Ấn Độ đưa ra: "Tôi có thể nói với mọi người một cách có trách nhiệm rằng đó là thông tin sai lệch". Trong khi Ấn Độ xác nhận 20 binh sĩ của họ đã thiệt mạng thì Trung Quốc không công bố thông tin chi tiết.

Bên phía Ấn Độ, quân đội nước này tuyên bố các cuộc đàm phán cấp chỉ huy được tổ chức tại Moldo trong bầu không khí thân mật, tích cực và mang tính xây dựng. Hai bên đã đạt được sự đồng thuận trong cuộc họp kéo dài hơn 10 giờ.

Ấn - Trung đồng ý giải tán lực lượng, khủng hoảng biên giới vẫn âm ỉ  - Ảnh 1.

Các chỉ huy quân đội Ấn - Trung đã đồng ý giải tán lực lượng hai bên tại khu vực tranh chấp ở dãy Himalaya. Ảnh: AP

Cuộc đối đầu ở thung lũng Galwan, một phần của khu vực Ladakh đang tranh chấp giữa Bắc Kinh và New Delhi, là vụ việc chết chóc nhất giữa hai nước trong vòng 45 năm qua. Binh sĩ hai bên đã chiến đấu bằng gậy gộc, đá và nắm đấm ở độ cao 4.270 m so với mực nước biển nhưng không sử dụng súng.

Theo giới chức an ninh Ấn Độ, các trường hợp tử vong là do chấn thương nghiêm trọng và tiếp xúc với nhiệt độ đóng băng. Thung lũng Galwan nằm cách Đường kiểm soát thực tế (LAC) 3.380 km. Đây là ranh giới được thiết lập sau cuộc chiến giữa Trung Quốc và Ấn Độ năm 1962, sau cùng hai bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn.

Báo The Indian Express cho hay tại cuộc họp của Ủy ban Công tác Quốc hội hôm 23-6, Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhi đổ lỗi cho các chính sách và sự quản lý sai lầm của chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đã dẫn đến cuộc khủng hoảng biên giới. Cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng đồng ý rằng nếu cuộc khủng hoảng ở biên giới không được khắc phục triệt để sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đang tổ chức cuộc họp bộ trưởng ngoại giao ba bên gồm Nga, Ấn Độ và Trung Quốc (RIC). Đây sẽ là cơ hội đầu tiên để Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tới Moscow tối 22-6 để bắt đầu chuyến thăm 3 ngày, dự kiến ​​sẽ xem xét việc cung cấp thiết bị quốc phòng vào những tháng tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo