xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ tố Pakistan tổng tấn công các đồn biên phòng

P.Võ (BBC)

(NLĐO) - Ấn Độ vừa lên tiếng cáo buộc binh sĩ Pakistan tấn công hơn 50 đồn biên phòng dọc biên giới tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Các quan chức Ấn Độ cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong các vụ tấn công xảy ra vào tối 22-10 (giờ địa phương). Giao tranh giữa hai bên tiếp tục kéo dài đến sáng 23-10. Phía Pakistan chưa có phản ứng gì về cáo buộc mới nhất này. Vụ việc diễn ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushil Kumar Shinde kết thúc chuyến thăm một số ngôi làng tại Kashmir.

Trước đó, vào đầu tháng này, Ấn Độ cho biết đã có các cuộc đụng độ với khoảng 30-40 tay súng được sự hậu thuẫn của Pakistan đang tìm cách xâm nhập vào nước này. Ít nhất 8 tay súng đã bị tiêu diệt trong các cuộc đọ súng trong 2 tuần qua. Pakistan đã bác bỏ thông tin này.
 
Ấn Độ cho biết Pakistan đã có gần 200 hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Đường kiểm soát (LoC), được xem là biên giới trên thực tế chia Kashmir thành 2 phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, kể từ đầu năm đến giờ. Phía Islamabad cũng vài lần cáo buộc New Delhi nổ súng khiêu khích.
 
img
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại biên giới ở Kashmir
Ảnh: AP
 
Tại cuộc gặp ở New York – Mỹ hồi tháng 9, thủ tướng hai nước đã nhất trí duy trì hòa bình tại biên giới nhưng cam kết này không mang lại sự khác biệt nào trong thực tế.  Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif hôm 22-10 tái khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để duy trì hòa bình với Ấn Độ. Phát biểu nhân chuyến thăm Mỹ, ông Sharif cho rằng cả Pakistan và Ấn Độ có thể giải quyết mọi vấn đề, kể cả Kashmir, thông qua đối thoại.
 
Cũng tại Washington, ông Sharif đã thúc giục Tổng thống Mỹ Barack Obama chấm dứt các vụ tấn công của máy bay không người lái (UAV) đang khiến dân chúng Pakistan bất bình. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp, ông Sharif cho biết đã nhấn mạnh về sự cần thiết Mỹ phải chấm dứt dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Pakistan. 
 
Ông Obama không nhắc đến vấn đề này khi phát biểu với phóng viên. Dù vậy, tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo khẳng định sự hợp tác giữa hai nước được dựa trên “những nguyên tắc của sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.
 
img
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) tiếp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại Nhà Trắng hôm 23-10
Ảnh: Reuters

 
Trong khi đó, tiết lộ của báo The Washington Post (Mỹhôm 23-10 cho biết chính phủ Pakistan từ lâu đã bí mật cho phép các vụ tấn công nói trên dù ngoài mặt vẫn công khai lên án chúng. Dựa trên tài liệu mật, tờ báo cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ đã soạn thảo tài liệu và chia sẻ thông tin về các vụ tấn công của UAV với phía Pakistan. Có ít nhất 65 vụ tấn công loại này đã được trao đổi với phía Pakistan trong các cuộc gặp ở Đại sứ quán Pakistan tại Washington hoặc thông qua tài liệu gửi đến tay các quan chức cấp cao ở Islamabad.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo