xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ "họa vô đơn chí" giữa dịch Covid-19

Cao Lực

(NLĐO) – Ít nhất 13 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng vì hỏa hoạn tại một bệnh viện ở bang Maharashtra – Ấn Độ, vào sáng 23-4 (giờ địa phương).

Giới chức địa phương cho biết lửa bùng phát tại đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) của bệnh viện Vijay Vallabh, TP Virar.

Giám đốc điều hành bệnh viện Vijay Vallabh, ông Dilip Shah, cho đài NDTV biết rằng nhiều bệnh nhân đã được giải cứu và chuyển đến ICU khác. Theo ông Shah, hỏa hoạn nhiều khả năng xảy ra do trục trặc từ máy điều hòa. Hiện chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của những người sống sót.

Vào ngày 21-4, ít nhất 22 bệnh nhân Covid-19 cũng đã thiệt mạng tại một bệnh viện của TP Nashik, bang Maharashtra, vì sự cố liên quan đến nguồn cung oxy. Trước đó, vào ngày 26-3, ít nhất 9 bệnh nhân Covid-19 cũng đã thiệt mạng vì hỏa hoạn tại một bệnh viện ở TP Mumbai, bang Maharashtra.

Ấn Độ họa vô đơn chí giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hỏa hoạn bùng phát tại đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) của bệnh viện Vijay Vallabh, TP Virar - Ấn Độ vào ngày 23-4, khiến ít nhất 13 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng. Ảnh: AP

Ấn Độ hiện ghi nhận mức tăng số ca nhiễm hằng ngày cao chưa từng thấy trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch khởi phát.

Bộ Y tế Ấn Độ hôm 23-4 thông báo thêm hơn 330.000 ca nhiễm và hơn 2.200 ca tử vong sau 24 giờ, vượt qua kỷ lục do chính quốc gia này thiết lập vào 1 ngày trước đó với hơn 310.000 ca nhiễm và 2.100 ca tử vong.

Làn sóng lây nhiễm mới đang khiến hệ thống y tế Ấn Độ quá tải, thiếu nguồn cung oxy y tế và giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19.

Giới chuyên gia y tế khẳng định Ấn Độ đã chủ quan trong mùa đông vừa rồi với quyết định nới lỏng phong tỏa để cho phép tụ tập đông đúc, khi số ca nhiễm mới ở mức khoảng 10.000 ca/ngày và đại dịch dường như đã được kiểm soát.

Một số chuyên gia cho rằng những biến thế mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có biến thể kép được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, có thể góp phần khiến tỉ lệ lây nhiễm tăng vọt.

Thái Lan lần đầu tiên ghi nhận hơn 2.000 ca/ngày

Thái Lan hôm 23-4 thông báo thêm 2.070 ca nhiễm mới, mức tăng kỷ lục tại quốc gia này kể từ khi đại dịch khởi phát.

Cùng ngày, người phát ngôn Trung tâm xử lý tình hình Covid-19 của Thái Lan (CCSA), ông Taweesin Wisanuyothin, khẳng định quốc gia của ông cần bổ sung giường bệnh cho ICU.

Theo ông Wisanuyothin, với mức tăng khoảng 1.500 ca nhiễm mới/ngày như những ngày gần đây, ICU ở thủ đô Bangkok và trên toàn quốc sẽ hết giường bệnh lần lượt trong vòng 1 tuần và 3 tuần.

photo-1

Thái Lan hôm 23-4 thông báo hơn 2.000 ca nhiễm mới. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo