xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: “Cảnh sát Valentine” ra quân

P.Nghĩa (Theo Reuters, Wall Street Journal)

(NLĐO) – Tổ chức giám sát Hindu Mahasabha ở Ấn Độ ngày 14-2 (Lễ Tình nhân Valentine), sẽ triển khai lực lượng tại các công viên và địa điểm công cộng, phát hoa hồng trắng và tư vấn kết hôn cho các cặp yêu nhau.

Chủ tịch Hindu Mahasabha, ông Chander Prakash Kaushik, cho biết từng đội lưu động 3 người sẽ tỏa đi khắp các công viên và địa điểm công cộng trên cả nước, tìm kiếm các cặp có “hành vi ứng xử không phù hợp” và giải thích cho họ ý nghĩa của tình yêu. Ông Kaushik cho hay: “Chúng tôi muốn chống lại sự thô tục, không phản đối tình yêu. Những hành động nhạy cảm nên ở trên giường chứ không phải ngoài đường”.

Ông Kaushik nói về kế hoạch của nhóm: Ban đầu, các tình nguyện viên gặp gỡ các cặp đôi có hành động thân mật như ôm hoặc hôn nhau rồi phát hoa hồng trắng cho họ. Sau đó, nếu những bạn trẻ thực sự yêu nhau, tình nguyện viên sẽ tư vấn cho họ kết hôn. Các mục sư cũng có mặt để làm lễ nếu cần thiết.

Ông Kaushik cho rằng tổ chức chỉ tư vấn cho các bạn trẻ, chứ không ép buộc họ. Tuy nhiên, người phát ngôn Sở Cảnh sát New Delhi cảnh báo thành viên của Hindu Mahasabha không nên “hành xử thay pháp luật”.

Nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ lo ngại ngày 14-2 sẽ làm gia tăng tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Ảnh: EPA

Nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ lo ngại ngày 14-2 sẽ làm gia tăng tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Ảnh: EPA

Kế hoạch của tổ chức này đã vấp phải sự chỉ trích của cư dân mạng xã hội tại Ấn Độ. Nhà văn Durjoy Datta viết trên Twitter: “Tôi yêu mọi người. Để chờ Hindu Mahasabha tác hợp cho tôi và các bạn”. Trong khi đó, sinh viên ở thủ đô New Delhi sử dụng Facebook yêu cầu mọi người tụ tập bên ngoài trụ sở của tổ chức, diện trang phục cưới để chế nhạo chiến dịch.

Hindu Mahasabha, tổ chức có liên hệ với Đảng Bharatiya Janata, một nhóm do thanh niên trẻ Ấn Độ tự lập ra nhằm “bảo vệ các chuẩn mực đạo đức” của xã hội, chống lại các hành vi thể hiện tình cảm nơi công cộng và sống thử.

Cũng trong dịp Lễ Tình nhân năm nay, cộng đồng Hồi giáo bảo thủ ở Indonesia lên án các cửa hàng bán chocolate kèm bao cao su trước ngày 14-2. Trang tin địa phương Republika công bố các hình ảnh cho thấy nhiều cửa hàng tại huyện Karanganyar, tỉnh Trung Java đóng gói bao cao su chung với chocolate để bán cho khách hàng.

Ông Ma'ruf Amien, Chủ tịch Hội đồng Ulema của Indonesia, một tổ chức Hồi giáo đại diện cho các nhóm Hồi giáo khác trên toàn quốc, đề nghị chính phủ hạn chế bán bao cao su cho các cặp vợ chồng đã kết hôn vì mọi người có thể lợi dụng cơ hội để ngoại tình cũng như đẩy mạnh tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Chiến dịch thúc đẩy sử dụng bao cao su ở quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới này nhằm phòng chống đại dịch HIV/AIDS từng bị phản đối quyết liệt.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo