xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

9 máy bay hạ cánh khẩn vì cái chân gãy của cựu vương Qatar

P.Nghĩa (Theo RT)

(NLĐO) – Bất chấp lệnh cấm các chuyến bay đêm của ban quản lý sân bay Zurich – Thụy Sĩ, 9 máy bay của Hoàng gia Qatar hôm 26-12 vẫn hạ cánh khẩn cấp xuống đây, chở theo cựu vương Hamad bin Khalifa Al Thani bị gãy chân.

Tờ Tages Anzeiger cho biết chiếc Airbus đầu tiên của phi đội Qatar đáp xuống sân bay Zurich ngay sau nửa đêm 26-12 (giờ địa phương). Do Cơ quan Hàng không Dân dụng Thụy Sĩ đóng cửa vào thời điểm này nên Không quân Thụy Sĩ giúp chiếc máy bay hạ cánh.

Sau đó, 2 chiếc máy bay khác đáp xuống, một trong hai chiếc chở theo Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani. 6 máy bay còn lại xuất phát từ thủ đô Doha của Qatar, bao gồm một chiếc B-747 Jumbo-Jet gắn thẻ “VIP”.

Theo quy định, các chuyến bay cất và hạ cánh vào ban đêm ở sân bay TP Zurich đều bị cấm nhằm tránh gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cư dân bản địa. Tuy nhiên, chiếc máy bay của Qatar (đến từ Marrakech – Morocco) chở theo cựu vương Hamad bin Khalifa Al Thani cần phải hạ cánh khẩn cấp để phẫu thuật cho ông này nên đã bất chấp quy định.

 

Một chiếc Boeing của Qatar tại sân bay TP Zurich – Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters
Một chiếc Boeing của Qatar tại sân bay TP Zurich – Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

 

Trước đó, hôm 24-12, văn phòng truyền thông của chính phủ Qatar cho biết ông Al Thani bị gãy chân khi đi nghỉ tại khu trượt tuyết Ifrane ở Morocco. Cả gia đình hoàng gia Qatar tham dự chuyến đi này trên dãy núi Atlas. Chính phủ Thụy Sĩ từ chối bình luận khi nhận được câu hỏi của giới truyền thông.

Gia đình Tiểu vương Qatar (Nhà của Thani) là một trong những gia đình hoàng gia giàu có bậc nhất thế giới. Những mỏ khí thiên nhiên rộng lớn của Qatar chỉ đứng sau Nga và Iran trên bản đồ quốc tế. Ở TP Zurich, Quốc vương Thani sở hữu hệ thống khách sạn Atlantis sang trọng cùng nhiều tài sản trong ngân hàng.

Thani lên kế vị cha, cựu vương Al Thani, vào năm 2013 sau khi cha ông gặp vấn đề sức khỏe. Ông từng tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Anh.

Trong lúc này, Qatar đang đối mặt làn sóng chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền và phương tiện truyền thông quốc tế khi chuẩn bị tổ chức vòng chung kết World Cup 2022. Gần 2 triệu người nhập cư, chủ yếu đến từ Nepal và Đông Nam Á, đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng không được trả tiền đầy đủ và bị đối xử vô nhân đạo.

Các nhóm nhân quyền dự đoán ít nhất 4.000 công nhân có thể thiệt mạng trước khi cuộc tranh tài trên diễn ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo