xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

20 thi thể kẹt trong chiếc thuyền trên Địa Trung Hải

H.Bình (Theo NY Times, SBS)

(NLĐO) – Nhờ thời tiết tốt, Liên minh châu Âu (EU) giải cứu hàng ngàn người di cư cố vượt qua Địa Trung Hải nhưng người ta vẫn phải chứng kiến khoảng 20 xác chết từ một chiếc thuyền di cư bị chìm ngoài khơi Libya hôm 26-5.

Chiếc thuyền bị lật úp cách cảng Zuwarah của Libya 56,3 km về phía Bắc và chưa rõ chở theo bao nhiêu người. Sau khi một máy bay từ Luxembourg phát hiện, các hoạt động cứu hộ được xúc tiến. Theo lời một quan chức Ý, tàu khu trục Reina Sofía của Tây Ban Nha chở 77 người di cư, trong khi hai tàu cứu hộ thuộc Lực lượng Cảnh sát biển Ý chở hơn 11 người. Riêng tàu Reina Sofía trước đó đã giải cứu nhiều người di cư từ một vụ cứu hộ khác cùng ngày.

Ông Rino Gentile, người phát ngôn của Lực lượng hải quân EU tại Địa Trung Hải, nói rằng số thương vong chính xác chỉ được công bố khi tìm kiếm được hết các xác chết. Trong khi đó, bảo vệ bờ biển Libya cũng thông báo vụ 2 chiếc thuyền bị lật ở khu vực giữa các thành phố ven biển Sabratha và Zwara. Chỉ có 4 xác chết được tìm thấy, khiến hy vọng số người còn lại trên thuyền sống sót trở nên mỏng manh.


Quan tài của các di dân ở vùng Sicily – Ý hôm 26-5 Ảnh: REUTERS

Quan tài của các di dân ở vùng Sicily – Ý hôm 26-5 Ảnh: REUTERS

Trung tá Filippo Marini, người phát ngôn của hải quân Ý cho biết khoảng 4.000 người di cư đã được cứu thoát riêng trong ngày 26-5 khi lực lượng tuần duyên Ý phối hợp với nhiều bên tiến hành 20 cuộc giải cứu. Tổng cộng, các cơ quan quốc tế khác nhau cứu hơn 10.000 người di cư trong tuần này.

Trước con số giải cứu người di dân khủng khiếp vừa nêu, Lực lượng tuần duyên Ý giải thích rằng thời tiết ấm áp và biển lặng khiến hàng trăm người di cư đánh cược tính mạng vượt biển từ Bắc Phi tới Ý trong tuần này. Một lý do nữa mà là việc đóng cửa các tuyến đường từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp sau một thỏa thuận giữa Ankara và EU hồi đầu năm nay, gây trở ngại cho bất kỳ ai tìm đường đến Ý.

Một người di cư châu Phi tại Salerno – Ý hôm 26-5 Ảnh: EPA
Một người di cư châu Phi tại Salerno – Ý hôm 26-5 Ảnh: EPA

Tính từ đầu năm đến ngày 25-5, gần 40.500 người di cư, chủ yếu là từ các nước châu Phi, đã đến Ý, tức tương đương với thời điểm này trong năm 2015. Khi đó, khoảng 41.500 người chạy đến Ý. Trong cùng khoảng thời gian vừa nêu, Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính 1.370 người di cư chết đuối. Theo Bộ Nội vụ Ý, hơn 115.000 người di cư đang lưu tú ở nước này, gấp 5 lần số lượng người di cư đến đây vào năm 2013.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo