xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xoay xở tập luyện chờ V-League

Anh Dũng

Từ ngày 28-3, mọi đội bóng ở V-League và Hạng nhất đều đã ngưng tập luyện theo lệnh cấm tập trung trên 20 người của Thủ tướng Chính phủ

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từ ngày 28-3, tạm dừng tất cả sự kiện tập trung trên 20 người. Quy định này ảnh hưởng lập tức với bóng đá Việt Nam khi mỗi đội bóng ở V-League và Giải Hạng nhất thường xuyên quy tụ từ 30-50 người trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Xoay xở tập luyện chờ V-League - Ảnh 1.

Một buổi tập hạn chế số lượng người của các cầu thủ HAGL ảnh: Minh Trần

Sau khi nhận được chỉ đạo, ngay tối 27-3, các đội bóng như Sài Gòn FC, CLB Hà Nội, HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh... đã linh động xả trại. Tùy thuộc vào điều kiện ăn ở, tập luyện ở mỗi nơi, lãnh đạo các đội bóng sắp xếp để các cầu thủ không rời khỏi nơi đóng quân, luân phiên tập duy trì thể lực bằng phương pháp dạy online hoặc chia nhỏ nhóm tập luyện, dưới sự giám sát chặt chẽ của ban huấn luyện. Đơn cử như CLB HAGL, do ở chung trung tâm TDTT Hàm Rồng với đội bóng Công an Nhân dân, vốn cũng là những cầu thủ thuộc biên chế HAGL được bầu Đức tăng cường sang, nên việc duy trì tập luyện khá dễ dàng.

Theo Giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh, việc thực hiện cách ly, đội bóng đã làm từ sau khi toàn đội trở về từ Hà Nội hôm 15-3: "Sau khi trở về, các cầu thủ được yêu cầu hạn chế ra khỏi CLB nếu không được sự đồng ý từ ban huấn luyện. Việc kiểm tra y tế luôn được thực hiện hằng ngày. Trung tâm TDTT Hàm Rồng đã tạm thời đóng cửa. Nhân viên, công nhân cũng như mọi thành viên đội bóng và học viên mỗi khi ra vào đều phải qua chốt chặn, kiểm soát y tế ngay từ cổng, vì thế trong 2 tuần qua, mọi chuyện đều ổn. Hôm 27-3, hai đội HAGL và Công an Nhân dân cũng tranh thủ đá giao hữu trước khi ngừng toàn bộ việc tập luyện đông người".

Với đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Hiện cầu thủ đang cấm trại tại khách sạn nơi đội đóng quân. Do khách sạn chúng tôi ở thời gian qua đã không nhận khách lưu trú nên khá an toàn. Chúng tôi không cho các cầu thủ về địa phương vì như vậy sẽ rất khó kiểm soát dịch bệnh, tất cả đều ở tại chỗ và chia nhóm duy trì tập luyện".

Theo HLV Nguyễn Thanh Sơn, B.Bình Dương tuy đóng quân ở TP mới Bình Dương nhưng nhờ ở khu vực riêng biệt nên an tâm hơn. "Chúng tôi tập trung ở một khu riêng biệt nên những ngày qua đã tiến hành cấm trại, điều này chẳng khác gì tự cách ly. Nay thực hiện lệnh không tập trung đông người, có lẽ việc tập luyện của đội sẽ không tiến hành, thay vào đó các cầu thủ có khả năng sẽ chia thành nhóm nhỏ rèn thể lực để duy trì phong độ. Bên cạnh đó, đội ngũ y tế vẫn luôn túc trực để kiểm tra sức khỏe của các cầu thủ" - ông Sơn nói.

Việc tạm dừng tập luyện sẽ diễn ra trong 2 tuần theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, CLB TP HCM và Than Quảng Ninh đã cho quân nghỉ dài hạn sau khi kết thúc vòng đấu thứ 2 của V-League và sẽ tiếp tục nghỉ cho đến giữa tháng 4. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo