xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VPF sẽ bị kiện nếu hoãn V-League đến 2022?

Bài và ảnh: Anh Dũng

Sau khi Hội đồng Quản trị Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trình đề xuất lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để thông qua việc hoãn V-League 2021 đến tháng 2-2022, các CLB và giới cầu thủ bày tỏ quan điểm không đồng tình.

Thậm chí, những thành viên của giải đấu đã nghĩ đến cả phương án khởi kiện VPF nếu để giải đấu kéo dài thêm 7-8 tháng nữa.

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở nhiều địa phương, cộng với việc đội tuyển quốc gia chuẩn bị hội quân vào tháng 8 để hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á diễn ra từ ngày 2-9, được xem là cơ sở để VPF trình lên VFF kế hoạch hoãn V-League thêm 7 tháng nữa. Tuy nhiên, đề xuất này chưa thông qua các CLB tham dự, dẫn đến phản ứng từ nhiều thành viên.

Sau khi 2 CLB HAGL và Hải Phòng bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc lùi V-League sang năm 2022, đến lượt đại diện CLB Dược Nam Hà Nam Định là Giám đốc điều hành Trần Thái Toán đặt vấn đề ai sẽ chịu trách nhiệm khi các CLB chịu thiệt hại vì giải đấu bị hoãn?

"VPF có chắc đến tháng 2-2022, Covid-19 được khống chế, có thể tổ chức giải hay không? Hay đến lúc đó lại tiếp tục báo hoãn, trong khi thiệt hại kinh tế 7-8 tháng tới, đội bóng phải chịu. Cầu thủ không đá vẫn phải trả lương. Ngoại binh còn căng hơn, họ sẽ hết hợp đồng vào tháng 10, tháng 11, nếu giữ lại chờ đá tiếp V-League, chúng tôi tốn tiền tỉ. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho khoản thất thu đó? Nếu VPF và VFF cương quyết hoãn giải lâu như vậy, CLB sẽ khởi kiện Hội đồng Quản trị VPF theo Luật Doanh nghiệp vì làm thiệt hại kinh tế của các cổ đông" - ông Trần Thái Toán chia sẻ với báo chí.

VPF sẽ bị kiện nếu hoãn V-League đến 2022? - Ảnh 1.

CLB TP HCM tốn rất nhiều tiền để chiêu mộ Lee Nguyễn. Nếu V-League hoãn quá lâu, đội bóng này tổn thất kinh tế rất nặng

VFF và VPF dự kiến đưa ra quyết định về số phận V-League 2021 trong tuần này sau khi tham khảo lại ý kiến của các CLB. Nếu kế hoạch hoãn V-League đến năm 2022 được bảo lưu, không chỉ các CLB đã phản ứng mới đây mà ngay cả giới cầu thủ cũng sẽ khởi kiện VPF.

"Cầu thủ Việt chưa có hiệp hội bảo vệ quyền lợi nhưng chúng tôi sẵn sàng nhờ luật sư tư vấn khởi kiện VPF vì những thiệt hại kinh tế ảnh hưởng đến các cầu thủ. Một người khởi kiện có thể không là gì nhưng 400 cầu thủ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp 6-7 tháng trời thì chắc chắn chúng tôi sẽ nhờ đến luật sư bảo vệ quyền lợi của mình. VPF sẽ không thể muốn làm gì thì làm được" - một cầu thủ đang chơi ở V-League bức xúc.

Trả lời báo chí, cựu Giám đốc kỹ thuật CLB Topenland Bình Định Jernej Kamensek cho rằng nếu xét dưới góc độ bóng đá chuyên nghiệp, quyết định hoãn V-League quá lâu khiến các cầu thủ có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn về thể trạng như tăng cân, mất cảm giác bóng, thiếu định hướng nghề nghiệp và nhất là đối mặt nguy cơ cao bị chấn thương.

"Rõ ràng, đội tuyển quốc gia chỉ gồm 28-45 cầu thủ trước khi rút gọn danh sách. V-League còn hàng trăm cầu thủ khác và cả cầu thủ trẻ. V-League hoãn tới 7 tháng chỉ vì vài chục cầu thủ làm nghĩa vụ quốc gia? Với việc không tập luyện kéo dài, trình độ các cầu thủ sẽ giảm, nhà đầu tư vào bóng đá Việt Nam sẽ ít đi, lượng CĐV sẽ giảm. Tất cả điều đó sẽ khiến trình độ đội tuyển Việt Nam giảm sút trong 3-5 năm tới" - ông Kamensek lo ngại. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo