xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vòng 7 League 2022: Hải Phòng trắng tay, ngôi đầu đổi chủ

Sâm Thương - Ảnh: Như Nguyễn, Quang Liêm

(NLĐO) - Lợi thế sân nhà vẫn không thể giúp đội chủ sân Lạch Tray giữ vững vị trí đầu bảng sau vòng đấu thứ 7. Bình Dương chia điểm đáng thất vọng. Sông Lam Nghệ An nhận niềm vui lớn sau trận derby xứ Nghệ.

Thất bại tại Hàng Đẫy ở vòng trước, CLB Hải Phòng cần thu về trọn vẹn 3 điểm ở cuộc tiếp đón Viettel để duy trì ngôi đầu. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo nơi hàng thủ đã khiến đại diện đất cảng ôm hận.

Sau hiệp 1 không bàn thắng, đội khách Viettel bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 63 do công của cầu thủ vào sân thay người Nhâm Mạnh Dũng.

Vòng 7 League 2022: Hải Phòng trắng tay, ngôi đầu đổi chủ - Ảnh 1.

Nhâm Mạnh Dũng lập công lớn giúp Viettel giành chiến thắng - Ảnh: Như Nguyễn

Dồn toàn lực vùng lên sau đó, đội chủ nhà rốt cuộc cũng được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút 77 với tình huống thực hiện 11m thành công của tiền đạo Rimario.

Dẫu vậy, một thoáng mất tập trung ở quãng thời gian còn lại đã khiến Hải Phòng nếm "trái đắng". Phút 84, Nhâm Mạnh Dũng kiến tạo bằng đầu giúp ngoại binh Jaha ghi bàn ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 cho Viettel. Với kết quả này, đội bóng đất cảng đã chính thức bị đẩy khỏi vị trí dẫn đầu.

Vòng 7 League 2022: Hải Phòng trắng tay, ngôi đầu đổi chủ - Ảnh 2.

CLB Hải Phòng (áo đỏ) chịu cảnh trắng tay trên sân nhà. - Ảnh: Như Nguyễn

Cái tên soán ngôi đầu của Hải Phòng sau loạt trận tối 15-7 là Sông Lam Nghệ An. Đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng giành chiến thắng tối thiểu trong trận derby xứ Nghệ trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha làm bàn duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi tiền đạo Oseni ở phút 16.

Cùng hưởng niềm vui trên sân nhà như Sông Lam Nghệ An tối 15-7 còn có Bình Định. Đại diện đất võ đánh bại những vị khách Nam Định với tỉ số 2-1. Các bàn thắng của đội chủ sân Quy Nhơn được ghi bởi Hendrio phút 63, và Hồ Tấn Tài phút 69. Bàn rút ngắn cách biệt của đội khách do công của Đinh Viết Tú ở phút 80.

Vòng 7 League 2022: Hải Phòng trắng tay, ngôi đầu đổi chủ - Ảnh 3.

Tiền vệ Nguyên Sa (giữa) là chủ nhân của 2 pha làm bàn bên phía Đà Nẵng. - Ảnh: Quang Liêm

Ở cặp đấu còn lại tại loạt trận tối 15-7, Bình Dương nối dài mạch không thắng dù được chơi trên sân nhà trước đối thủ Đà Nẵng. Trong cả trận, đại diện đất thủ luôn bị rơi vào thế bám đuổi tỉ số. Đáng nói hơn, cả 2 bàn thua của thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh đều là các tình huống bị thổi phạt 11m. Người ghi bàn bên phía đội khách là tiền vệ Phạm Nguyên Sa ở các phút 26 và 64.

Hai bàn gỡ của đội chủ nhà được thực hiện bởi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ở phút 34 và hậu vệ Nguyễn Trung Tín ở phút 76. Hòa chung cuộc 2-2, Bình Dương và Đà Nẵng lần lượt có 9 và 7 điểm sau vòng đấu thứ 7.

Vòng 7 League 2022: Hải Phòng trắng tay, ngôi đầu đổi chủ - Ảnh 4.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (22) của Bình Dương thi đấu đầy nỗ lực - Ảnh: Quang Liêm

Vòng 7 League 2022: Hải Phòng trắng tay, ngôi đầu đổi chủ - Ảnh 5.

Tiến Linh (số 22) có bàn thắng thứ 3 cho Bình Dương tại V-League 2022. - Ảnh: Quang Liêm

Vòng 7 League 2022 sẽ còn 2 trận đấu diễn ra ngày 16-7 giữa CLB Thanh Hóa gặp CLB Sài Gòn, và CLB TP HCM gặp CLB HAGL.

Vòng 7 League 2022: Hải Phòng trắng tay, ngôi đầu đổi chủ - Ảnh 6.

Các cầu thủ Bình Dương vui mừng sau khi ghi bàn thắng. - Ảnh: Quang Liêm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo