xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao tuyển Việt Nam chấn thương hàng loạt?

Anh Dũng

Buổi tập chiều 23-8 của đội tuyển Việt Nam đã mang đến nỗi lo cho người hâm mộ khi có đến 7 cầu thủ vắng mặt vì tình trạng chấn thương ở nhiều cấp độ.

Chỉ còn 3 ngày nữa HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách lên đường sang Ả Rập Saudi đá trận mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, đã có 3 cầu thủ chắc chắn phải ở nhà là Trần Minh Vương, Lê Tiến Anh và Đoàn Văn Hậu.

Chỉ với 24 cầu thủ đủ sức tham gia buổi tập chuyên môn vào chiều qua, việc HLV Park Hang-seo sắp triệu tập lên tuyển Việt Nam những cầu thủ như Nguyễn Xuân Nam (Topenland Bình Định), Nguyễn Trọng Đại (Viettel) hay Nguyễn Văn Kiên (Hà Nội FC)... là điều dễ hiểu. 

Bên cạnh 3 trường hợp Minh Vương, Tiến Anh và Văn Hậu chắc chắn không có tên trong hành trình thi đấu 2 trận gặp Ả Rập Saudi và Úc vào tháng 9, sự vắng mặt của Tấn Trường, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung hay Hà Đức Chinh khiến giới chuyên môn phải đặt ra câu hỏi: "Vì sao đội tuyển Việt Nam lại chấn thương hàng loạt như vậy?".

Nếu như Văn Hậu đã chấn thương từ trước khi hội quân thì cả Minh Vương và Tiến Anh đều thay nhau ngồi ngoài sau khi lên tuyển. Tiến Anh gặp chấn thương vào ngày 11-8. Trong khi đó, Trần Minh Vương bị rách dây chằng chéo sau do một tình huống tranh chấp với chân trụ không vững ở trận giao hữu với U23 Việt Nam vào ngày 19-8. May cho Minh Vương là dây chằng chéo sau chỉ rách, tập phục hồi tối thiểu 3 tuần có thể bình phục.

Vì sao tuyển Việt Nam chấn thương hàng loạt? - Ảnh 1.

Buổi tập chiều 23-8 của đội tuyển Việt Nam vắng đến 7 cầu thủ vì tình trạng chấn thương ở nhiều cấp độ. Ảnh: VFF

Rõ ràng là các tuyển thủ quốc gia đang gặp vấn đề trong việc bắt nhịp với khối lượng tập luyện nâng cao mà HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự đề ra để chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, khi V-League tạm hoãn trước vòng 13 vì dịch Covid-19 và đến giờ chuẩn bị ngừng hẳn, 14 CLB ở V-League chỉ hoạt động cầm chừng. 

Trừ CLB Viettel thi đấu 6 trận vòng bảng AFC Champions League ở Thái Lan từ ngày 25-6 đến 11-7, các đội bóng còn lại thỉnh thoảng cho cầu thủ ra sân tập vài ngày rồi lại nghỉ dài vì chỉ thị giãn cách xã hội ở từng địa phương. Việc ngưng chơi bóng quá lâu tác động lớn đến cơ thể cầu thủ chuyên nghiệp, khiến những ai không kịp thích nghi sẽ dễ mắc chấn thương.

Ở vòng loại thứ 2, một loạt trụ cột như Phan Văn Đức, Nguyễn Trọng Hoàng... chơi sa sút cũng bắt nguồn từ quãng thời gian họ chịu cách ly dài ngày để rồi khi lên tuyển, không thể bắt nhịp ngay với các đồng đội. Tình trạng này bây giờ có dấu hiệu lặp lại, khi nhiều tuyển thủ chưa đủ thời gian thích ứng với nhịp độ, khối lượng các bài tập do ê-kíp Hàn Quốc chuẩn bị. Ngược lại, các đối thủ sắp tới như Ả Rập Saudi hay Úc không phải lo lắng khi giải quốc nội vẫn diễn ra đều đặn, từ đó chỉ mất 4-5 ngày hội quân là thừa sức ra sân thi đấu. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo