xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VFF phải công khai, minh bạch trước đại hội

Huy Thanh

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải yêu cầu Thường trực VFF sắp xếp lại vị trí của ông Trần Anh Tú, tránh tình trạng một người kiêm nhiệm quá nhiều chức danh chủ chốt ở cả VFF lẫn VPF

Chiều 18-4, tại văn phòng Tổng cục TDTT, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Lê Khánh Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam xung quanh công tác chuẩn bị Đại hội khóa 8. Trừ phó chủ tịch tài chính Đoàn Nguyên Đức vắng mặt, 4 thành viên còn lại của Thường trực VFF là chủ tịch Lê Hùng Dũng, phó chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch truyền thông Nguyễn Xuân Gụ và ủy viên ban chấp hành Trần Anh Tú đều tham dự.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh trước thềm Đại hội khóa 8 của VFF, liên tục xảy ra những tranh cãi căng thẳng giữa các ông bầu. Liên quan đến việc ông Trần Anh Tú đã kiêm nhiệm một loạt chức danh chủ chốt ở VPF như chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc và trưởng ban điều hành tổ chức giải nhưng sắp tới, ông vẫn ra ứng cử phó chủ tịch tài chính và vận động tài trợ của VFF khóa 8, hai ông bầu Đoàn Nguyên Đức và Võ Quốc Thắng đã nhiều lần lên tiếng phản ứng, tuyên bố sẵn sàng rời bỏ bóng đá Việt Nam nếu bầu Tú trúng cử.

VFF phải công khai, minh bạch trước đại hội - Ảnh 1.

Cuộc họp của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Tổng cục TDTT và Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam vào chiều 18-4 Ảnh: HẢI ANH

Sau khi nghe phía VFF và đại diện Tổng cục TDTT là Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng trình bày sự việc, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có ý kiến yêu cầu VFF không để xảy ra tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi có thể gây bức xúc dư luận. Theo phó chủ tịch truyền thông Nguyễn Xuân Gụ, người đã trình bày với lãnh đạo bộ về việc cần phải dành sự trân trọng cho những đóng góp vì bóng đá Việt Nam của hai ông bầu Đoàn Nguyên Đức và Võ Quốc Thắng, việc để ông Tú kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ là điều không tốt cho VFF.

"Trong cuộc họp, tôi đã phát biểu về vấn đề của anh Trần Anh Tú. Ông bầu này không thể làm tốt các công việc nếu giữ nhiều chức vụ như hiện nay. Sau đó Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng đã có ý kiến là muốn sắp xếp lại các vị trí của bầu Tú để tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi. Về vấn đề điều lệ, thứ trưởng kết luận là mọi việc phải làm đúng điều lệ như trước, tức là không đưa vấn đề bằng cấp vào nữa".

Là một trong những nhân vật chính của những tranh luận thời gian qua, Chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú đã xin phép rời cuộc họp sớm 5 phút và không trả lời giới truyền thông đợi ở ngoài. Trong khi đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng xác nhận sẽ tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Lê Khánh Hải để rà soát lại các tiêu chí bầu cử trong thời gian chờ Bộ Nội vụ cấp phép tổ chức đại hội.

"Trong cuộc họp, chúng tôi đã báo cáo lên bộ về một số công tác chuẩn bị trước thềm đại hội 8. Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Lê Khánh Hải, chúng tôi sẽ rà soát lại tất cả, quan trọng nhất là một số tiêu chí, ví dụ như tiêu chí bằng đại học, tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Mọi thứ chúng tôi đang mong chờ, thời gian đại hội sẽ diễn ra sau 30 ngày sau khi Bộ Nội vụ cấp phép. Đây cũng là tâm huyết của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL. Về vấn đề của bầu Đức, chúng tôi rất tiếc cho những quyết định của ông ấy. Ban chấp hành sẽ xem xét lại tiêu chí bằng đại học và sẽ quyết định sau, chúng tôi luôn lắng nghe và sẽ tiếp thu ý kiến dư luận" - ông Dũng nhận định.

Trong khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết tất cả những vấn đề liên quan đến đại hội, tổng cục sẽ đề nghị phía VFF rà soát lại tất cả để theo tinh thần chung là công khai, minh bạch nhằm phát huy năng lực của các nguồn để bóng đá Việt Nam phát triển. "Bộ có nêu lên một số vấn đề sơ suất của VFF, ví dụ như trong việc tập hợp danh sách các thành viên giới thiệu, ứng cử. Về vấn đề danh sách ứng cử người của bộ thì sẽ xem xét lại và sẽ quyết định sau. Vừa qua đã xảy ra những sự việc không mong muốn như việc khẩu chiến giữa nhiều người, điều này cũng do tính toán không hết nhưng hoàn toàn không có chuyện lợi ích nhóm, gạt người này thêm người kia. Ở đây là do lý do khách quan, đối với những tiêu chí không cần thiết lắm thì chúng tôi đã có ý kiến đối với VFF. Những tiêu chí phải hướng đến tập hợp được những người tài, có tâm, có tầm" - ông Thắng khẳng định.

Bầu Đức: "Cần loại nhóm lợi ích khỏi VFF"

Không tham dự cuộc gặp với lãnh đạo Bộ VH-TT-DL dù trước đó một ngày, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng điện thoại thuyết phục gần 1 giờ, tối 18-4, bầu Đức tái khẳng định việc nếu như ông Trần Anh Tú trúng cử chức phó chủ tịch tài chính VFF, ông lập tức rút HAGL khỏi bóng đá Việt.

"Nếu được Bộ VH-TT-DL yêu cầu đóng góp ý kiến, tôi sẽ đề nghị bộ và Tổng cục TDTT loại ngay nhóm lợi ích ra khỏi VFF; mời những người có tài, có tâm và có tiền bạc bỏ vào chơi, cùng nhau xây dựng bóng đá. VFF hiện tại, ai cũng thấy rõ có lợi ích nhóm. Họ ngồi vào đó chỉ để lãnh lương chứ không phải bỏ tiền ra đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Tôi rất đau nếu phải bỏ CLB HAGL nhưng sẽ giữ lời. Nếu anh Tú trúng cử phó chủ tịch tài chính VFF, tôi sẽ lập tức bỏ bóng đá ngay ngày hôm sau. Còn nếu anh Tú không trúng cử thì tôi vẫn đồng ý chơi tiếp".

A.DŨNG

Chưa có kết luận việc kiện ông Trần Quốc Tuấn

Trong thời điểm lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cũng như Tổng cục TDTT cho biết sẽ cân nhắc cử người làm ứng viên chủ tịch VFF, việc ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch chuyên môn kiêm Bí thư chi bộ VFF, bị tố không cho một thành viên sinh hoạt chi bộ Đảng đã đặt ra dấu hỏi về việc liệu ông có đủ điều kiện ứng cử vào Ban Chấp hành VFF khóa 8 hay không?

Trước đó, ngày 17-4, tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan trung ương cùng Đảng ủy Tổng cục TDTT đã tiếp tục xuống làm việc với Chi ủy Chi bộ VFF để kiểm tra và làm rõ việc ông Nguyễn Văn Chương, nguyên quyền giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF giai đoạn 2013-2014, bị ông Trần Quốc Tuấn không cho ông sinh hoạt Đảng trong suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, cơ quan thẩm quyền đang xem xét, chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

H.THANH

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo