xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

UEFA muốn bóng đá trở lại

Đinh Long

LĐBĐ châu Âu (UEFA) muốn bóng đá trở lại và kết thúc mùa giải trọn vẹn, để mùa giải mới vẫn được khởi tranh vào tháng 9.

Trong tất cả thông báo tính đến thời điểm này, UEFA luôn khuyến cáo các LĐBĐ thành viên phải ưu tiên vấn đề sức khỏe cộng đồng và chỉ nên tiếp tục tổ chức thi đấu khi tình hình ổn định trở lại với sự chấp thuận của chính quyền. Mặc dù vậy, trước áp lực từ khó khăn tài chính bủa vây, cũng chính UEFA bày tỏ mong muốn các giải vô địch quốc gia (VĐQG) cần được khép lại một cách trọn vẹn ngay khi điều kiện cho phép.

Đó chính là lý do để khi Bỉ dự kiến hủy bỏ giải đấu cao nhất nước này, đồng thời công bố trao luôn ngôi vô địch Jupiler Pro League cho đội dẫn đầu là Club Brugge, UEFA đã tỏ ra vô cùng tức giận. Bỉ làm được, tức nhiều giải đấu quốc gia tầm trung như Hà Lan, Scotland, Áo, Nga, Thụy Sĩ… cũng sẽ làm theo do không bị thiệt hại quá nhiều về bản quyền truyền hình. Nhìn rộng ra, việc hủy bỏ giải VĐQG mang tính dây chuyền này có thể dẫn đến nguy cơ sụp đổ cơ cấu của Champions League và Europa League, điều mà UEFA không hề muốn xảy ra.

Trước đe dọa trừng phạt từ UEFA, Bỉ quyết định tạm ngưng việc công bố hủy bỏ Jupiler Pro League vào ngày 15-4 như dự kiến và thông báo chính thức sẽ đưa ra vào ngày 24-4, tức ngay sau phiên họp trực tuyến kéo dài 2 ngày giữa UEFA và 55 LĐBĐ quốc gia thành viên, đại diện các giải đấu, các CLB và dàn quan chức cấp cao.

Sức ép đang đè nặng lên UEFA từ quyết định khởi phát của LĐBĐ Bỉ và cơ quan quản lý bóng đá cao nhất châu Âu đang lúng túng trước 2 lựa chọn, phải đưa ra quyết định hòa giải giữa các phe "chủ chiến" muốn tiếp tục tổ chức giải đấu còn dang dở và phe "chủ hòa" sẵn sàng hủy bỏ mùa giải năm nay.

UEFA muốn bóng đá trở lại - Ảnh 1.

Club Brugge có khả năng bị thu hồi danh hiệu vô địch Bỉ Ảnh: REUTERS

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin luôn khẳng định mong muốn được chứng kiến bóng đá trở lại trên khắp cựu lục địa, nhanh hay chậm tùy điều kiện của từng quốc gia nhưng dự kiến tất cả sẽ kết thúc mùa giải vào tháng 8. Mùa bóng tiếp theo 2020-2021 cũng theo đó sẽ khởi tranh vào tháng 9... Cho đến nay, 4/5 giải đấu hàng đầu châu Âu đã chính thức công bố lịch trình tái xuất: Bundesliga Đức diễn ra vào đầu tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 6; Ligue I Pháp tiếp tục tranh tài từ ngày 17-6 và dự kiến hoàn tất mùa giải vào ngày 25-7; Serie A Ý thi đấu từ ngày 31-5, kết thúc vào khoảng giữa tháng 7, còn Giải Ngoại hạng Anh nhiều khả năng trở lại vào ngày 6-6, các đội bóng sẽ liên tục ra sân sau mỗi 72 giờ…

Dự báo cuộc họp trong 2 ngày 21 và 22-4, nhóm các giải VĐQG tầm trung sẽ tạo áp lực mạnh mẽ để UEFA cân nhắc yêu cầu các giải lớn xem xét hủy bỏ phần còn lại của mùa giải.

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã và đang diễn ra hết sức gay gắt ở châu Âu, nơi các quốc gia phải tung hết mọi nguồn lực để đẩy lùi hiểm họa dịch bệnh. Điều éo le là chính tại các quốc gia bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nặng nề nhất như Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý lại là những nước hăng hái nhất trong việc đòi sân cỏ sáng đèn trở lại, kể cả khi sân không có khán giả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo