xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U19 Việt Nam chỉnh "thước ngắm" trước trận đại chiến U19 Nhật Bản

Tường Phước

So về đẳng cấp và phong độ, U19 Nhật Bản nổi trội hơn hẳn các học trò của chiến lược gia Philippe Trouisser.

Trong bối cảnh hàng công U19 Việt Nam thi đấu kém hiệu quả ở 2 lượt trận vòng loại Giải U19 châu Á 2020 vừa qua, HLV Philippe Trouisser rất không hài lòng và lo lắng cho cuộc chạm trán với Nhật Bản, định đoạt ngôi nhất bảng vào tối 10-11.

Sau 2 lượt đấu, Việt Nam cùng điểm số với Nhật Bản nhưng phải xếp thứ hai bảng J vì kém đội bóng xứ hoa anh đào về hiệu số bàn thắng bại. Với lý do đó, đội nhà cần chiến thắng trong lượt trận cuối mới mong giành suất trực tiếp tham dự VCK U19 châu Á 2020 diễn ra tại Uzbekistan.

U19 Việt Nam chỉnh thước ngắm trước trận đại chiến U19 Nhật Bản - Ảnh 1.

HLV Trouisser phải cải thiện hàng công U19 Việt Nam trước trận gặp U19 Nhật Bản Ảnh: QUANG LIÊM

Tiếp quản tuyển U19 Việt Nam từ tay HLV Hoàng Anh Tuấn chưa đầy 1 năm, chiến lược gia 64 tuổi nổi tiếng người Pháp vẫn chưa thể thấu hiểu các cầu thủ trẻ. Ông có quá ít thời gian làm việc chung nên việc các học trò vẫn còn lóng ngóng và chưa ăn ý khi thi đấu trong khoảng thời gian gần đây là điều hiển nhiên.

Nhiều khán giả đã mường tượng cảnh U19 Việt Nam thắng đối thủ như chẻ tre với tỉ số rất đậm vì được đánh giá vượt trội U19 Guam nhưng thực tế không như kỳ vọng. HLV Trouisser cũng trông chờ vào màn trình diễn ấy để xua tan nghi ngờ về khả năng dứt điểm tệ hại của các chân sút trẻ nhưng diễn biến trận đấu khiến ông thầy người Pháp thất vọng. Sau pha U19 Việt Nam để lọt lưới vô duyên trước U19 Guam, HLV Trouisser đã cảnh tỉnh các học trò trước trận quyết chiến với U19 Nhật Bản.

Tuyển U19 Việt Nam kém hiệu quả trong khâu dứt điểm. Họ bỏ lỡ nhiều cơ hội "ngon ăn" khi đối mặt khung thành đối phương trong 2 trận đấu vừa qua và điều đó xuất phát từ kỹ năng của từng cầu thủ chứ không phải do áp lực tâm lý. Đã có nhiều tranh cãi về việc triệu tập và rút gọn danh sách tham dự vòng loại Giải U19 châu Á 2020 của HLV Trouisser khi ông loại những chân sút có kỹ thuật cá nhân khéo léo cũng như khả năng bứt tốc cao và bây giờ đội tuyển thực sự thiếu hụt chân sút giỏi. Vấn đề cần giải quyết trước mắt của đội nhà là nhanh chóng khắc phục khả năng dứt điểm, tận dụng tốt cơ hội vì U19 Nhật Bản không giống U19 Guam hay U19 Mông Cổ, cơ hội đối mặt khung thành đội bóng xứ hoa anh đào rất hiếm hoi nên không thể bỏ lỡ một cách hời hợt.

Dù gặp nhiều vấn đề nan giải nhưng qua 2 bài học hữu ích, HLV Trouisser vẫn tin U19 Việt Nam sẽ lột xác, thi đấu khởi sắc khi bước vào trận quyết định ngôi đầu bảng J chung cuộc. "Chúng tôi sẽ có tâm lý thoải mái hơn U19 Nhật Bản - đội luôn bị sức ép thành tích nhiều hơn. Chúng tôi đã nắm bắt được vài điều về lối chơi, đấu pháp của U19 Nhật Bản sau 2 lượt trận vừa qua" - HLV trưởng U19 Việt Nam cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo