xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Việt Nam quyết có 3 điểm

ANH DŨNG

Thầy trò HLV Park Hang-seo quyết tâm đánh bại Oman - đội bóng từng ngược dòng thắng đội tuyển Việt Nam 3-1 ở lượt đi

Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Oman diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19 giờ ngày 24-3 (VTV6 trực tiếp) dự báo sẽ có hơn 10.000 người hâm mộ đến tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Đó là động lực lớn để tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, nhất là sau chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam quyết có 3 điểm - Ảnh 1.

Sự vắng mặt của Hoàng Đức buộc HLV Park Hang-seo phải đặt niềm tin vào Tuấn Anh (thứ 3 từ trái qua) .Ảnh: VFF

Sáng 23-3, HLV Park Hang-seo cùng người đồng nghiệp Branko Ivankovic của đội tuyển Oman đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Trong khi HLV trưởng đội tuyển Oman nhắc lại chiến thắng ngược dòng 3-1 ở lượt đi và tự tin sẽ tiếp tục đánh bại đội tuyển Việt Nam thì HLV Park Hang-seo có phần lo lắng vì tuyển Việt Nam có đến 8 cầu thủ mắc Covid-19. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà.

Vấn đề là với 8 cầu thủ mắc Covid-19, trong đó có Hoàng Đức và Đức Huy, HLV Park Hang-seo rất đau đầu về vị trí tiền vệ trung tâm. "Trận lượt đi gặp Oman, chúng ta thua 1-3. Về sức mạnh đội bóng, họ hơn chúng ta nhưng không phải quá lo lắng. Tôi chỉ lo tình hình của đội có nhiều cầu thủ vắng mặt dài hạn như Văn Lâm, Văn Toản, cùng nhiều trường hợp do Covid-19, chấn thương" - HLV Park Hang-seo băn khoăn.

Trước thông tin về việc Hoàng Đức và Đức Huy vắng mặt do mắc Covid-19, HLV Park Hang-seo không xác nhận nhưng cũng bày tỏ nỗi lo. "Hiện đội còn 8 cầu thủ mắc Covid-19 và đang cách ly. Việc thiếu vắng họ là một áp lực lớn. Tôi không rõ những cầu thủ thay thế có khỏa lấp được nhóm vắng mặt hay không nhưng tôi chờ đợi họ thi đấu tốt để tạo sự cạnh tranh. So với nhóm chủ chốt, những người trẻ ít kinh nghiệm hơn, không biết họ sẽ thi đấu thế nào" - HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Trước ngày hội quân, giới chuyên môn đánh giá rất cao hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam, khi có sự góp mặt của hàng loạt tiền vệ trung tâm chất lượng như: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hải Huy, Châu Ngọc Quang... Tuy nhiên, lần lượt một số cầu thủ bị nhiễm chéo, phải tự cách ly như: Xuân Trường, Hải Huy, Ngọc Quang đã khiến HLV Park Hang-seo phải bổ sung Phạm Đức Huy hay Lý Công Hoàng Anh từ U23 Việt Nam.

Nếu thật sự Hoàng Đức và Đức Huy vắng mặt, HLV Park Hang-seo sẽ không còn nhiều sự lựa chọn. Rất có thể, cặp tiền vệ trung tâm khi đối đầu với Oman sẽ là Tuấn Anh và Hùng Dũng.

Trong khi đó, hàng công đội tuyển Việt Nam có tính ổn định cao khi Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Hải hay Quang Hải đều bảo đảm đủ điều kiện ra sân thi đấu. Đặc biệt là Công Phượng và Quang Hải được kỳ vọng sẽ tạo ra dấu ấn cho lối chơi tấn công mà HLV Park Hang-seo muốn áp đặt lên đội tuyển Oman ở lần tái ngộ này.

Người hâm mộ cũng hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có được 3 điểm trước Oman để trở thành đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á có được 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng loại cuối World Cup cũng như là đội đầu tiên trong khu vực có được 6 điểm, vượt qua Thái Lan vốn từng giành được 4 điểm ở vòng loại cuối World Cup năm 2002.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo