xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Việt Nam "mất quân" do Covid-19

ANH DŨNG

HLV Park Hang-seo chưa kịp mừng khi chào đón nhóm cầu thủ Hà Nội FC hội quân ngày 17-3 thì đã nghe tin một số người mắc Covid-19

Hai cầu thủ mới nhất mắc Covid-19 sau khi kiểm tra RT-PCR là hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Trước đó, HLV Park Hang-seo không có được sự phục vụ của một loạt trụ cột vì chấn thương. Đến tối 17-3, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa quyết định sẽ gọi ai lên thay Văn Hoàng - người vừa có kết quả mắc Covid-19 sau khi xét nghiệm tầm soát vào buổi sáng.

Văn Hoàng là người được gọi lên thay thủ môn Bùi Tấn Trường. Tấn Trường mắc Covid-19 trước ngày hội quân. Anh cũng chưa thi đấu trận nào tại V-League nên ông Park quyết định không chờ "người gác đền" của CLB Hà Nội.

Người thay thế Tấn Trường là Văn Hoàng tập được 2 buổi thì phát hiện mắc Covid-19. Thủ môn sinh năm 1995 này phải cách ly tại khách sạn, không thể tham gia buổi tập chiều 17-3 của tuyển Việt Nam ở sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Tuyển Việt Nam mất quân do Covid-19 - Ảnh 1.

Hồng Duy (bìa phải) buộc phải cách ly sau khi phát hiện mắc Covid-19 vào sáng 17-3 (Ảnh: VFF)

Hiện tại, 3 thủ môn còn lại vẫn có sức khỏe ổn định là Trần Nguyên Mạnh (CLB Viettel), Nguyễn Tuấn Mạnh (SHB Đà Nẵng) và Vũ Tuyên Quang (Topenland Bình Định). Trong số này, Vũ Tuyên Quang vừa khỏi bệnh còn Nguyên Mạnh đã hết mắc Covid-19 trước đó. HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ gọi thêm 1 thủ môn nữa để phòng hờ.

Một số thủ môn tiềm năng có thể được triệu tập bổ sung cho đội tuyển là Huỳnh Tuấn Linh của HAGL, Phạm Văn Cường của CLB TP HCM. Nhiều người cũng kỳ vọng Bùi Tiến Dũng trở lại đội tuyển sau màn trình diễn trước đội Hà Nội ở vòng 4 V-League. Dù vậy, HLV Park Hang-seo chưa đưa ra quyết định về việc này.

Trước thủ môn Văn Hoàng, hậu vệ Hồng Duy cũng phải cách ly do mắc Covid-19. HLV Park Hang-seo buộc phải đôn Lê Văn Xuân từ đội U23 Việt Nam lên trám chỗ. Có thể sẽ còn vài ca nhiễm chéo nữa trong đội tuyển thời gian tới.

Trợ lý Lee Young-jin cũng đang phải cách ly vì mắc Covid-19. Ông là quyền HLV trưởng U23 Việt Nam nhưng chưa thể có buổi tập đầu tiên cùng đội. Ông Park Hang-seo thì vừa trải qua 11 ngày điều trị, sức khỏe đã ổn định và đang tập trung cho công việc. Tuyển Việt Nam có trận tiếp Oman vào ngày 24-3. Đội chủ nhà còn 7 ngày để hoàn tất khâu chuẩn bị.

Sau sự vắng mặt đáng tiếc của Hồng Duy và Văn Hoàng, dự báo tuyển Việt Nam vẫn còn nguy cơ phải đối mặt sự thiếu hụt tiếp theo trong những ngày tới. Chưa kể, ngay trong ngày hội quân đầu tiên hôm 14-3, HLV Park Hang-seo đã phải chia tay trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Phan Văn Đức do chấn thương gặp phải tại V-League.

Sơ đồ thi đấu ưa thích của HLV Park Hang-seo đang bị ảnh hưởng khá lớn, khi Tiến Dũng và Hồng Duy đều là những cầu thủ chơi tốt ở trận thắng Trung Quốc 3-1 vào mùng 1 Tết vừa qua.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo