xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu danh thủ: Tuyển Việt Nam đang nắm thế chủ động

Đào Tùng ghi

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải và nhà vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Việt Thắng đánh giá về tuyển Việt Nam sau lượt đi bán kết, đồng thời nhìn lại màn trình diễn của đội kể từ đầu giải

24 giờ sau khi ứng viên nặng ký Thái Lan bị níu chân trong trận hòa không bàn thắng tại "chảo lửa" Bukit Jalil của Malaysia, trận bán kết 2 của AFF Cup 2018 diễn ra theo "kịch bản" hoàn toàn ngược lại khi chủ nhà Philippines thất bại 1-2 trước tuyển Việt Nam. Chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm nức lòng hàng triệu CĐV cả nước và giới chuyên môn cũng không giấu được cảm xúc khi nói về cuộc đối đầu trên sân Panaad.

Theo chuyên gia - cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, chắc chắn không quá lời khi xem Philippines là đối thủ lớn nhất, khó chịu nhất với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) kể từ đầu giải. Với đội hình ra sân gồm đa phần các cầu thủ trưởng thành tại châu Âu, Philippines từng khiến tuyển Thái Lan phải rất vất vả ở vòng bảng. Thực tế, trên sân Bacolod, ĐTVN đã phải nhận bàn thua đầu tiên tại giải trong thế trận mà chủ nhà Philippines có phần nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, ông Hải vui vì khi khó khăn ập đến, bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam lại càng được khẳng định khi hàng phòng ngự vẫn chơi chắc chắn, dàn tiền vệ khống chế toàn bộ khu trung tuyến trong khi các chân sút đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phá lưới đối phương.

Cựu danh thủ: Tuyển Việt Nam đang nắm thế chủ động - Ảnh 1.

Mỗi cá nhân ở tuyển Việt Nam đều sẵn sàng tỏa sáng khi được HLV Park Hang-seo trao cơ hội Ảnh: Quang Liêm

Cựu cầu thủ Thể Công này nhận định: "Có lẽ không cần phải nhắc lại 90 phút diễn biến của cuộc so tài khi ĐTVN có được thế trận chủ động, hạn chế tối đa sức mạnh từ những đường bóng dài của Philippines. Hai bàn thắng của Anh Đức và Văn Đức đã khiến mọi nỗ lực của đội chủ nhà, cụ thể là pha lập công cuối hiệp 1 của Patrick Reichelt, trở nên vô nghĩa".

Ông Hải cho rằng trước đối thủ khó "nhằn" bậc nhất kể từ đầu giải, dàn cầu thủ trẻ của ĐTVN có lúc đã thể hiện sự căng thẳng, bộc lộ những lúng túng trong khâu kiểm soát bóng cũng như khi lùi về hỗ trợ phòng ngự. Một vài vị trí không thi đấu tốt như kỳ vọng nhưng nhìn chung những điểm yếu này hoàn toàn có thể được khắc phục trọn vẹn trước trận lượt về.

Cũng theo ông Hải, nhìn về tổng thể, chúng ta có quyền hy vọng với những gì mà ĐTVN đã thể hiện từ đầu giải. Dường như HLV Park Hang-seo nắm được thế chủ động ở mọi trận đấu và thúc đẩy các cầu thủ thi đấu theo cách ông mong muốn. Một câu chuyện hấp dẫn và có hậu về AFF Cup đang chờ nhà cầm quân Hàn Quốc hoàn chỉnh và công bố ngay sau khi trận chung kết của giải khép lại.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Việt Thắng nhận xét: "Điều đọng lại với chúng tôi sau trận bán kết lượt đi chính là khả năng đọc trận đấu rất hay của HLV Park Hang-seo bên cạnh việc xây dựng đấu pháp phù hợp, sử dụng nhân sự hợp lý của ông. Mục tiêu "không thắng nhưng bảo đảm không thua" của ĐTVN được thực hiện theo cách không thể tốt hơn khi chúng ta ghi bàn trên sân khách và giành chiến thắng chung cuộc".

Không quá chủ quan nhưng với những gì ĐTVN đã thể hiện tính đến thời điểm này, Việt Thắng cho rằng ngay lúc này đã có thể tính đến những việc cần làm ở… hai lượt đấu của trận chung kết! "Giới làm nghề chúng tôi có niềm tin nơi HLV Park Hang-seo khi ông xây dựng được một tập thể đồng đều về chuyên môn, mỗi cá nhân đều sẵn sàng tỏa sáng khi được trao cơ hội. Chỉ 1 bàn thua nhưng có đến 10 pha lập công qua 4 trận, ĐTVN đã "thắng vừa phải, thắng đúng ý đồ", phòng ngự vững vàng, tấn công hiệu quả, đi những bước đi chắc chắn và đầy toan tính khiến mọi đối thủ phải nể phục. 

Được thư giãn 1 ngày

Sau khi đáp chuyến bay thẳng từ Bacolod về lại Hà Nội, HLV Park Hang-seo quyết định cho toàn đội được xả trại 1 ngày trước khi bước vào tập luyện từ ngày 4-12 chuẩn bị tái đấu Philippines.

Cũng giống như tuyển Việt Nam, Philippines đã bay thẳng từ Bacolod sang Hà Nội vào tối 3-12 để kịp thời gian chuẩn bị cho trận bán kết lượt về ở sân Mỹ Đình.

Với cách biệt chỉ 1 bàn thắng, ông Park Hang-seo nói với các học trò về những khả năng, nguy cơ có thể bị loại. Nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu các tuyển thủ tập trung, hạn chế để tâm vào những chuyện bên lề gây sao nhãng đến trận lượt về dự báo sẽ khó khăn không kém vào ngày 6-12.

A.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo