xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Brazil: Khi lão tướng trở thành điểm tựa

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Thảm bại tại kỳ World Cup diễn ra ngay trên sân nhà khi quá tin dùng các cầu thủ “loại hai”, Selecao giờ đây đã phải cậy nhờ các lão tướng mà thời hoàng kim đã đi qua khá lâu.

Kaka không phải là một cái tên làng nhàng khi chàng tiền vệ điển trai này từng giành giải thưởng “Quả bóng vàng châu Âu 2007”, “Cầu thủ hay nhất Champions League 2006-2007” ở cấp độ CLB và cùng tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup 2002, vô địch ConFed Cup 2005…

Bốn mùa giải thi đấu không thành công ở Real Madrid và bị xem là một trong những "món hàng hớ" nổi tiếng trong lịch sử bóng đá thế giới vì chấn thương liên miên, không ra sân thi đấu thường xuyên, cầu thủ 33 tuổi Kaka giờ phiêu dạt sang tận Orlando City, một đội bóng của MLS, nơi thu nhận hào phóng các ngôi sao bóng đá mà phong độ đã ở bên kia sườn dốc.

 

Kaka (giữa) trong màu áo Orlando City
Kaka (giữa) trong màu áo Orlando City

 

Có thể dư luận rất ngạc nhiên với việc Kaka được gọi tập trung cùng đội tuyển Brazil lần này nhưng nếu theo dõi từng bước đi của anh, người ta sẽ cảm thấy… bình thường khi biết rằng kể từ sau World Cup 2010, gần như năm nào Kaka cũng được triệu tập trở lại đội tuyển dù chỉ để phục vụ 1-2 trận giao hữu! Giai đoạn vắng mặt lâu nhất của Kaka ở Selecao là từ tháng 6-2013 cho đến hết World Cup 2014, cũng là thời điểm nắm quyền của HLV Felipe Scolari.

 

Tuyển Brazil tập luyện trước hai trận vòng loại World Cup
Tuyển Brazil tập luyện trước hai trận vòng loại World Cup

 

Tháng trước, Kaka có tên trong danh sách tuyển Brazil thi đấu giao hữu với Costa Rica và Mỹ nhưng lại bị bỏ qua khi HLV Carlos Dunga chuẩn bị nhân sự cho 2 trận vòng loại World Cup 2018 gặp Chile và Venezuela. Chỉ khi tiền vệ trẻ Phillipe Coutinho không thể tham dự vì chấn thương, Kaka mới được gọi bổ sung. Sau 27 lần ra sân mùa này, Kaka ghi dấu ấn trong 15 bàn thắng của Orlando City với 9 pha lập công cùng 6 đường chuyền kiến tạo.

 

Ricardo Oliveira trong màu áo Santos

Ricardo Oliveira trong màu áo Santos

 

Trước đó, HLV Carlos Dunga cũng đã gây “sốc” khi bất ngờ triệu tập tiền đạo Ricardo Oliveira (Santos). Ở tuổi 35, Ricardo Oliveira đang nổi lên như một “hiện tượng”, dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Giải vô địch quốc gia Brazil với 17 bàn thắng sau 25 trận. Oliveira được kỳ vọng sẽ đảm nhận tốt trọng trách trên hàng công Selecao, thay cho thủ quân Neymar phải vắng mặt do án treo giò còn tiền vệ tấn công Roberto Firmino cũng đang bị chấn thương.

Ricardo Oliveira từng chinh chiến ở châu Âu trong màu áo Valencia, Real Betis và AC Milan. Anh gây ấn tượng mạnh khi chơi cho Betis giai đoạn 2004 – 2006 với 26 bàn thắng sau 46 trận tại La Liga. Tháng 1-2015, Ricardo Oliveira trở lại đầu quân cho Santos và đạt hiệu suất ghi bàn rất cao.

 

Dani Alves đang tâng bóng trước mặt Hulk và đồng đội
Dani Alves đang tâng bóng trước mặt Hulk và đồng đội

 

Ngoài Kaka và Ricardo Oliveira, một cựu binh dày dạn kinh nghiệm là Dani Alves cũng được HLV Dunga “chiếu cố” khi anh được xem là giải pháp thay thế cho đồng đội ở Barcelona là Rafinha đang chấn thương, phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Chỉ tiếc khi một ngôi sao lớn khác là Pato dù đang thi đấu khá hay trong màu áo Sao Paulo với 21 bàn sau 42 trận nhưng lại không được triệu tập lần này. Trong khi đó, thủ môn 32 tuổi Jefferson, dù vẫn có tên nhưng nhiều khả năng sẽ mất vị trí chính thức vào tay đồng đội trẻ Marcelo Grohe.

Tuyển Brazil sẽ ra quân ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ bằng chuyến làm khách trên sân của Chile ngày 9-10. Sau đó 5 ngày, các “vũ công Samba” sẽ trở lại quê nhà để tiếp Venezuela.

 

Danh sách đội tuyển Brazil:

Thủ môn: Jefferson (Botafogo), Marcelo Grohe (Gremio), Alisson (Internacional)

Hậu vệ: David Luiz (PSG), Miranda (Inter Milan), Marquinhos (PSG), Gil (Corinthians), Fabinho (Monaco), Dani Alves (Barcelona), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atletico Madrid)

Tiền vệ: Luiz Gustavo (Wolfsburg), Fernandinho (Man City), Elias (Corinthians), Renato Augusto (Corinthians), Douglas Costa (Bayern Munich), Lucas Lima (Santos), Lucas Moura (Paris SG), Willian (Chelsea), Kaka (Orlando City), Oscar (Chelsea)

Tiền đạo: Ricardo Oliveira (Santos), Hulk (Zenit)

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo