xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m

Đông Linh - Quang Liêm

(NLĐO) – Về đích ở vị trí thứ 12 tại vòng bán kết 100m nữ, Lê Tú Chinh không giành được quyền tham dự chung kết nội dung này như kỳ vọng.

Quyền Anh:

Nguyễn Thị Tâm ở trận đấu vòng 32 hạng cân 51kg nữ đã đánh bại Nam Eun-jin (Hàn Quốc) với tỉ số 5-0. Trần Đức Thọ (hạng 69kg) thua từ vòng 1/16 trước Eashash Zeyad (Jordan).

Bóng bàn:

Tuyển nam Việt Nam ở lượt trận thứ nhì vòng bảng nội dung đồng đội đã thất thủ 0-3 trước đối thủ mạnh Đài Loan TQ: Nguyễn Đức Tuân thua Chuang Chi-hyuan 7-11, 9-11, 5-11; Nguyễn Anh Tú thua Chen Chie-nan 5-11, 7-11, 5-11 còn Lê Tiến Đạt gác vợt với tỉ số 7-11, 9-11, 8-11 trước Liao Cheng-ting. 


Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m - Ảnh 1.

Nguyễn Anh Tú - Ảnh: Đông Linh


Ở trận thứ ba, tuyển nam Việt Nam thắng dễ Macau với tỉ số 3-0 trong khi đội nữ để thua đáng tiếc 2-3 trước Malaysia.

Điền kinh:

Mọi ánh nhìn của người hâm mộ Việt Nam dồn cả vào đợt chạy bán kết thứ nhì nội dung 100m nữ, nơi "nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á Lê Tú Chinh tham gia tranh tài. Xuất phát khá ổn nhưng chỉ sau 40m đầu tiên, Tú Chinh bị các đối thủ bắt kịp và qua mặt. Cô về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 11 giây 76, kém cả thành tích của chính cô ở vòng loại là 11 giây 74.

Thông số thành tích này chỉ giúp Tú Chinh xếp hạng 12/16 vòng bán kết, kém cả thông số của VĐV Malaysia là Zulkifli Husniah (11 giây 70), người giành suất vé sau cùng vào thi đấu ở chung kết.


Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m - Ảnh 2.

Lê Tú Chinh (841) về đích ở bán kết cự ly 100m - Ảnh: Đ.Hải


Dự tranh chung kết nội dung 400m nữ, Nguyễn Thị Hằng chỉ giành được thành tích 54 giây 30, xếp hạng 8/8. Thông số này dù vậy cũng đã là thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Hằng, hơn 69% giây so với kết quả vòng loại của chính cô. Lần đầu góp mặt tại ASIAD để thay thế cho các đồng đội nổi tiếng Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan hay Nguyễn Thị Oanh, chân chạy 21 tuổi quê Hà Nội đã vượt qua chính mình.



Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Hằng (842) - Ảnh: Đăng Hải


Vui với Quách Thị Lan nhưng người anh trai Quách Công Lịch lại thất bại não nề khi sai sót kỹ thuật nhảy rào khiến anh không thể hoàn tất đợt chạy bán kết 400m rào. Đồng đội của anh là Phan Khắc Hoàng cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 18 với thành tích 53 giây 47, dừng bước tại Á vận hội.

 


Pencak Silat:

Thêm một tin vui ở môn võ xuất xứ từ quốc gia vạn đảo Indonesia khi võ sĩ Trần Thị Thêm vượt qua đối thủ Mohd Saiful Saficah (Singapore) với tỉ số 4-1 ở bán kết hạng 50-55kg nữ.  Như dự báo, đối thủ của Trần Thị Thêm ở chung kết chính là một võ sĩ chủ nhà, Wita Wewey, người đã thắng 5-0 trước Sounlathong Olathai (Lào) ở trận bán kết còn lại.

Ở bán kết hạng 60-65kg nam, Nguyễn Ngọc Toàn thắng 5-0 trước võ sĩ Philippines Jefferson Rhey. Anh sẽ gặp Pratama Candra Igbal (Indonesia) trong trận chung kết.

Vượt qua Tokurov Daniiar (Kyrgyzstan) với tỉ số 5-0 trong trận bán kết, võ sĩ Trần Đình Nam giành quyền vào chơi trận chung kết đối kháng hạng 70-75kg nam. Đối thủ tranh chấp HCV với Trần Đình Nam sẽ là Khalid Mohd Fauzi, võ sĩ người Malaysia đã thắng đối thủ chủ nhà Rusdana Amri ở trận bán kết còn lại với tỉ số 3-2.



Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m - Ảnh 4.

Phạm Tuấn Anh (đai xanh) thua bán kết tanding hạng 65-70kg - Ảnh: Đăng Hải


Không ngoài dự đoán, cuộc chơi với các võ sĩ Indonesia - quốc gia khai sinh pencak silat - chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là ở giai đoạn tranh chấp huy chương. Ở trận bán kết hạng 65-70kg nam, dù thi đấu rất hay nhưng Phạm Tuấn Anh vẫn thất thủ 0-5 trước Adi Putra, đành nhận HCĐ, tấm huy chương đầu tiên trong ngày của đoàn TTVN.

Buổi thi đấu chiều nay, ở bán kết hạng 90-95kg nam, Nguyễn Văn Trí đánh bại Sheik Alauddin Sheik Farhan (Singapore) với tỉ số 5-0. Võ sĩ hạng cân nặng của Việt Nam sẽ đối đầu cùng Yaacob Mohd Khaizul (Malaysia) ở trận chung kết.

Niềm hy vọng số 1 Nguyễn Duy Tuyến ở trận đấu với võ sĩ chủ nhà Pamungkas Aji Bangkit đã thua như dự báo với tỉ số 0-5. 

Ở hạng cân dưới 65 kg, Nguyễn Thị Cẩm Nhi giành quyền vào chung kết sau khi thắng võ sĩ Iran 5-0. 

Ở hạng cân 55-60 kg nữ, võ sĩ Hoàng Thị Loan đã thua võ sĩ chủ nhà SARAH TRIA MONITA 0-5, nhận chiếc HCĐ thứ 3 cho pencak silat.



Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m - Ảnh 5.

Nguyễn Thái Linh (đai đỏ) - Ành: Đăng Hải


Ở trận bán kết cuối cùng, võ sĩ Nguyễn Thái Linh thắng võ sĩ Malaysia MOHAMAD HAZIM AMZAD ở hạng cân 55-60 kg nam, giúp pencak silat có được trận chung kết thứ 6.

Như vậy tính đến thời điểm này, pencak silat Việt Nam đến thời điểm này vậy là đã có 3 HCĐ và có vé tham dự 6 trận chung kết đối kháng.

Các trận chung kết diễn ra vào ngày 27-8 và hy vọng, các võ sĩ môn này sẽ giành vài HCV giúp đoàn Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp huy chương.


Bóng bàn:

Tuyển nam Việt Nam toàn thắng trận mở màn với tỉ số 3-0 trước đối thủ UAE với các trận đấu cụ thể: Nguyễn Anh Tú thắng Albalooshi Aldin 11-1, 11-3, 11-7; Nguyễn Đức Tuân vượt qua Albalooshi Abdulla 11-3, 11-3, 9-11, 11-7 còn Lê Đình Đức giành chiến thắng 3-0 (11,5, 11-5, 11-2) trước Albalooshi Essa. 


Tuyển nữ Việt Nam thua trận mở màn với tỉ số 0-3 trước đối thủ cực mạnh Hồng Kông TQ, trong đó, Mai Hoàng Mỹ Trang gác vợt với tỉ số 0-3 (9-11, 5-11, 5-11) trước Soo Wai Yam Minnie; Nguyễn Thị Nga thua nhanh 3-11, 1-11, 5-11 trước Doo Hoi Kem và Nguyễn Khoa Diệu Khánh thất bại 4-11, 3-11, 6-11 trước Lee Ho Ching, tay vợt hạng 20 thế giới.



Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m - Ảnh 6.

Tay vợt Nguyễn Thị Nga - Ảnh: Đức Thuận


Karatedo:

Võ sĩ Nguyễn Văn Hải giành chiến thắng 3-0 trước Lama Sonam (Nepal), giành quyền vào tứ kết hạng 60kg nam. Tại đây, anh bị xử thua võ sĩ Iran Mahdi Zadeh Amir. Thi đấu tiếp ở vòng tranh vé vớt, Nguyễn Văn Hải thắng Macaalay Jayson Ramil (Philippines) 4-0. Ở trận tranh HCĐ với Saymatov Sadridin (Uzbekistan), Nguyễn Văn Hải thua trận với tỉ số 1-8, mất cơ hội mang về tấm huy chương thứ nhì cho karatedo Việt Nam.

Hồ Thị Thu Hiền thắng Mogul (Afghanistan) với điểm số 5-1 nhưng lại để thua Yin Xiaoyan (Trung   Quốc) 1-4 ở tứ kết hạng 61 kg nữ.

Nguyễn Thanh Duy để thua võ sĩ chủ nhà Simanjuntak 0-1 ở vòng 16 hạng 67 kg. 



Điền kinh:

Dẫn đầu đợt chạy vòng loại suốt 3/4 quãng đường trước khi bị đương kim vô địch Oluwakemi Adekoya qua mặt ở 100m cuối, chân chạy 19 tuổi Quách Thị Lan vẫn đạt mốc thành tích tốt nhất từ trước đến nay 55 giây 74, xếp thứ nhì vòng loại và giành vé vào tranh chung kết nội dung 400m rào nữ vào lúc 18 giờ 45 tối mai.



Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m - Ảnh 7.

Quách Thị Lan (845) trên đường chạy 400m rào nữ - Ảnh: Đ.Hải


Đối thủ đáng gờm Oluwakemi Adekoya, chân chạy người Bahrain gốc Nigeria từng giành "cú đúp" HCV cự ly 400 m và 400 m rào tại Incheon 2014, lần này xô đổ kỷ lục ASIAD ngay từ vòng loại 400m rào với thông số 54 giây 87. Đáng chú ý là  bộ đôi người Ấn Độ Sheoran Nirmla và Hima Das cùng với tài năng trẻ Salwa Eid Naser của Bahrain đều không tham dự đại hội lần này, mở ra cơ hội cho nhiều đối thủ.


Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m - Ảnh 8.

Thành tích vòng loại 400m rào nữ


Các đợt chạy vòng loại 400m rào nam không diễn ra như kế hoạch, như vậy, cả hai VĐV Việt Nam Phan Khắc Hoàng và Quách Công Lịch chắc chắn được vào thẳng bán kết cự ly này vào lúc 20 giờ 25 tối nay.

Nhận định ngày thi đấu 26-8



Giành quyền dự bán kết trong tâm thế khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, "nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á" Lê Tú Chinh xem ra còn quá nhiều điều phải làm trước khi ra sân thi đấu vào chiều tối nay. Cô được trông chờ sẽ làm tốt hơn so với chính mình ở lần đầu tiên bước ra đấu trường Á vận hội, đủ để tranh đua sòng phẳng với dàn sao Chisato Fukushima (Nhật), Olga Safronova, Viktoria Zyabkina (Kazakhstan), Chand Dutee (Ấn Độ), Nigina Sharipova (Uzbekistan) hay Wei Jong-li (Trung Quốc).

Cùng với Tú Chinh, hai anh em Quách Công Lịch – Quách Thị Lan sẽ xuất trận trên đường chạy 400m rào nam, nữ còn "tân binh" Nguyễn Thị Hằng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo kỳ tích ở chung kết 400m nữ.


Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018

(tính đến 21 giờ 30 ngày 26-8)


Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m - Ảnh 9.

Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m - Ảnh 10.

Trực tiếp ASIAD ngày 26-8: Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100m - Ảnh 11.



  

Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

HCV: (1) Rowing (thuyền 4 nữ hạng nhẹ)

HCB: (7) Rowing (thuyền 4 mái chèo nữ hạng nặng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500 m tự do nam), Bùi Trường Giang (wushu), Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Minh Phụng (karatedo)

HCĐ: (12) Ngô Hữu Vương (bắn súng,10m súng trường mục tiêu di động), Dương Thị Thanh Minh (Jujitsu), Hoàng Thị Phương Giang (wushu), cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (wushu), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800 m tự do nam), taekwondo (quyền đồng đội nam), Lê Thị Linh Chi - Trần Quốc Cường (10m súng ngắn hơi nam nữ), Phạm Tuấn Anh (pencak silat), Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat), Hoàng Thị Loan (pencak silat)




Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo