18/10/2022 06:40

TP HCM lên tiếng về nhân sự đội tuyển cờ tướng

Ba ngày sau khi Tổng cục TDTT ban hành quyết định cử đội tuyển cờ tướng quốc gia tham dự Giải Vô địch thế giới 2022, ngày 17-10, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã có công văn gửi Tổng cục TDTT và Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đề nghị bổ sung nhân sự hoặc phản hồi việc không triệu tập kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang.

Công văn của ngành thể thao TP HCM nêu rõ, Nguyễn Minh Nhật Quang đã giành HCV cờ tiêu chuẩn tại Giải Vô địch Hạng nhất quốc gia 2022 tổ chức hồi tháng 4 tại Đà Nẵng nhưng không có tên trong danh sách đội tuyển dự giải thế giới, diễn ra từ ngày 23 đến 30-10 ở Malaysia.

Nhân sự kiện đang gây xôn xao cả làng cờ nhiều ngày qua, ngành thể thao thành phố cũng đề nghị Tổng cục TDTT và Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam xem xét và ban hành các quy định về tiêu chuẩn đánh giá, cũng như tuyển chọn HLV-VĐV tham gia các giải quốc tế để đơn vị chủ quản có cơ sở đầu tư, tập trung cho các giải đấu phù hợp với kế hoạch hoạt động hằng năm.

TP HCM lên tiếng về nhân sự đội tuyển cờ tướng - Ảnh 1.

Công văn của Sở VH-TT TP HCM phản ứng quyết định của Tổng cục TDTT

Để chuẩn bị cho giải đấu kể trên, Bộ môn Cờ tướng đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục triệu tập đội dự tuyển cờ tướng, tập trung tại Trung tâm HLTT Quốc gia TP HCM từ ngày 5-8 đến 5-11. Từ thành phần nhân sự ban đầu có khá nhiều vấn đề (một số kỳ thủ đạt thành tích cao 2 mùa 2021 và 2022 không được chọn) cho đến việc thi đấu tuyển chọn nội bộ bị bỏ qua, danh sách đội tuyển được công bố hôm 14-10 vừa thiếu vắng nhà vô địch cá nhân nam quốc gia trong khi lại dôi dư khá nhiều nhân sự không phù hợp với điều lệ giải. Ngay cả nhà vô địch nữ Nguyễn Hoàng Yến (TP HCM) cũng suýt bị gạch tên nếu dư luận không kịp thời lên tiếng.

Không chấp nhận việc quyền lợi của VĐV bị xâm phạm, ngành thể thao TP HCM đã chính thức lên tiếng. Có thể ở thời điểm hiện tại, việc bổ sung nhân sự gần như không thể do quá thời hạn đăng ký chính thức với Ban Tổ chức giải, thế nhưng ngành thể thao các địa phương và bản thân các VĐV rất cần được biết rõ các quy định "lên tuyển" để tham gia các giải quốc tế.

Chỉ như vậy, sự nhập nhằng, thiếu minh bạch từ những người có trách nhiệm mới không còn đất sống, chưa nói đến việc tư lợi từ chuyện "ban phát" suất lên tuyển, mà không quan tâm đến thành tích thi đấu lâu nay vẫn là tiêu chí tuyển chọn số 1 ở mọi bộ môn.

Tin-ảnh: Đ.Linh

Tin liên quan

Viết bình luận

"Nóng" chuyện bản quyền truyền hình SEA Games
10 giờ trước 548 1k
Chỉ còn không đầy 2 tháng nữa, SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Campuchia và vấn đề được các quốc gia trong khu vực cùng quan tâm chính là việc Ban Tổ chức nước chủ nhà đã quyết định bán bản quyền truyền hình đại hội thay vì miễn phí như trước đây.
Nhận thẻ đỏ sớm, U23 Việt Nam thua đậm ở trận ra quân Doha Cup 2023
10 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Chạm trán đối thủ mạnh là U23 Iraq trong ngày ra quân Doha Cup 2023 rạng sáng 23-3, đội tuyển U23 Việt Nam không thể tạo bất ngờ khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3
Tuyển Ý mơ tái hiện bản lĩnh nhà vô địch
12 giờ trước 548 1k
Từng đánh bại tuyển Anh ở loạt đá luân lưu trận chung kết 2 năm trước, tuyển Ý quyết giành trọn 3 điểm khi đôi bên tái ngộ ở lượt trận mở màn chiến dịch vòng loại Euro 2024 rạng sáng 24-3
CLB TP HCM gia tăng sức mạnh
13 giờ trước 548 1k
CLB TP HCM đã hoàn thiện đăng ký danh sách tham dự Giải Bóng đá Cúp Quốc gia 2023 với số lượng 29 cầu thủ.
Ronaldo chuẩn bị lập kỷ lục mới ở đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo chuẩn bị lập kỷ lục mới ở đội tuyển Bồ Đào Nha

(NLĐO) - Nếu ra sân ở trận đấu đầu tiên ở vòng loại Euro 2024 trước Liechtenstein, Ronaldo sẽ có trận đấu 197 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.