xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng kết V-League 2019: Khi cái kết được bầu Đức báo trước

Anh Dũng

Bầu Đức đã đúng khi nói CLB TP HCM không thể vô địch V-League 2019. Nhưng vì sao người ta vẫn chấp nhận thực trạng một ông chủ nhiều đội bóng?

Dự báo của ông bầu Đoàn Nguyên Đức về việc CLB TP HCM chắc chắn không vô địch V-League 2019 từng khiến nhiều người khó chịu nhưng thực tế đã chứng minh lời bầu Đức là đúng, khi Hà Nội FC mới là đội lên ngôi sớm 2 vòng đấu, khiến giai đoạn cuối V-League chỉ còn hấp dẫn ở cuộc đua trụ hạng.

Không có cạnh tranh công bằng

Với hơn nửa đội hình đang khoác áo tuyển Việt Nam và U22 quốc gia, cộng thêm việc chiêu mộ được những ngoại binh chất lượng nhất, Hà Nội FC đã trải qua một năm thi đấu thành công, giành một loạt chiến tích ấn tượng nhất trong năm 2019 như vô địch V-League sớm 2 vòng đấu, vô địch Cúp Quốc gia và vào đến bán kết AFC Cup. Tuy nhiên, phát ngôn "5 thằng gầy đánh 1 thằng mập" mà ông bầu Đức của HAGL từng ám chỉ, đã khiến những ai theo dõi V-League cảm thấy băn khoăn.

Trong cuộc trò chuyện với ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL, đội bóng cũng phải đợi đến tận vòng áp chót V-League mới giành quyền trụ hạng, ông bầu cá tính này vẫn không tránh được sự bức xúc nhất định với kết cục của giải quốc nội. "Tôi đã nói rồi còn gì, CLB TP HCM mạnh đến mấy cũng không có cửa vô địch V-League mùa này. Tôi nói cách đây 4 tháng, bây giờ kết quả đúng như những gì tôi dự báo. Một khi giải đấu phải chấp nhận sự hiện diện của một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng, thì sao còn công bằng cho các đội khác" - bầu Đức chia sẻ.

Nhắc lại phát ngôn "5 thằng gầy đánh 1 thằng mập", ông bầu của HAGL cho biết ngoài đời không có mâu thuẫn, ghét bỏ gì ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội FC, nhưng bóng đá cần phải tách bạch rõ ràng với kinh doanh. Đó là lý do ông liên tục lên tiếng khi được hỏi về V-League: "Tôi không phủ nhận sức mạnh vượt trội của Hà Nội FC, họ có nhiều tuyển thủ, đầu tư nhiều ngoại binh giỏi nên vô địch thì không phải bàn cãi nhưng ở một giải đấu có 14 đội mà gần 1/3 liên quan đến nhau, cùng một ông chủ rót kinh phí nuôi sống đội bóng thì làm sao đòi hỏi V-League có sự cạnh tranh công bằng được? Thử hỏi, CLB TP HCM đua tranh thế nào với một đội bóng mà chỉ cần muốn là sẽ lấy được 15-20 điểm từ "người nhà". Đó là lý do tôi từng nói CLB TP HCM không thể vô địch mùa này, mất gì tôi cũng chịu" - bầu Đức bức xúc.

Tổng kết V-League 2019: Khi cái kết được bầu Đức báo trước - Ảnh 1.

Hà Nội FC trong ngày đăng quang V-League 2019 Ảnh: Hải Anh

Các ông bầu từng lên tiếng

Bầu Đức nhiều lần chỉ trích thẳng bầu Hiển vì cách đầu tư bóng đá của ông đã tạo ra những sự cạnh tranh thiếu sòng phẳng cho sân chơi quốc nội. Không chỉ bầu Đức mà nhiều doanh nhân khác từng đề cập vấn đề này nhưng rồi dần chìm vào quên lãng, trong sự im lặng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - công ty do chính ông bầu Nguyễn Đức Kiên của CLB Hà Nội thành lập ra với một trong những nhiệm vụ đầu tiên là xóa bỏ tình trạng một ông chủ, nhiều đội bóng.

Còn nhớ, ở lễ tổng kết mùa giải 2011, bầu Kiên đã chỉ trích VFF dữ dội về công tác trọng tài, đồng thời nhấn mạnh cả câu chuyện rải tiền nuôi nhiều đội bóng. Ủng hộ bầu Kiên ở thời điểm đó còn có ông bầu Võ Quốc Thắng của Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Sau khi bầu Kiên vướng vòng lao lý, bầu Thắng cũng không còn mặn mà với bóng đá, đến lượt một doanh nhân khác là Nguyễn Đức Thụy của CLB Sài Gòn Xuân Thành từng lên tiếng trong lễ tổng kết mùa giải 2012: "Phải xem xét lại tình trạng một ông chủ nhiều đội bóng. Sài Gòn Xuân Thành là đội chịu thiệt mùa rồi, khi Hà Nội T&T tử thủ với chúng tôi để SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch".

Ở mùa giải 2018, ông bầu Trịnh Văn Quyết của FLC Thanh Hóa cũng than thở: "FLC có đầu tư bao nhiêu cho đội Thanh Hóa thì cũng không thể vô địch V-League vì không thể nào đá lại nhóm vài đội bóng của một ông bầu". Khác với bầu Đức, những ông bầu trên đều rút lui khỏi bóng đá vì chán nản, trong đó có người nhiều tâm huyết là ông bầu Võ Quốc Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty PVF, đã bàn giao đội bóng ĐTLA lại cho người em Võ Thành Nhiệm quản lý đá Giải Hạng nhất quốc gia, không còn mặn mà với sân chơi V-League.

Vẫn thua xa bóng đá Thái Lan

Sau lời dự báo gây sóng gió của bầu Đức, HLV trưởng CLB TP HCM - ông Chung Hae-soung - đã đề cập lại vấn đề này trên tờ Seoul Sports của Hàn Quốc. "Chúng tôi dẫn đầu khi kết thúc giai đoạn một mùa này nhưng đúng như bầu Đức nói CLB TP HCM không thể vô địch V-League. Giai đoạn cuối mùa giải, các trọng tài toàn thổi có lợi cho Hà Nội. Tôi không muốn lấy đây làm lời bào chữa cho việc đội nhà không thể vô địch nhưng chuyện một ông bầu sở hữu nhiều đội bóng hoặc có ảnh hưởng tới trọng tài rõ ràng không phải là những cáo buộc vô căn cứ" - nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ.

Sự thống trị tuyệt đối của Hà Nội FC ở 2 mùa V-League gần nhất cũng song hành với thành công của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, theo bầu Đức, điều đó không có nghĩa chất lượng bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã được thu hẹp, nhất là ở giải quốc nội còn nhiều bất cập. "Thầy Park quá giỏi khi giúp tuyển Việt Nam thành một thế lực lớn, thậm chí không sợ người Thái. Mặc dù vậy, phải thừa nhận thực tế là bóng đá quốc nội Thái Lan vẫn là mô hình chuyên nghiệp thực sự, rạch ròi trong việc sở hữu đội bóng. Thai-League được tổ chức chuyên nghiệp hơn V-League rất nhiều, tính chất cạnh tranh khốc liệt hơn nhưng công bằng và hấp dẫn hơn hẳn V-League. Một giải đấu chưa đá đã biết ai vô địch thì làm sao thu hút được khán giả tới sân?" - bầu Đức phân tích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo