xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếc cho Bỉ

Thanh Thảo

Thêm một tình huống cố định đưa đội Pháp vào chung kết. Những tình huống cố định đã thành những tình huống ghi bàn mang tính cổ điển trong World Cup này. Nhưng không phải đội bóng nào cũng có thể biến những tình huống cố định thành bàn thắng.

Pháp không chỉ tận dụng được tình huống cố định, họ còn khẳng định việc ghi bàn từ trung vệ là một giải pháp hữu hiệu. Bàn thắng của Umtiti đã đến một cách bình thường như… bàn thắng. Chỉ cần như thế, một trận cầu căng thẳng và ngang ngửa như trận Pháp - Bỉ đã có cơ kết thúc. Kể từ bàn thua ấy, De Bruyne đá tệ thấy rõ, còn Hazard thì tả xung hữu đột nhưng sự hưởng ứng đến từ đồng đội cho những đợt phát động tấn công của anh là quá hạn chế.

Thủ môn Courtois sau trận đấu đã nói đội Pháp chơi phòng ngự bê-tông, không chịu đá bóng. Điều này không đúng. Pháp sút cầu môn nhiều hơn hẳn Bỉ và cách chơi phòng ngự của Pháp cũng không khác thường. Cái khác là ở chỗ họ có cặp trung vệ chơi chắc và ở phía trên có "máy quét" Kante chơi như một lao công cần mẫn. Pogba đã được cho chơi lùi, hỗ trợ phòng ngự rất tích cực và có những đường bóng phát động tấn công sắc sảo. Dùng Pogba như thế là một sáng tạo.

Tiếc cho Bỉ - Ảnh 1.

Lukaku trở thành người chơi kém nhất trong đội hình Bỉ rạng sáng 11-7. Ảnh: REUTERS

Cả hai đội cùng "hy sinh" trung phong cắm, vì Giroud và Lukaku không đáp ứng được vai trò của mình. Lẽ ra, khi sang hiệp 2, thấy tình hình như vậy, HLV Martinez cần có sự thay đổi: cho Lukaku ra nghỉ hoặc tung Batshuayi chơi 2 tiền đạo, có thể cơ sự may ra thay đổi. Không thể lãng phí một cầu thủ cho một vị trí rất khó tạo ảnh hưởng và cơ hội như thế. Đó là nói luôn cho trường hợp Giroud. Khi HLV Martinez đưa Mertens vào sân, tiền vệ cánh này đã có những pha tạt bóng rất nguy hiểm, chỉ tiếc là bên trong Lukuaku không tận dụng được.

Về tổng thể, hệ thống vận động của HLV Deschamps tỏ ra hợp lý hơn của HLV Martinez. Đó là lý do quan trọng đưa Pháp đến chiến thắng. Chơi ăn miếng trả miếng nhưng lại dùng phản đòn rất thành thạo, ngòi nổ Mbappe đã thực hiện rất thành công ý đồ chiến thuật này của HLV Deschamps. Khả năng bứt tốc, trong tốc độ cao biết điều khiển trái bóng một cách ngon lành, Mbappe đã hơn Hazard ở sự mãnh liệt của sức trẻ. Cầu thủ 19 tuổi này sẽ còn tiến rất xa, mà trước mắt là chức vô địch World Cup.

Tôi hết sức tiếc cho Bỉ. Nếu thế hệ vàng này của bóng đá Bỉ không có một danh hiệu vô địch thế giới trong lần này, họ gần như không còn cơ hội ở 4 năm nữa… 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo