xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thể thao Việt Nam: Tăng tốc từ đầu năm

ĐÀO TÙNG

Năm 2023, ngoài SEA Games còn có thêm Asian Games, thể thao Việt Nam chỉ còn hơn 4 tháng cho hành trình chuẩn bị và chinh phục những đỉnh cao mới

Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games sẽ diễn ra vào tháng 5, không lâu sau đó là Đại hội Thể thao châu Á (tháng 9), các cấp độ đội tuyển hiện đang tất bật tuyển quân, chọn tướng và hối hả vào guồng ngay từ những ngày đầu năm mới.

Trong số các môn thể thao trọng điểm, điền kinh lên danh sách đội tuyển quốc gia từ khá sớm để trình Tổng cục TDTT phê duyệt và ra quyết định tập trung ngay từ đầu năm. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, phụ trách Bộ môn Điền kinh thuộc Tổng cục TDTT kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đội tuyển điền kinh quốc gia sẽ tập trung ngay từ trong tháng 1-2023 tại 2 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội và TP HCM.

Thể thao Việt Nam: Tăng tốc từ đầu năm - Ảnh 1.

Trần Hưng Nguyên - một trong những kình ngư thi đấu ấn tượng tại SEA Games 31 .(Ảnh: HỮU HƯNG)

Ngoài các tuyển thủ kỳ cựu, một số VĐV tiềm năng lần đầu được tập trung như: Trần Thị Nhi Yến (Long An), Hoàng Thị Ánh Thục (Bình Thuận), Đào Minh Thiện (Quân đội) hay Kha Thanh Trúc (Nghệ An). Sự trở lại của cựu "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh sau chấn thương gối thực sự là một tin vui cho người hâm mộ điền kinh. Cô vừa tham gia thi đấu cự ly 5 km tại Giải Marathon TP HCM 2023 để kiểm tra cảm giác chân và phong độ sau gần một năm nghỉ thi đấu để chữa trị và hồi phục.

Ở môn bơi, đội tuyển quốc gia đã hội quân tại Trung tâm HLTT quốc gia Cần Thơ với hàng loạt gương mặt sáng giá trên đường đua xanh, như Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình), Trần Hưng Nguyên (Quân đội), Phạm Thanh Bảo (Bến Tre)… Nhiều kình ngư trẻ như Quỳnh Như, Thu Thủy (Đồng Nai), Quang Thuấn, Thúy Hiền (Quân đội), Anh Thư (Quảng Bình)... cũng được gọi tập trung để chuẩn bị tốt nhất về lực lượng trong bối cảnh có thêm các tuyển thủ hàng đầu như Lê Nguyễn Paul, Lê Thị Mỹ Thảo đã chia tay đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển cầu lông cũng được tập trung với các tay vợt sáng giá như Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Tiến Tuấn, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Anh Thư, Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Văn Mai, Bùi Bích Phương, Trần Thị Ánh, Lê Minh Sơn... Đáng chú ý tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh sẽ không tập trung đội tuyển.

Nhiều đội tuyển không được nghỉ ngơi sau khi kết thúc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 mà vẫn duy trì chế độ tập luyện, một số đội còn đi thi đấu quốc tế suốt thời gian qua như: karatedo, bắn súng, vật, judo… Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ dự kiến sẽ có HLV nước ngoài nhưng trước mắt, các nhà cầm quân nội vẫn sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt đội. Các đội tuyển võ thuật đang ráo riết chuẩn bị để có thể hội quân ngay sau Tết cổ truyền.

Bóng đá nữ sẽ bận rộn với lịch trình chủ yếu là tham dự VCK World Cup 2023 còn các đội tuyển quốc gia, tuyển U23 nam sẽ thay nhau tham dự vòng sơ loại World Cup 2026 và SEA Games 32. Do HLV Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết sẽ sớm công bố danh tính HLV mới ngay sau Tết Nguyên đán để công việc sớm vào guồng ở một năm hết sức bận rộn của bóng đá Việt Nam.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17-5-2023 tại Campuchia, ASIAD 19 diễn ra từ ngày 23-9 đến 8-10-2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Mục tiêu của thể thao Việt Nam là nằm trong tốp ba toàn đoàn tại SEA Games 32 và giành ít nhất 3 HCV tại ASIAD 19.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo