xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau dịch Covid, thể thao Việt Nam đang trở lại

Vĩnh Hy

Căn cứ vào kết quả phòng chống dịch Covid-19, Chính phủ đã cho phép tổ chức một số hoạt động thể thao với yêu cầu phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Do đó sắp tới, thể thao Việt Nam sẽ trở lại

Trước đó, ngày 6-5, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ra thông báo dự kiến ngày 24-5, vòng loại Cúp Quốc gia sẽ được khởi tranh và ngày 30-5 sẽ diễn ra vòng 1/8.

Những ngày này, các CLB bóng đá cũng đã tích cực trở lại tập luyện và thi đấu giao hữu kiểm tra lực lượng, chuẩn bị cho ngày trở lại.

Trên sân Gò Đậu, đội chủ nhà B.Bình Dương đã có trận giao hữu với đội khách Bình Phước (Giải Hạng nhất) vào chiều 9-5. Kết quả, 2 đội hòa với tỉ số 1-1. Trong khi đó, Sài Gòn FC ở sân chơi V-League đã có cuộc tiếp đón đội hạng nhất Tây Ninh chiều 9-5 trên sân Phú Thọ và thắng với tỉ số 1-0, bàn thắng do cầu thủ Nguyễn Ngọc Duy ghi. Vào tuần sau, CLB Sài Gòn sẽ tiếp tục đấu giao hữu với Long An trên sân Tân An, sau đó sẽ tiếp đón Bình Phước trên sân Phú Thọ.

Trước đó, CLB TP HCM đã đấu giao hữu với Bà Rịa - Vũng Tàu (Giải Hạng nhất) và thua với tỉ số 0-2 vào chiều 8-5. Sau trận đấu giao hữu này, thầy trò HLV Chung Hae-seong của CLB TP HCM được xả trại 2 ngày cuối tuần, sau đó sẽ tập trung trở lại tại Bà Rịa vào ngày 11-5.

Vòng sơ loại Cúp Quốc gia sắp tới, 9 CLB V-League và 11 đội Giải Hạng nhất sẽ bước vào tranh tài. Vì thế, đây là thời điểm các đội ráo riết đá giao hữu nhằm kiểm tra lực lượng, sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì cách ly xã hội do dịch Covid-19.

Sau dịch Covid, thể thao Việt Nam đang trở lại - Ảnh 1.

CLB TP HCM của Công Phượng thua CLB Bà Rịa - Vũng Tàu 0-2 trong trận giao hữu hôm 8-5 Ảnh: CLB TP HCM

Cũng trong phiên họp Chính phủ ngày 7-5, với việc kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt như hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bỏ giới hạn về số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng như máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy..., thậm chí cho mở cửa các hoạt động không thiết yếu như rạp chiếu phim, spa, massage, trung tâm tiệc cưới... Điều đó cho thấy các hoạt động TDTT đông người cũng có thể trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sắp tới.

VPF và ngành thể thao, các CLB rất hy vọng có thể mở cửa một số sân khi còn gần nửa tháng nữa Cúp Quốc gia khởi động và sau đó là V-League 2020 thi đấu trở lại vào đầu tháng 6. Bán vé là một trong những nguồn thu rất quan trọng với các CLB bóng đá. Không chỉ giúp các CLB có nguồn thu, nếu cho khán giả vào sân, cầu thủ có thêm động lực thi đấu mà còn giúp hình ảnh giải đấu tốt hơn, cho thấy bóng đá đã đi vào hoạt động bình thường như các hoạt động đông người khác.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, tổng cục đang chờ văn bản chính thức của Chính phủ để có hướng dẫn với các bộ môn, CLB, địa phương về việc tái khởi động các giải thể thao trong nước.

Trong khi đó, sau khi phải tạm hoãn vì dịch Covid-19, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP HCM 2020 sẽ chính thức xuất phát bằng chặng đua vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5). Giải rút ngắn còn 18 chặng (thay vì 23 chặng như dự kiến ban đầu) với tổng lộ trình 2.183 km, đi qua các tỉnh, thành như: Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng và kết thúc vào ngày 7-6 tại TP HCM. n\

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo